Lê Hoàng: Sính “ngu”

Lê Hoàng: Sính “ngu”
TP - Về những đứa con tinh thần của mình, Lê Hoàng phát biểu: “Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu”.

>Không phí công làm phim dở

Lê Hoàng: Sính “ngu” ảnh 1

Trước đó khi hành nghề giám khảo nếm đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, Lê Thị Liên Hoan tổng kết: “Ngu mới làm giám khảo”. May là đạo diễn “Gái nhảy” chỉ dùng từ ngu trong những sự việc liên quan tới bản thân. Nhưng kiểu tự trào và tự bảo vệ mình bằng ngôn từ nặng nề của anh đã khiến không ít người cảm thấy nóng mặt. Mới đây đã thấy một bài báo giật “tít”: “Phim ngu là gì hả ông Lê Hoàng”. Nếu còn lạm dụng “ngu”, chắc chắn Lê Hoàng còn “lãnh đủ” hơn thời ngồi ghế nóng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG