Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng
TPO - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39, Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương được cho là trị giá hơn 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ đồng).

Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng

Ngày 16/9, Phạm Băng Băng đón sinh nhật lần thứ 39 cùng những lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ. Bức ảnh Phạm Băng Băng đeo nhẫn kim cương do cộng đồng fan hâm mộ của cô đăng tải thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong bức ảnh, Phạm Băng Băng đội mũ lưỡi trai, một tay che mặt, khoe chiếc nhẫn có đính viên kim cương hồng. Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra thông tin của chiếc nhẫn kim cương trên tay Phạm Băng Băng. Chiếc nhẫn kim cương hồng này giống với chiếc nhẫn có đính viên kim cương 7 carats Marquise - shaped pink diamond được bán đấu giá 24 triệu nhân dân tệ (tương đương 75 tỷ đồng). Chuyên gia cho biết, viên kim cương trên chiếc nhẫn của Phạm Băng Băng có kích thước lớn hơn và còn được đính thêm những viên kim cương nhỏ xung quanh. Vì vậy, giá trị của chiếc nhẫn có khả năng vượt qua mức 24 triệu nhân dân tệ. (Theo Vietnamnet)

Hơn 600 thí sinh thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 1  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020”. Cuộc thi thu hút 650 thí sinh và 35 đoàn nghệ thuật cả nước. Dự kiến diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhưng do tình hình COVID-19 nên Bộ quyết định tổ chức cuộc thi tại năm địa điểm để đảm bảo an toàn. Cụ thể: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (18 và 19 tháng 9); Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 21 đến 23 tháng 9); Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (25-26/9); Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 28/9); Hà Nội (từ ngày 30/9 đến 02/10). “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020” là hoạt động nghề nghiệp nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân gian Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cơ hội cho nghệ sĩ, giảng viên, học viên giao lưu và tích cực đóng góp vào việc gìn giữ vốn quý truyền thống. (XEM CHI TIẾT)

Nữ DJ Trang Moon nóng bỏng của 'King of Rap' tiết lộ suýt bị đột quỵ

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 2  

Mới đây trên trang cá nhân, DJ Trang Moon bất ngờ chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Cụ thể do gần đây lịch trình dày đặc, Trang Moon đã suýt bị đột quỵ do tai biến. Nữ DJ chia sẻ: “Lúc đầu mình chỉ bị mỏi cổ vai gáy một bên rồi cứng cổ một bên nhưng không nghỉ ngơi mà lại ngày nào cũng có lịch trình dày đặc nên sau đó thì cả hai bên cùng bị và ngày càng nặng hơn đến mức không thể cử động cổ, thở nhẹ cũng đau thì mình mới đi khám. Mình may mắn vì đã kịp thời chữa vì bác sĩ bảo nếu để vài ngày nữa là bị tai biến luôn”. Nữ DJ xinh đẹp cũng gửi lời cảnh tỉnh đến các bạn trẻ dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng đừng nên chủ quan về tai biến, nên đi khám khi có bất cứ một dấu hiệu dù nhỏ nhất và những người đang tập gym cũng nên chú ý đến tư thế và động tác tránh rơi vào trường hợp như mình. Dưới bài đăng, người hâm mộ và đồng nghiệp đều gửi lời chúc Trang Moon mau chóng bình phục và giữ gìn sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)

Cha ruột Như Quỳnh kể chuyện mối tình đầu bằng âm nhạc

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 3  

Bài hát "Tình đầu" được cha của Như Quỳnh, nhạc sỹ Lê Văn Chánh sáng tác cách đây 41 năm. Lúc này, khi ông đang nằm trên giường bệnh, các con của ông, ca sỹ Như Quỳnh, nhà thiết kế Tường Khuê cùng nghệ sỹ Thành Lễ đã thực hiện MV như một món quà tặng cha. MV thực hiện như dạng phim ngắn, được phát trên kênh youtube của nhóm “Ngọc trong tim”, một sân chơi của các tài năng, nghệ sỹ khuyết tật do Thành Lễ sáng lập và điều hành. Mở đầu MV,  tác giả “Mối tình đầu”, thân phụ của Như Quỳnh, Tường Khuê, cha nuôi của Thành Lễ nói: “Con ơi, bài “Tình đầu” của cha đó, con ráng làm như nào hát cho ba vui. Đó là món quà trước khi ba nhắm mắt, ba nói là ba xúc động lắm. Con ráng hát cho ba nghe. Cảm ơn con”. Người hát “Tình đầu” không phải Như Quỳnh mà là Tường Khuê. Với giọng ca ấm áp, cách xử lí bài hát giản dị, tự nhiên Tường Khuê đã truyền tải được tinh thần bài hát. (XEM CHI TIẾT)

