Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc

TPO - Lady Victoria Hervey một lần nữa khiến nhiều người sốc khi diện bộ váy lưới xuyên thấu lộ 3 vòng phản cảm tại buổi tiệc từ thiện amfAR ở Milan (Ý) mới đây.
Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 1

Phong cách thời trang hở hang "thiếu vải" của người đẹp đến từ nước Anh không còn xa lạ với giới truyền thông

Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 2

Hầu như ở sự kiện giải trí lớn nhỏ nào, mỹ nhân 41 tuổi cũng làm người hâm mộ sửng sốt và khách mời phải đỏ mặt

Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 3

Nhiều người cho rằng từ một người mẫu vô danh ở Anh, Lady Victoria Hervey đã chuyển sang Mỹ sông và lập nghiệp, do vậy cô thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện với những chiêu trò để gây chú ý

Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 4

Bộ cánh trông rất phản cảm, lộ nguyên vòng 3 của Lady Victoria Hervey

Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 5

Gần đây, người đẹp tiết lộ cô nhận thấy mình đang cô đơn và ao ước có một đứa con trong thời gian sắp tới

Sao nữ chuộng mốt 'khoe thân' diện váy xuyên thấu gây sốc ảnh 6

Cận cảnh bộ cánh gây choáng váng của Lady Victoria Hervey

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.