Quỳnh Nga nói về mặc gợi cảm

TPO - Mới đây, xuất hiện tại chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ về chuyện ăn mặc gợi cảm.

Tại đây, khi MC đặt câu hỏi rằng không hiểu tại sao khi nhắc đến Quỳnh Nga thì người ta lại nghĩ đến từ gợi cảm và điều đó xuất phát từ sự quyến rũ cá nhân hay là hình tượng mà cô xây dựng. Nghe vậy, nữ diễn viên trả lời là: “Thật ra, một người phụ nữ, ai cũng muốn mình gợi cảm, nhưng mức độ gợi cảm như thế nào sẽ phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Ví dụ như tôi, sẽ có tình huống tôi muốn ăn mặc gợi cảm nhiều một chút. Nhưng cũng có những lúc tôi phải ăn mặc gợi cảm kiểu thanh lịch.

Khi vào phim, tôi buộc phải ăn mặc sao cho phù hợp với nhân vật trong phim. Có những nhân vật buộc tôi không thể ăn mặc quá kín đáo được. Nhưng cũng có những trường hợp nếu tôi ăn mặc quá sexy thì sẽ không phù hợp, khi ấy tôi sẽ mặc vừa đủ mà vẫn thời trang, thanh lịch. Còn có nhiều sự kiện, họ cũng có các yêu cầu khắt khe của họ, như muốn mình khoe lưng, khoe vai, khoe đường cong của mình.

Quỳnh Nga nói về mặc gợi cảm ảnh 1 Quỳnh Nga khi vào vai Quỳnh Trinh trong "Sinh tử".

Gần đây, tôi có vào vai Quỳnh Trinh trong phim “Sinh tử”, là một cô hoa khôi trong tỉnh, có mở một nhà hàng chuyên để các quan chức qua lại, ăn uống. Khi đóng vai bà chủ một nơi phức tạp như vậy, tôi buộc phải ăn mặc gợi cảm, không đơn giản. Tôi xây dựng cho nhân vật của mình là người đủ thông minh, mưu mô để làm chủ nhà hàng, quản lý rất nhiều cô em “chân dài” nên cô ấy cũng phải có một gu thời trang nóng bỏng, để thu hút các quan khách đến với mình.

Vấn đề này, tôi đã phải bàn kỹ với ekip, để chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp nhất với nhân vật. Tôi phải mặc sao để toát lên mình là chủ nhà hàng phức tạp đấy, chứ không phải là cô nhân viên văn phòng. Có lẽ đó là lí do mọi người thấy tôi hay ăn mặc gợi cảm. Nói chung, ở mỗi nhân vật mình đóng, tôi đều phải có một sự cân nhắc tinh tế, kỹ lưỡng. Từ đó, tôi mới cân nhắc xem có nên mặc trang phục gợi cảm hay không, chứ không phải cứ thích là mặc”.

Quỳnh Nga nói về mặc gợi cảm ảnh 2  

Tiếp đó, MC đặt câu hỏi là việc ăn mặc gợi cảm có phải chỉ dành cho phụ nữ ở những lứa tuổi nhất định bởi vì ở châu Á luôn luôn có những định kiến trong khi tại phương Tây, nhiều nữ diễn viên ở tuổi 50, 60, 70 tuổi vẫn ăm mặc rất thời trang, quyến rũ. “Riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ bản thân mình đến tận năm 60, 70 tuổi tuổi vẫn sẽ mặc quần jeans rách. Với tôi, thời trang không liên quan đến độ tuổi, quan trọng là mình cảm thấy phù hợp. Nếu vóc dáng của tôi vẫn đáp ứng được những bộ đồ đó thì tại sao tôi lại không mặc.

