Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali

TPO - Trên Instagram, ngôi sao “Love Island” Lucie Donlan chia sẻ loạt ảnh bikini nóng bỏng với bikini hai mảnh tại Bali, Indonesia.
Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 1

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lucie Donlan chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng tại Bali, Indonesia.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 2

Trong loạt ảnh, ngôi sao "Love Island" xuất hiện trong rất nhiều bộ bikini khác nhau, điểm chung là đều rất gợi cảm, giúp người đẹp phô diễn cơ thể "đẹp đến từng centimet".

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 3

Vòng một căng tròn và vùng bụng phẳng lì khiến nhiều người phải trầm trồ.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 4

Mái tóc xoăn vàng làm nổi bật làn da rám nắng quyến rũ.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 5

Lucie Donlan sinh năm 1990, được biết đến qua gameshow hẹn hò Love Island nổi tiếng của Anh. 

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 6

Cô lần đầu ra mắt khán giả trên "Love Island" vào tháng 6/2019, dự kiến tiếp tục xuất hiện ở mùa tiếp vào năm 2020.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 7

 Để có những thước phim hoàn hảo nhất trên truyền hình, Lucie Donlan đã rất nỗ lực trong việc giảm cân, bằng cách tăng cường độ tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khắc nghiệt.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 8

Nhờ đó, chỉ trong vài tháng, cô giảm được hơn 12kg và sở hữu vóc dáng hoàn hảo như hiện tại.

Sao truyền hình Anh ‘bốc lửa’ trong loạt bikini hai mảnh bé xíu tại Bali ảnh 9
 
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.