Phim kinh dị ‘Get Out’ thắng giải thưởng quan trọng trước thềm Oscar

Đạo diễn Jordan Peele tự tin tham dự Oscar vào ngày mai sau khi thắng hai giải quan trọng tại Tinh thần Độc lập với Get Out. Ảnh: REX.
Đạo diễn Jordan Peele tự tin tham dự Oscar vào ngày mai sau khi thắng hai giải quan trọng tại Tinh thần Độc lập với Get Out. Ảnh: REX.
Đúng một ngày trước khi tham dự Oscar, bộ phim của đạo diễn Jordan Peele giành cú đúp quan trọng tại lễ trao giải Independent Spirit lần thứ 33.

Giải thưởng tiền Oscar cuối cùng năm nay đã tìm ra chủ nhân xứng đáng. Trong ngày 3/3, bộ phim Get Out cùng lúc thắng hai giải quan trọng là Phim truyện và Đạo diễn xuất sắc (Jordan Peele) của Independent Spirits (Tinh thần Độc lập).

Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên dành cho các cá nhân và tác phẩm thuộc dòng phim độc lập có kinh phí sản xuất dưới 20 triệu USD trong năm.

Trên sân khấu nhận giải, Jordan Peele phát biểu: “Đây là thời điểm bắt đầu cho một kỷ nguyên phục hưng khi những câu chuyện trên màn ảnh được kể bởi người ngoài cuộc, những câu chuyện được kể bởi các nhà làm phim độc lập suốt nhiều năm qua, nay có cơ hội đón nhận vinh quang và sự công nhận”.

Get Out là bộ phim được quay trong vòng 23 ngày với kinh phí sản xuất chỉ là 4,5 triệu USD. Đây là tác phẩm thành công nhất về mặt doanh thu tại Tinh thần Độc lập năm nay với thành tích phòng vé lên tới 250 triệu USD. Chuyện phim kể về chuyến về thăm gia đình cô bạn gái da trắng của một chàng trai da màu tại một vùng hẻo lánh với những bước ngoặt nằm ngoài dự đoán.

Nhận giải từ ngôi sao Chadwick Boseman của Black Panther, bộ phim Get Out đã vượt qua lần lượt Call Me by Your NameThe Florida ProjectLady Bird và The Rider ở hạng mục quan trọng nhất của Tinh thần Độc lập. Ba trong số năm tác phẩm, Get OutCall Me by Your Name và Lady Bird, sẽ tiếp tục đua tài ở hạng mục tương tự của Oscar trong ngày mai.

Frances McDormand, người vào vai bà mẹ mất con gái và quyết truy tìm công lý trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Minh tinh 60 tuổi hiện cũng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi “ảnh hậu” tại Oscar sau hàng loạt giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Quả cầu vàng, SAG, BAFTA…

Cùng lúc đó, bộ phim đồng tính Call Me by Your Name giúp chàng trai 22 tuổi - Timothée Chalamet - nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Tinh thần Độc lập. Tuy nhiên, cơ hội của tài năng trẻ tại Oscar là không quá lớn, bởi anh phải đối mặt với hai tên tuổi gạo cội là Gary Oldman và Daniel Day-Lewis vào ngày mai.

Hai giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc lần lượt thuộc về Sam Rockwell của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri và Allison Janney của I, Tonya. Đây cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục tương tự tại Oscar 2018.

Phim kinh dị ‘Get Out’ thắng giải thưởng quan trọng trước thềm Oscar ảnh 1 Timothee Chalamet gọi FaceTime cho Armie Hammer từ khán phòng của Tinh thần Độc lập do người bạn diễn trong Call Me by Your Name lâm bệnh. Tài tử 22 tuổi sau đó đã thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: IFC.
Tác phẩm gây tiếng vang trong năm qua là Lady Bird của nữ đạo diễn Greta Gerwig không trắng tay tại Tinh thần Độc lập. Còn là tác giả kịch bản của bộ phim về tuổi nổi loạn của một nữ sinh trung học tự gọi mình là “Điểu cô nương”, Gerwig nhận giả Kịch bản xuất sắc từ Tinh thần Độc lập năm nay.

Giải thưởng Tinh thần Độc lập được bầu chọn bởi 6.200 thành viên của Hiệp hội Phim Độc lập. Các tác phẩm muốn nhận đề cử phải được sản xuất tại Mỹ với kinh phí sản xuất dưới 20 triệu USD.

Trong bốn năm gần nhất, Tinh thần Độc lập đã dự báo trúng giải Oscar, khi lần lượt vinh danh 12 Years a Slave (2013), Birdman (2014), Spotlight (2015) và Moonlight (2016).

Danh sách đề cử giải thưởng Tinh thần Độc lập lần thứ 33

Phim truyện xuất sắc

Call Me by Your Name
The Florida Project
Get Out (thắng)
Lady Bird
The Rider

Phim đầu tay xuất sắc

Columbus
Ingrid Goes West
 (thắng)
Menashe
Oh Lucy!
Patti Cake$

Giải John Cassavetes cho phim có kinh phí dưới 500.000 USD

Dayveon
A Ghost Story
Life and nothing more 
(thắng)
Most Beautiful Island
The Transfiguration

Đạo diễn xuất sắc

Sean Baker với The Florida Project
Jonas Carpignano với A Ciambra
Luca Guadagnino với Call Me by Your Name
Jordan Peele với Get Out (thắng)
Benny Safdie, Josh Safdie với Good Time
Chloé Zhao với The Rider

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Salma Hayek trong Beatriz at Dinner
Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)
Margot Robbie trong I, Tonya
Saoirse Ronan trong Lady Bird
Shinobu Terajima trong Oh Lucy!
Regina Williams trong Life and nothing more

Nam diễn viên chính xuất sắc

Timothée Chalamet trong Call Me by Your Name (thắng)
Harris Dickinson trong Beach Rats
James Franco trong The Disaster Artist
Daniel Kaluuya trong Get Out
Robert Pattinson trong Good Time

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Holly Hunter trong The Big Sick
Allison Janney trong 
I, Tonya (thắng)
Laurie Metcalf trong Lady Bird
Lois Smith trong Marjorie Prime
Taliah Lennice Webster trong Good Time

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Nnamdi Asomugha trong Crown Heights
Armie Hammer trong Call Me by Your Name
Barry Keoghan trong The Killing of a Sacred Deer
Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)

Benny Safdie trong Good Time

Kịch bản xuất sắc

Greta Gerwig với Lady Bird (thắng)
Azazel Jacobs với The Lovers
Martin McDonagh với Three Billboards outside Ebbing, Missouri
Jordan Peele với Get Out
Mike White với Beatriz at Dinner

Kịch bản đầu tay xuất sắc

Kris Avedisian với Donald Cried
Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani với The Big Sick (thắng)
Ingrid Jungermann với Women Who Kill
Kogonada với Columbus
David Branson Smith, Matt Spicer với Ingrid Goes West

Quay phim xuất sắc

Thimios Bakatakis với The Killing of a Sacred Deer
Elisha Christian với Columbus
Hélène Louvart với Beach Rats
Sayombhu Mukdeeprom với Call Me by Your Name (thắng)

Joshua James Richards với The Rider

Dựng phim xuất sắc

Ronald Bronstein, Benny Safdie với Good Time
Walter Fasano với Call Me by Your Name
Alex O’Flinn với The Rider
Gregory Plotkin với Get Out
Tatiana S. Riegel với I, Tonya (thắng)

Phim tài liệu xuất sắc

The Departure
Faces Places 
(thắng)
Last Men in Aleppo
Motherland
Quest

Phim quốc tế xuất sắc

BPM (Beats Per Minute) (Pháp) 
A Fantastic Woman (Chile) (thắng)
I Am Not a Witch (Zambia)
Lady Macbeth (Anh)
Loveless (Nga)

Giải Robert Altman dành cho đạo diễn, tuyển trạch và dàn diễn viên xuất sắc

Mudbound
Đạo diễn: Dee Rees
Tuyển trạch: Billy Hopkins, Ashley Ingram
Diễn viên: Jonathan Banks, Mary J. Blige, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Rob Morgan, Carey Mulligan

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.