Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung
TPO - Trấn Thành thông báo anh đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay.

Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ: "Chúng ta hãy chung tay góp sức, mỗi người chia sẻ một ít cho bà con miền Trung. Tôi sẽ tới đó giúp bà con. Thiên nhiên đối xử tệ với bà con miền Trung quá. Mỗi năm đều bị, không biết bao giờ mới dứt", Trấn Thành viết. Nam danh hài nhấn mạnh, anh sẽ nhận tiền ủng hộ của mọi người cho miền Trung từ ngày 15-18/10. Số tiền sau đó, nếu người hâm mộ tiếp tục gửi tới, Trấn Thành sẽ dành ủng hộ cho các nghệ sĩ già neo đơn như nghệ sĩ Mạc Can, Hoàng Lan… Trấn Thành khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ trao hết cho đồng bào bão, lũ miền Trung và không có chuyện tư lợi ở đây.

Thủy Tiên thông báo đã kêu gọi được 22 tỷ đồng sau 2 ngày

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 1  

Tối 14/10, Thủy Tiên chia sẻ sau hai ngày, cô nhận được tổng số tiền quyên góp là 22 tỷ đồng. Hiện, nữ ca sĩ có mặt ở Huế để trực tiếp trao quà cho bà con vùng lũ. Chuyến đi này của Thủy Tiên không có ông xã Công Vinh đồng hành, do bận công việc. Theo kế hoạch, trong ngày 15/10, Thủy Tiên tiếp tục đến các xã Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng An của huyện Quảng Điền (Huế). Khoảng trưa cùng ngày, cô cùng nhóm của mình sẽ lên đường đến huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nữ ca sĩ mong được người dân giúp đỡ trong quá trình di chuyển, nhất là ở vùng ngập nặng. Cô cho biết việc tìm phương tiện đi lại bằng thuyền ở vùng ngập khá khó khăn. (Theo Zing)

Màn giả gái của Chí Tài khiến Hoài Linh hoảng hồn

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 2  

Khách mời tập mới nhất của chương trình “Lời tự sự” phát sóng trên VTV3 dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Chí Tài đã có quãng thời gian tâm sự rất thú vị và mở ra nhiều câu chuyện hài hước xung quanh nghiệp diễn cũng như cuộc sống của anh. Đúc kết lại những hình tượng điển hình của Chí Tài trên sân khấu, đạo diễn Lê Hoàng nghiệm ra đó là những vai dở hài, mê gái và sợ vợ. Số phận của nam nghệ sĩ không bao giờ trôi chảy và toàn đóng đinh vào những vai gian ác, đểu giả. Chí Tài công nhận điều này và tiết lộ vai giả gái rất đáng sợ: “Thấy ghê lắm. Không phải xấu đâu mà nó kỳ, tức cười lắm. Xấu thì đã xấu rồi”. Tuy vậy, Hoàng Linh và Trường Giang lại rất “ghiền” khi Chí Tài hóa thân vào hình tượng này. Mỗi lần như vậy, anh đều phải cạo râu sạch sẽ dù vẻ ngoài nhìn rất ngô nghê. (XEM CHI TIẾT)

Cộng đồng fan Việt của BTS quyên góp hơn 630 triệu đồng cứu trợ miền Trung

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 3  

Những ngày qua, đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gồng mình chống chọi với mưa lũ dồn dập, khiến nhiều địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế… bị chia cắt, đẩy bao gia đình vào hoàn cảnh tang thương, sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, thiệt hại vô cùng nặng nề. Trong thời điểm này, tấm lòng "tương thân tương ái" hướng về miền Trung của nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa, Lý Hải - Minh Hà, diễn viên Thúy Diễm,…đã kịp lên tiếng, nhanh chóng kêu gọi mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ bà con. Hưởng ứng tinh thần đó, một blog Kpop của fan BTS cũng đã lập quỹ quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung dưới tên “cộng đồng người hâm mộ BTS tại Việt Nam”. Sau tròn 24 giờ kể từ lúc kêu gọi, quỹ từ thiện đã thu về số tiền “khủng”: 637.000.000 VNĐ. Chủ blog cho biết, đây là lần đầu tiên bạn đứng ra kêu gọi và mục đích to lớn nhất của là giúp đỡ được phần nào cho bà con miền Trung đang phải chịu cảnh lũ lụt khó khăn: “Mình là người Hà Nội thỉnh thoảng trời đổ vài cơn mưa nặng hạt ra đường đã thấy rất khó khăn rồi, mà nhìn bà con ở đó phải sống với lũ như mấy ngày vừa qua thật sự mình rất thương xót, nên mới nảy ra ý định sử dụng blog cá nhân của mình để đứng lên kêu gọi vận động các bạn trong fandom cùng nhau gây quỹ giúp đỡ bà con”. (XEM CHI TIẾT)