220 tình nguyện viên khỏa thân chụp ảnh trong Cung điện Alexandra

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 4  

Nghệ sĩ người Mỹ Spencer Tunick gần đây đã thực hiện một dự án lớn về đề tài COVID-19. Theo đó, 220 tình nguyện viên đã tập trung tại Cung điện Alexandra, London (Anh) vào sáng sớm để tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân có tên “Giải phóng và khẳng định cuộc sống”. Tất cả các tình nguyện viên đều trong trạng thái không mảnh vải che thân, ngoại trừ khẩu trang bịt kín mặt. Trong quá trình chụp ảnh, họ phải đứng cách nhau ít nhất 1m và được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ. “Một thực tế là việc mọi người gần nhau – vai kề vai, da chạm da – có thể đã trở thành quá khứ ở hiện tại. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn mong muốn có sự kết nối tự nhiên đó. Có lẽ bây giờ khao khát đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, nhiếp ảnh gia chia sẻ. Được biết, đây là dự án nghệ thuật lớn đầu tiên của Spencer Tunick kể từ khi COVID-19 bùng phát buộc phải cách ly xã hội từ tháng 3. Nó được khởi xướng để đánh dấu sự kiện Sky Arts trở thành kênh miễn phí từ ngày 17/9. (XEM CHI TIẾT)

Sao phim 18+ xứ Hàn hé lộ mức cát-xê chênh lệch giữa nam và nữ

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 5  

Ngôi sao phim 18+ Baek Sae Ri khiến công chúng bất ngờ về chênh lệch cát-xê giữa diễn viên nam và nữ trong ngành công nghiệp phim người lớn xứ Hàn. Trong một video Youtube gần đây, Baek Sae Ri đã hé lộ về số tiền cô được trả khi đóng phim người lớn ở Hàn Quốc. Cụ thể, ngôi sao đã giải nghệ cho biết, các nữ diễn viên phim 18+ kiếm được từ 850.000 đến 1 triệu won/ngày (gần 17 triệu – gần 20 triệu đồng/ngày). “Tôi đã quay phim Two Mothers (tạm dịch: Hai người mẹ) chỉ trong một ngày và tôi được trả 850.000 won cho việc đó”, Baek Sae Ri nói. Theo Baek Sae Ri, tiền công hàng ngày đó là mức trung bình trong ngành. Gần đây, mức lương này tăng lên khoảng 1 triệu won hoặc nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, con số đó chỉ áp dụng cho sao nữ. Qua “bật mí” của Baek Sae Ri, các nam diễn viên chỉ nhận được thù lao ít hơn một nửa so với đồng nghiệp nữ trong ngành công nghiệp phim người lớn. (XEM CHI TIẾT)

Kanye West đăng video một người tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc

Showbiz 17/9: Phạm Băng Băng khoe nhẫn kim cương hơn 75 tỷ đồng ảnh 6  

Kanye West khiến mạng xã hội Twitter “bùng nổ” khi đăng tải đoạn video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy danh giá vào chiều thứ Tư (16/9, giờ địa phương). Trong video, chiếc cúp Grammy bị bỏ vào trong bồn cầu trước khi bị một người đàn ông tiểu tiện vào. Không rõ người đàn ông trong video là ai, nhưng dân mạng đoán khả năng cao là ông xã Kim Kardashian. Được biết, trong sự nghiệp âm nhạc, Kanye giành được tổng cộng 21 giải Grammy. “Tin tôi đi… Tôi sẽ không dừng lại”, nam rapper chú thích, được cho là ám chỉ nỗ lực hiện tại của anh để giành lại bản quyền các ca khúc của anh từ Universal và Sony. Đoạn video được đăng tải giữa cuộc tranh cãi kéo dài nhiều giờ trên Twitter. Bắt đầu từ thứ Hai (14/9), Kanye chỉ trích ngành công nghiệp âm nhạc, tuyên bố các nhạc sĩ thực sự có rất ít hoặc không có quyền lực vì các hãng thu âm sử hữu tất cả các tác phẩm của họ. Nam rapper chỉ đích danh các hãng Universal và Sony, đồng thời thề sẽ không phát hành bất kỳ bản nhạc mới nào cho đến khi anh được giải phóng khỏi hợp đồng với các công ty trên. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.