Cơ thể mình, cuộc sống của mình là do mình lựa chọn. Vậy tại sao tôi phải áp đặt mình với những người khác. Ví dụ, đến 60, 70 tuổi, tôi có thể mập hơn, da nhiều nếp nhăn hơn, nhưng tôi vẫn được quyền ăn mặc trẻ trung. Mỗi khi ăn mặc trẻ trung, tôi thấy yêu đời hơn và khi yêu đời rồi biết đâu lại trẻ hơn một chút thì sao. Tôi luôn cổ vũ những phụ nữ lớn tuổi hơn mình cứ mặc đẹp, có sự gợi cảm nhất định để yêu đời hơn”, cô nói.

Quỳnh Nga nói về mặc gợi cảm ảnh 3  

Cũng tại đây, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga đã đưa ra một số gợi ý cho việc ăn mặc sao cho gợi cảm ở những môi trường khác nhau, cô cho rằng mỗi trường hợp, hoàn cảnh sẽ có những quy định khắt khe riêng. Chẳng hạn như khi đi làm, không thể mặc váy quá ngắn hoặc áo quá trễ. Tuy nhiên, mọi người vẫn được mặc đầm vừa phải, đi tất để tôn dáng hơn. Theo cô thì những bộ đồ công sở có một nét đẹp rất khác, không phải cứ khoe da thịt mới làm mình trở nên gợi cảm. Chỉ cần những bộ đồ ôm trọn cơ thể, tạo cho mình phong thái tự tin là mình sẽ gợi cảm trong công việc rồi.

“Đôi khi, chúng ta không cần mặc đồ quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản để tôn dáng lên là đẹp lắm rồi. Nhiều phụ nữ tự ti rằng muốn gợi cảm thì phải có cơ thể chuẩn, tôi nghĩ không đúng. Chỉ cần có cơ thể săn chắc là có thể gợi cảm được, chứ đừng đòi hỏi quá mức. Mình cao 1m6 thì không thể đòi hỏi phải như 1m7 được”, nữ diễn viên cho hay.

Quỳnh Nga nói về mặc gợi cảm ảnh 4  

Cuối cùng Quỳnh Nga đưa ra lời khuyên là : “ Có những người phụ nữ rất thấp nhưng vẫn rất đẹp vì họ chịu khó tập luyện thể thao nên có cơ thể săn chắc, toát lên đầy sức sống. Tôi thường xuyên đi quay phim nhưng vẫn cố gắng đi tập thể thao như yoga, bơi lội thường xuyên. Mỗi một ngày đi tập, tôi thấy mình khỏe hơn đôi chút. Tôi từng thấy nhiều phụ nữ lớn tuổi nhưng đi tập rất khỏe. Tôi ước ao có được sức khỏe như vậy khi ở độ tuổi đó, nên phải tập ngay từ bây giờ. Rất nhiều chị em biện minh là bận gia đình, công việc, cơm nước, con cái nên không tập thể thao. Họ cứ cố tình biện minh cho việc không tập thể thao, nhưng việc bỏ ra một tiếng mỗi ngày để tập thể thao không có gì khó khăn hết.

Bây giờ mỗi lần vào Facebook đã mất 15 phút rồi, ngày vào 10 lần là mất 150 phút tức gần 3 tiếng. Trong khi đó, mỗi ngày chỉ cần bỏ 15 - 20 phút thôi là tập thể dục được rồi. Đặc biệt với phụ nữ, ai cũng muốn phần bụng của mình thon gọn dù ở tuổi nào, để khi mặc đồ các phần cơ thể khác sẽ được tôn hết lên. Chỉ cần eo nhỏ đi là các vòng khác sẽ tự to lên.

Tôi làm nghệ thuật nên luôn muốn mang lối sống lành mạnh, tích cực tới mọi người, giúp mọi người tập luyện tốt hơn, sinh hoạt cơ thể điều độ hơn. Hãy là chính mình bởi vì bản thân nếu muốn đẹp lên thì phải tự tìm thấy xu hướng yêu thích nhất của chính mình”.

MỚI - NÓNG