Quan điểm 'ly hôn nhiều là văn minh' của Lê Hoàng khiến Hương Giang bức xúc

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 4  

Theo đó, Lê Hoàng xuất hiện với vai trò khách mời tại tập 13 chương trình Chị Em Chúng Mình. Khi nghe Hương Giang nói rằng một trong những lí do khiến các cặp vợ chồng ngày nay ly hôn là vì mang quá nhiều chuyện riêng tư lên mạng xã hội, Lê Hoàng bày tỏ: “ Tỷ lệ ly hôn cao chứng tỏ sự phát triển của xã hội và tôi rất mừng vì điều này. Nó chứng tỏ rằng, thứ nhất là chứng tỏ tính độc lập của con người ngày càng cao hơn, đặc biệt là phụ nữ. Thứ hai là bây giờ người ta không còn chịu đựng nhau, hi sinh vì nhau như trước đây nữa mà đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng mà vi phạm thì sẽ chia tay ngay. Đấy là một bước tiến bộ chứ không phải thụt lùi. Thật đấy”. Nghe vậy Hương Giang vội chen ngang bảo “Chết, sao thế được” thì Lê Hoàng tiếp tục nói: “Ngay tại xã hội chúng ta đây, tỉ lệ ly hôn cao nằm ở thành phố. Điều đó có nghĩa là gì, chẳng lẽ người thành phố không thích hạnh phúc à, họ thích gây lộn thôi à. Không, người thành phố được trang bị nhiều văn hóa, kiến thức hơn nên họ không thể tha thứ, bỏ qua, không dễ nhường nhịn. Nên có xung đột đến mức độ nào đó là họ ly hôn ngay. Điều này tôi cho là văn minh”. (XEM CHI TIẾT)

Chính thức phát sóng video ‘Việt Nam, tại sao không’ trên CNN

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 5  

Tổng cục Du lịch chính thức đưa video 30 giây quảng bá du lịch Việt Nam, phát sóng trên CNN châu Á vào trưa nay 15/10. Đây là video do Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB) và Tổng cục Du lịch phối hợp với CNN sản xuất, như lời gợi ý nhẹ nhàng và thân thiện để khách du lịch nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong thời gian tới. Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết, video phát trên CNN từu 15/10, kéo dài khoảng 6 tuần. Sau thời gian phát sóng trên CNN, kênh CNBC hỗ trợ phát miễn phí video này. Khoảng thời gian này được xem là thời điểm vàng để quảng bá du lịch, du lượng người theo dõi tin tức trên CNN tăng mạnh trong giai đoạn tranh cử và bầu cử Tổng thống Mỹ. Video đưa ra các cảnh quay đáp ứng các tiêu chí dựa trên những dữ liệu khảo sát do Hội đồng tư vấn du lịch và Google thực hiện trước đó về hành vi và xu hướng của khách du lịch thời kỳ dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc là ‘cha đẻ’ của món mì cay nổi tiếng

Showbiz 15/10: Trấn Thành ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 6  

Ngày nay, hầu hết các loại mì của Hàn Quốc đều có nước súp cay màu đỏ. Mặc dù một số loại mì tại xứ sở kim chi dùng nước súp màu trắng, nhưng mì cay Hàn Quốc vẫn được thế giới nhắc đến nhiều nhất. Ít ai biết, thời điểm mới sản xuất lần đầu tiên, mì Hàn Quốc được nấu với nước súp trắng, không cay. Tuy nhiên, có một vị cựu tổng thống đã thay đổi điều này, và mở ra “lịch sử” mới cho món mì tại đất nước củ sâm. Theo đó, loại mì ăn liền đầu tiên của Hàn Quốc do công ty Samyang Ramen sản xuất vào năm 1963. Ngay từ khi ra mắt, món ăn này lập tức được người dân đón nhận và yêu thích vì dễ chế biến, vừa rẻ lại giúp no bụng. Điểm trừ duy nhất của món này là được chế biến với nước súp trắng, làm từ thịt gà. Nước dùng này thực sự không phù hợp với khẩu vị của đại đa số người Hàn vốn thích ăn cay. Trước tình hình đó, Tổng thống Park Chung Hee thời đó – một fan của mì ăn liền – đã đề xuất với công ty sản xuất vào năm 1966 rằng, nên thêm ớt bột vào món mì. “Tôi hy vọng công ty có thể thêm nhiều bột ớt vì người Hàn Quốc thích đồ ăn cay”, ông nói. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.