Quyên 'Người phán xử' trải lòng chuyện ly hôn năm 22 tuổi

Diễn viên Thùy Dương tâm sự việc làm mẹ đơn thân là do số phận, cô không thể né tránh và cũng không quan tâm những ý kiến trái chiều.

Thùy Dương sinh năm 1988, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua những bộ phim như Nơi ẩn nấp bình yên, Hoa nở trái mùa, Tình yêu không hẹn trước... Gần đây, cô đảm nhận vai Quyên - người yêu cũ của Lê Thành (Hồng Đăng đóng) trong phim Người phán xử.

Quyên 'Người phán xử' trải lòng chuyện ly hôn năm 22 tuổi ảnh 1 Diễn viên Thùy Dương kết hôn từ năm 19 tuổi. Ảnh: NVCC
Nữ diễn viên kết hôn từ năm 19 tuổi, sinh con đầu lòng năm 21 tuổi. Một năm sau khi con gái chào đời, Thùy Dương ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Chia sẻ về điều này, Thùy Dương bộc bạch: "Tôi làm mẹ đơn thân từ khi chưa có nhận thức trọn vẹn về cuộc sống. Có lẽ đó cũng là một may mắn vì khi đó tôi không nghĩ được quá nhiều, nhất là về những khó khăn. Tôi không muốn và cũng không lựa chọn làm mẹ đơn thân. Việc làm mẹ đơn thân là do số phận, tôi không thể né tránh". 

Thùy Dương quan niệm môi trường nào cũng có người nọ người kia, mỗi người lại có một cách suy nghĩ và lối sống khác nhau. Trong cuộc sống, cô chỉ cần những người yêu thương, thân thiết hiểu mình là đủ. Với những ý kiến trái chiều không mang tính chất xây dựng hoặc làm ảnh hưởng đến sự tích cực trong cuộc sống, nữ diễn viên cho biết cô không quan tâm.

Nói về con gái 10 tuổi, cô tâm sự: "Coca là đứa trẻ tế nhị. Bé tự tích lũy, thu thập thông tin và cảm nhận cuộc sống của hai mẹ con dần dần theo thời gian. Cho đến lúc này, bất kể câu hỏi nào bé đặt ra cho mẹ về việc này đều rất tế nhị và tránh làm mẹ phải suy nghĩ nhiều". 

Thùy Dương kể trước đây cô sống cùng bố mẹ đẻ. Nhưng đến khi con gái 3 tuổi, hai mẹ con ra ở riêng vì bản thân cô thích cuộc sống độc lập và cũng muốn rèn luyện cho bé Coca tính tự lập.

Quyên 'Người phán xử' trải lòng chuyện ly hôn năm 22 tuổi ảnh 2

Thùy Dương vẫn hy vọng tìm được tình yêu đích thực. Ảnh: NVCC.

"Khi cuộc sống của tôi không thuận lợi thì có lẽ bố mẹ tôi cũng đã phiền lòng rất nhiều. Tuy nhiên, bố mẹ cũng là người hiện đại nên luôn coi đó là một cú vấp để tôi trưởng thành hơn.

Với tôi, con gái chính là động lực để tôi lao động và phấn đấu để hai mẹ con có cuộc sống đầy đủ nhất, bé Coca không bị thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa", Thùy Dương trải lòng. 

Nữ diễn viên 8X tâm sự thu nhập từ việc đóng phim truyền hình không đủ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Cô tự nhận mình không phải diễn viên xuất sắc để có thể nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề.

Quyên 'Người phán xử' trải lòng chuyện ly hôn năm 22 tuổi ảnh 3

Thùy Dương tự nhận mình không phải diễn viên xuất sắc. Ảnh: NVCC. 

Khi được hỏi về việc đã tham gia nhiều phim nhưng chưa để lại được ấn tượng, thậm chí gần đây bị lu mờ trước dàn diễn viên Người phán xử, Thùy Dương giãi bày: "Tôi làm nghề hoàn toàn vì đam mê và niềm yêu thích. Mỗi người có một khả năng và khả năng của tôi chỉ đến vậy. Tôi hiểu điều đó nên không buồn. Bù lại, tôi có thể sắp xếp thời gian để làm nhiều công việc khác. Và tôi cũng là tuýp người năng động, thích trải nghiệm".

Đổ vỡ hôn nhân từ khi còn trẻ, song Thùy Dương chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, cùng nắm tay đi tiếp đoạn đường phía trước.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG