Phương Khánh: Sắc đẹp là phương tiện để dễ dàng tiến thân hoặc thành công hơn

TPO - “Sắc đẹp cũng có thể được coi là một phương tiện để nhiều cô gái dễ dàng tiến thân hoặc là thành công hơn", Hoa hậu Trái đất 2018 chia sẻ trong ngày 8/3 trên sóng truyền hình Quốc hội.

 Video: Phương Khánh chia sẻ trong chương trình "Chào buổi sáng - Chúc bình an" của truyền hình Quốc hội

Đối với những ai yêu cái đẹp, hâm mộ các nhan sắc tầm quốc tế thì năm vừa qua chính là một năm vỡ òa với người hâm mộ Việt Nam khi có rất nhiều cái tên nước nhà được xướng lên ở đấu trường Quốc tế như Phương Khánh, H’Hen Niê,... Nhân dịp ngày 8/3, ngày tôn vinh những người phụ nữ đẹp, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh đã có những chia sẻ về cuộc sống sau khi đăng quang trên chương trình “Chào buổi sáng – Chúc bìn an” của truyền hình Quốc hội thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Phương Khánh: Sắc đẹp là phương tiện để dễ dàng tiến thân hoặc thành công hơn ảnh 1  

Nói về cảm xúc sau khi đăng quang, Phương Khánh cho biết đến bây giờ cảm xúc của đêm chung kết vẫn còn đọng lại trong cô bởi vì nó không chỉ là niềm tự hào cho chính cô mà còn cho quê hương, đất nước.

Trả lời thắc mắc của MC Hoàng Nhân về việc thường thì một cô gái trẻ, có ngoại hình sẽ tiến thân ngay vào giới giải trí nhưng tại sao Phương Khánh lại chọn đường đi khác so với những người còn lại là đi du học. Đương kim Hoa hậu Trái đất 2018 bày tỏ: “Sắc đẹp cũng có thể được coi là một phương tiện để nhiều cô gái dễ dàng tiến thân hoặc là thành công hơn. Nhưng đối với tôi, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để có thể tiến thân vào trong showbiz. Tôi chọn con đường đi du học bởi vì không có gì là có thể sánh bằng một cô gái có kiến thức và sự hiểu biết của bản thân. Do đó tôi cảm thấy khi còn trẻ mình nên cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức của bản thân thật nhiều thì sau đó mình sẽ hình thành tư duy để phát triển sự nghiệp của mình sau này. Điều đó sẽ tốt hơn là hấp tấp, vội vàng quyết định một cái gì đó”.

Phương Khánh: Sắc đẹp là phương tiện để dễ dàng tiến thân hoặc thành công hơn ảnh 2  

Bên cạnh những lời chúc mừng yêu thương của mọi người dành cho mình, Phương Khánh cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về việc mình đăng quang. Đương kim Hoa hậu Trái đất 2018 trải lòng, sau thành công của mình tại Hoa hậu Trái Đất 2018, đã có một số ý kiến trái chiều khiến cô lúc đầu thực sự cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên điều đó không thể khiến cho cô gái trẻ mất đi sự tự tin, “Tôi cho rằng, thành công của mình là sự cố gắng không ngừng nghỉ, cùng với sự ủng hộ của rất nhiều người. Những thông tin trái chiều này, với tôi như là một chất xúc tác, giúp bản thân vươn lên cao hơn nữa, vì không một thành công nào được trải hoa hồng, và tôi cần gặp khó khăn để biết được mình cần phải làm gì và cần cải thiện điều gì.”

Bật mí về những cống hiến của mình sau 4 tháng đăng quang Hoa hậu Trái đất đối với việc bảo vệ môi trường, Phương Khánh cho biết mình có rất nhiều dự án để làm trong tương lai và cô cũng đã thực hiện được một vài dự án trong số đó. Tuy nhiên, điều Hoa hậu Trái đất 2018 muốn làm chính là ở quê hương Bến Tre của mình vì đó là nơi cô được sinh ra, do đó cô muốn mình cần phải làm những điều tốt đẹp cho quê hương của mình.

Phương Khánh: Sắc đẹp là phương tiện để dễ dàng tiến thân hoặc thành công hơn ảnh 3 Hoa hậu Trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh (Ảnh: Đại Dương).

Sau đó Khánh mong muốn mình có thể gây được sự ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và tiếp tục có những hoạt động rộng khắp Việt Nam. Việc đầu tiên tôi muốn làm là dự án về biến đổi khí hậu”.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh bày tỏ vinh hạnh khi được chia sẻ thông điệp ý nghĩa đến tất cả mọi người. “Tôi mong rằng không chỉ một mình tôi mới là đại sứ môi trường, mà tất cả mọi người trong chún ta đều là đại sứ môi trường, vì chúng ta đang sống trên cùng một lãnh thổ, cùng một trái đất, nên tất cả mọi điều mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống xung quanh. Đừng để một hành động vô thức mà gây ra ảnh hưởng đến chính chúng ta trong một thời gian không xa.

Hôm nay là ngày 8/3, tôi mong rằng các cô gái hãy dành tuổi thanh xuân của mình để học hỏi, trau dồi và làm nó có ý nghĩa. Rồi một lúc nào đó, chính chúng ta sẽ tự hào về bản thân mình, cũng như gia đình, quê hương cũng sẽ tự hào khi chúng ta thành công trên con đường đã chọn", cô nói.

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1995, tại Bến Tre. Cô là người Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị Hoa hậu Trái đất trong đêm chung kết Miss Earth 2018 tại Philippines vào ngày 3/11/2018. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Curtin, Singapore.

Sau khi đăng quang, Phương Khánh liên tục vướng phải nhiều scandal khi bị chính người từng đỡ đầu, giúp đỡ cô tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 tố vô ơn và bị đồn mua giải. Giữa loạt ồn ào, những tin nhắn được cho là của anh trai Phương Khánh tiết lộ chuyện tân Hoa hậu làm răng, tu sửa vòng 1 cũng như mối quan hệ với bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị rò rỉ. Điều này khiến khán giả cực kì bất ngờ và tức giận. Cuối cùng Hoa hậu Trái đất đã phải tổ chức họp báo lên tiếng phủ nhận tin đồn vô ơn, mua giải.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.