“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc

“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc
TPO - Sở hữu vẻ đẹp truyền thống nhưng mang những nét cá tính riêng, nàng "Hoa đán" Nghê Ni luôn tạo sức hút với người đối diện. Mới đây, cô nàng khoe nhan sắc tươi trẻ trong nhiều bộ trang phục màu sắc khác nhau. 

Nghê Ni là "nàng thơ" của đạo diễn nổi tiếng điện ảnh Hoa ngữ Trương Nghệ Mưu. Sau thành công của "Kim lăng thập tam thoa", cô tham gia nhiều phim mới như: "Tháng năm vội vã", "Muốn hạnh phúc bên em"... 

Sở hữu vẻ đẹp truyền thống nhưng mang những nét cá tính riêng, nàng "Hoa đán" Nghê Ni luôn tạo sức hút với người đối diện.

Ngoài ra, với diện mạo quyến rũ cùng cách tạo hình trước ống kính chuyên nghiệp, Nghê Ni cũng là gương mặt đại diện của rất nhiều tạp chí, thương hiệu. 

Nữ diễn viên "Kim lăng thập tam thoa" cũng nổi tiếng với biệt danh "Quý cô hàng hiệu" của làng giải trí Hoa ngữ bởi gu thời trang thanh lịch và sành điệu.

Cùng xem những bức ảnh mới nhất của cô nàng: 

“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 1
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 2
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 3
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 4
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 5
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 6
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 7
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 8
“Quý cô hàng hiệu” Nghê Ni tươi trẻ với trang phục đa màu sắc ảnh 9
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.