Sau khi bật khóc rời show 'Bạn muốn hẹn hò', Nam Thư tậu xe tiền tỷ

TPO - Nữ diễn viên hài đã tự thưởng cho bản thân xế hộp mới nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 của cô.

Tối 9/12, diễn viên Nam Thư đăng tải ảnh cô nhận xe mới trên trang cá nhân với nội dung: "Ngày của Thư. Chúc mừng sinh nhật bé Thư". Được biết, chiếc xe mới tậu của nữ diễn viên có trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Sau khi bức ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, hàng loạt bạn bè, đồng nghiệp như Lâm Vỹ Dạ, Mai Phương, Jun Phạm, Lệ Quyên,… gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên sau 2 năm làm việc cật lực vất vả.

Sau khi bật khóc rời show 'Bạn muốn hẹn hò', Nam Thư tậu xe tiền tỷ ảnh 1 Diễn viên hài Nam Thư vừa thưởng cho bản thân chiếc xe hơi 2,2 tỷ đồng

Theo như nữ diễn viên cho biết, cô phân vân giữa màu đen hoặc màu đỏ và định chọn xe với nội thất màu đen để phù hợp với việc di chuyển quay phim, chứa đạo cụ mà không bị dơ, bên cạnh đó cô có nuôi thú cưng nên việc chọn màu đen sẽ sạch sẽ hơn.

Tuy nhiên, chiếc xe màu đỏ cùng với nội thất màu kem sang trọng và nổi bật đã chinh phục cô ngày từ cái nhìn đầu tiên.

Nam Thư được biết đến là một nữ diễn viên hài trong phim điện ảnh Việt, nhưng đến năm 2018, nữ diễn viên mới được khán giả chú ý khi ra mắt các dự án web drama do mình thực hiện. Được biết trong thời gian sản xuất phim, Nam Thư đã từng gặp rất nhiều khó khăn, đỉnh điểm nhất là cô đã từng “cháy túi” trong quá trình sản xuất dự án web drama “Thập Tứ cô nương”. Tuy nhiên, các dự án này đều thu hút khán giả, đạt lượt view lên tới 5-7 triệu.

Ngoài vai trò diễn và sản xuất các dự án web drama cho chính mình thì Nam Thư còn mở công ty, nhận sản xuất các dự án web drama cho đồng nghiệp như Pom, Kiều Linh…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.