Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar

Bộ phim hành động - viễn tưởng “Bright” có sự tham gia của Will Smith, Ngô Thanh Vân nằm trong danh sách dự tranh giải “Hóa trang & Làm tóc xuất sắc” của Oscar 2018.
Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 1

Bright: Viện hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mới công bố danh sách bảy tác phẩm lọt vào vòng tiền để cử hạng mục Hóa trang & Làm tóc xuất sắc của Oscar 2018. Trong số đó có Bright - tác phẩm hành động - viễn tưởng của Netflix. Bộ phim lấy bối cảnh khi con người và các loài sinh vật như orc, elf, người lùn... cùng nhau tồn tại, và theo chân hai viên cảnh sát Los Angeles là Daryl Ward (Will Smith) cùng Nick Jakoby (Joel Edgerton) khi họ tình cờ phát hiện ra cây đũa phép hùng mạnh. Do Jakoby thuộc loài orc, Bright đòi hỏi phần hóa trang phức tạp ở gần như mọi cảnh quay. Trong phim, Ngô Thanh Vân sắm vai phụ tên Tiên, và cũng cần hóa trang kỹ lưỡng trước khi lên hình. Bright chuẩn bị lên sóng Netflix từ ngày 22/12. Ảnh: Netflix.

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 2

Darkest Hour: Bộ phim tiểu sử về Thủ tướng Winston Churchill nhận vô số lời khen ngợi từ giới phê bình khi tham gia các liên hoan phim uy tín trong thời gian qua. Darkest Hour lấy bối cảnh khi nước Anh đứng trước quyết định “nên hòa hay nên đánh” trong lúc phát xít Đức đang đe dọa toàn cõi châu Âu và đẩy thế giới vào Thế chiến II. Một trong những điểm gây chú ý của bộ phim là phần hóa trang giúp biến tài tử Gary Oldman thành Thủ tướng Churchill. Ông hiện được đánh giá là ứng cử viên số một cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2018. Ảnh: Focus Features.

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 3

Ghost in the Shell: Đạo diễn Rupert Sanders gây tranh cãi lớn khi chọn Scarlett Johansson cho vai chính là Thiếu tá Mira, bởi nhân vật ở nguyên tác truyện tranh vốn là người châu Á. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Ghost in the Shell vấp phải thất bại tại phòng vé khi ra mắt. Bất chấp điều đó, phim hiện vẫn còn cơ hội nhận đề cử Hóa trang & Làm tóc xuất sắc của Oscar. Trong phim, tạo hình của một số nhân vật như Chỉ huy Aramaki (Takeshi Kitano), Kuze (Michael Carmen Pitt)... là rất đáng nhớ. Ảnh: Paramount.

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 4

Guardians of the Galaxy Vol. 2: Đây là bom tấn siêu anh hùng duy nhất còn cơ hội tranh giải Hóa trang & Làm tóc xuất sắc năm nay, qua đó nuôi hy vọng tái lặp chiến thắng của Suicide Squad (2016). Guardians of the Galaxy Vol. 2 kể tiếp câu chuyện về Vệ binh dải ngân hà khi trưởng nhóm Star-Lord (Chris Pratt) tình cờ tái ngộ cha đẻ là Hành tinh sống Ego (Kurt Russell). Phim đòi hỏi phần hóa trang cầu kỳ cho một số nhân vật như Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementiff), Yondu (Michael Rooker)...

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 5

I, TonyaI, Tonya là tác phẩm tiểu sử kể về vận động viên bê bối số một trong làng trượt băng nước Mỹ là Tonya Harding. Năm 1994, cô cùng chồng đã lên kế hoạch tấn công đối thủ, đồng thời là đồng đội tại tuyển Olympic là Nancy Kerrigan. Giới phê bình nhận định I, Tonya rất có thể sẽ giúp Margot Robbie lần đầu nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar. Vai diễn của cô trở nên lôi cuốn còn bởi phần hóa trang và làm tóc ấn tượng, giúp Robbie thực sự biến thành Tonya Harding trên màn ảnh. Ảnh: Neon.

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 6

Victoria & Abdul: Bộ phim của đạo diễn Stephen Frears kể lại tình bạn kỳ lạ giữa Nữ hoàng Elizabeth đệ I (Judi Dench) và chàng hầu Karim Abdul (Ali Fazal) đến từ Ấn Độ. Mối quan hệ phát triển và gây tranh cãi tới mức bị Hoàng gia Anh xóa sổ khỏi sách sử, và chỉ mới được một nữ nhà báo phát hiện ra hồi đầu thế kỷ XXI. Judi Dench hóa thân xuất sắc thành Nữ hoàng Elizabeth đệ I, và phần hóa trang dành cho minh tinh gạo cội là cực kỳ thuyết phục. Ảnh: Universal.

Phim mới tại Hollywood của Ngô Thanh Vân có cơ hội tranh giải Oscar ảnh 7

Wonder: Tác phẩm tâm lý của đạo diễn Stephen Chbosky được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2012 của R.J. Palacio. Wonder xoay quanh hành trình hòa nhập cuộc sống tại ngôi trường mới của một cậu bé bị mắc chứng Treacher Collins khiến khuôn mặt bị biến dạng. Bên cạnh tài năng diễn xuất của Jacob Tremblay, phần hóa trang gương mặt dành cho tài năng nhí giúp cho câu chuyện của nhân vật chính Auggie thêm cảm động. Wonder chuẩn bị khởi chiếu tại Việt Nam từ 29/12. Ảnh: Lionsgate.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG