Sao nữ Đài Loan thừa nhận môi giới bán dâm

Lưu Kiều An bị cấm xuất cảnh từ cuối năm 2015 để điều tra.
Lưu Kiều An bị cấm xuất cảnh từ cuối năm 2015 để điều tra.
Lưu Kiều An - người mẫu của một công ty giải trí - xin được gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh để có thể sang Trung Quốc đại lục làm việc.

Cuối năm 2015, cơ quan chức năng Đài Loan điều tra đường dây mua bán dâm lớn. Nhiều cô gái - trong đó có diễn viên, người mẫu - bị nghi ngờ sang Mỹ đi khách với giá từ 50.000 - 300.000 Đài tệ (khoảng 35 đến 205 triệu đồng).

Lúc bấy giờ, Lưu Kiều An (tên thật là Lưu Y Hàm) bị triệu tập để điều tra vì cáo buộc môi giới mại dâm. Cô bị cấm xuất cảnh. Theo Ettoday, tại phiên xét xử ở Đài Loan hôm 12/5, Kiều An thừa nhận từng hai lần "tham gia môi giới bán dâm".

Tại tòa, Lưu Kiều An nói cô sống cùng cha mẹ và em trai, lại phải nuôi con 9 tuổi. Hiện cô là nghệ sĩ của một công ty giải trí. Cô xin cơ quan chức năng gỡ lệnh cấm xuất cảnh với mình để tới Trung Quốc đại lục làm việc, theo kế hoạch của công ty quản lý.

Sao nữ Đài Loan thừa nhận môi giới bán dâm ảnh 1

Người đẹp Lưu Kiều An.

"Vì một phút ham chơi nên tôi phạm lỗi lầm, ngày đêm sa đà vào cuộc vui ở quán bar, có quan niệm lệch lạc về tiền bạc...", Lưu Kiều An nói ở tòa án. Vụ việc tiếp tục được xét xử trong phiên tòa diễn ra vào ngày 13/6.

Lưu Kiều An sinh năm 1985, trải qua hai cuộc hôn nhân. Ngoài cáo buộc môi giới bán dâm, trước đây cô nhiều lần bị tố "giao dịch tình tiền" với khách hàng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG