Sau nhiều trắc trở cuộc đời, diễn viên 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan

TPO - Sau nhiều trắc trở trong cuộc đời, nam diễn viên “Anh hùng xạ điêu” Hồng Triều Phong một lòng hướng Phật. Mới đây, ông đăng ký một khoá tu ngắn ngày tại Thái Lan.

Truyền thông Hong Kong mới đây đưa tin, Hồng Triều Phong đã tham gia một khoá tu ngắn ngày ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) từ cuối tháng 7 vừa qua.

Với tâm nguyện đi tu trước năm 60 tuổi, nam diễn viên sinh năm 1960 hy vọng có thể đạt được sự tĩnh tâm, điềm nhiên đối mặt mọi chuyện sau khi hoàn thành khoá tu.

“Tôi không còn bất cứ vướng bận nào trong lòng. Sau khi cạo đầu, tôi như trở lại là một đứa bé sơ sinh”, ông nói.

Sau nhiều trắc trở cuộc đời, diễn viên 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan ảnh 1 Nam diễn viên "Anh hùng xạ điêu" đi tu ở Thái Lan.

Hồng Triều Phong là một nghệ sĩ nổi tiếng đa tài vào giai đoạn thập niên 1980. Xuất thân từ một MC xuất sắc, từng có mặt trong top gương mặt dẫn chương trình truyền hình hàng đầu, liên tục 6 năm được bình chọn là MC được yêu thích nhất tại xứ Cảng Thơm.

Sở hữu gương mặt điển trai, lãng tử, cùng với duyên ăn nói, Hồng Triều Phong lấn sân thành công sang nghiệp diễn xuất, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Cửu âm chân kinh, Nam hiệp Triển Chiêu, Bao Thanh Thiên... Trong đó, vai diễn Cừu Thiên Nhận, Cừu Thiên Trượng trong “Anh hùng xạ điêu” (bản TVB năm 1994) được nhắc đến nhiều hơn cả. Bên cạnh đó, ông còn viết văn, từng làm chủ biên tạp chí và xuất bản sách.

Sau nhiều trắc trở cuộc đời, diễn viên 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan ảnh 2 Hồng Triều Phong trong "Anh hùng xạ điệu" bản 1994 của TVB.

Năm 1998, Hồng Triều Phong kết hôn cùng nữ tỷ phú giàu thứ nhì Hong Kong Bảo Vịnh Cầm. Mối tình chị-em hơn kém nhau 6 tuổi nồng cháy, nhưng chỉ kéo dài chưa đầy một năm.

Sau khi bị vợ bỏ vì vướng tin đồn đồng tính, nam diễn viên 6x bị sốc tâm lý đến mức hoá điên. Được biết, anh bị chứng rối loạn lưỡng cực do di truyền.

Chứng bệnh này không thể chưa trị dứt điểm. Nhiều năm qua, truyền thông Hong Kong thỉnh thoảng lại đưa tin bệnh tâm thần của ông tái phát, phải vào viện điều trị. Ông cũng từng sang Thái Lan cạo đầu đi tu với hi vọng bệnh tình có thể thuyên giảm.

Sau nhiều trắc trở cuộc đời, diễn viên 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan ảnh 3  

Năm 2017, Hồng Triều Phong lại hứng chịu cú sốc khác khi bị chẩn đoán ung thư lưỡi, phải cắt bỏ gần phân nửa bộ phận này để tái tạo lưỡi mới.

Hoàn cảnh gia đình ông cũng vô cùng thê lương: cha mất vì ung thư phổi, mẹ mắc chứng bệnh mất trí nhớ, anh trai tử vong do bị ngã vì uống quá nhiều rượu. Được biết, lúc bé, ông được bố mẹ đặt tên là Hồng Ô Trư (nghĩa là: lợn đen) do chào đời gần chuồng heo. Sau này đi học mẫu giáo, thầy giáo mới đổi tên thành Triều Phong.

MỚI - NÓNG