'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người'

TPO - Abigail Ratchford mới đây tung ảnh khoả thân lên trang cá nhân gây "bão" người hâm mộ.
'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 1 Nàng mẫu nội y đình đám xứ sở sương mù mới đây chia sẻ ảnh nude lên Instagram có 9 triệu người theo dõi và viết: "Thời gian này năm ngoái...". Abigail Ratchford cũng như người dân Mỹ đang phải thực hiện cấm ra ngoài để phòng chống dịch COVID-19, chỉ thực sự cần thiết mới ra như mua nhu yếu phẩm, thuốc men... 'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 2 Thời gian ở nhà, người đẹp sinh năm 1992 thường xuyên tương tác với người hâm mộ bằng những shoot hình siêu sexy "bỏng rẫy".  'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 3 Nổi tiếng sở hữu đường cong thể hình "gây mê" với chiều cao 1m73, số đo 3 vòng khủng: 104-66-94 (cm), Abigail Ratchford luôn khiến cánh mày râu phải chao đảo mỗi khi ngắm nhìn 'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 4 Cô sở hữu rất nhiều danh xưng như "Nữ hoàng đường cong", "Nữ hoàng Instagram", "Hoa khôi MLS - dành cho các cổ động viên của giải bóng đá nhà nghề Mỹ), “Hoa khôi Gold Cup 2015″ - cuộc thi bên lề dành cho những người đẹp đại diện cho các đội bóng tham dự tại châu Mỹ, "Đệ nhất khoe thân"...: ..
'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 5 Nhiều người nhận xét nàng mẫu Abigail Ratchford "ăn đứt" cô Kim Kardashian cả về độ nóng bỏng và quyến rũ 'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 6 Loạt ảnh mặc nội y ren xuyên thấu của Abigail Ratchford mới đây nóng bỏng "nhức mắt" 'Quả bom gợi cảm' ở Mỹ tung ảnh khoả thân nóng bỏng 'chết người' ảnh 7 Vì chuộng phong cách gợi cảm táo bạo nên cô cũng nhiều lần bị chỉ trích khoe thân phản cảm.
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.