Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm

TPO - Bạn trai cũ của Katy Perry đã khẳng định nữ ca sĩ chỉ lợi dụng mối quan hệ tình cảm giữa mình với nam DJ đang nổi - Zedd để PR bản thân và giúp bản single mới của họ được tiêu thụ nhiều hơn.
Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm ảnh 1

Mới đây, nam DJ nổi tiếng Diplo - bạn trai cũ của nữ ca sĩ Katy Perry đã bất ngờ tuyên bố với trang Radio rằng mối quan hệ tình cảm giữa Selena Gomez và Zedd thực chất chỉ là chiêu PR để quảng bá cho single mới hợp tác của họ và điều này thực sự kiến Zedd "mất điểm" trong lòng khán giả.

Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm ảnh 2

Selena Gomez và Zedd được cho rằng đã hẹn hò cùng nhau từ hồi tháng 2 sau khi Selena chính thức chia tay Justin Bieber. Tuy nhiên, cặp đôi lại bị tố lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho sự nghiệp.

Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm ảnh 3

Single mới nhất của Selena Gomez và Zedd hợp tác sản xuất với tựa đề "I Want You To Know" được giới trẻ yêu thích.

Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm ảnh 4

Nam DJ Diplo được coi là một nghệ sĩ khá "nhiều chuyện" trong làng giải trí khi liên tục đi soi mói các ngôi sao khác. Trước Selena Gomez thì "Công chúa nhạc đồng quê" - Taylor Swift cũng từng là một nạn nhân khi bị anh chàng công kích trên mạng xã hội.

Selena Gomez bị tố 'đánh bóng' tên tuổi bằng chuyện tình cảm ảnh 5

Cả Selena Gomez và Zedd hiện vẫn chưa hề lên tiếng trước sự việc mà chỉ đăng tải một bức ảnh khá thân thiết trong phòng thu âm lên trang Instagram cá nhân.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.