Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội
TPO - Nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm “hết hồn” khi hay tin mình đã qua đời được lan truyền trên mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội

Mới đây, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng đính chính về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội rằng anh đã qua đời. Thậm chí, một số tài khoản còn làm tăng độ tin cậy cho thông tin này bằng cách đưa hình ảnh Trấn Thành khóc ngất bên Hari Won khi đến chia buồn hay nghệ sĩ Hoài Linh cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình "thánh livestream" Lê Dương Bảo Lâm. Bị tung tin đồn thất thiệt, Lê Dương Bảo Lâm tỏ thái độ phẫn nộ. Anh chia sẻ: "Em vẫn còn sống nha mọi người ơi". Nhiền bạn bè nghệ sĩ cũng bức xúc trước việc nhiều kênh YouTube đăng tải thông tin thiếu chính xác với mục đích câu view. (Theo Nguoilaodong)

Thủy Tiên phẫn nộ công khai kẻ ăn chặn tiền từ thiện, có tiền sử lừa đảo nhiều lần

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 1  

Sự việc Thủy Tiên công khai danh tính người phụ nữ ăn chặn tiền từ thiện gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua. Cụ thể, trên trang cá nhân cô viết: "Ăn chặn 40% tiền từ thiện là có thật! Sau khi mình đăng tải thông tin mình sẽ về miền Trung thì bạn này lập tức nhắn tin ngay cho mình kêu gọi giúp đỡ cho người dân vùng lũ. Nghe bạn ấy kể rất tội và cho số điện thoại nên team mình có gọi lại. Thậm chí, sau khi mình ra Huế thì bạn đến khách sạn khóc lóc và kể về trường hợp đáng thương của 2 ông bà nước ngập đến nửa nhà, nhưng mình bảo chỉ trao tận tay trực tiếp không qua trung gian, nên hôm qua cũng có đến ghé thăm và thấy sự thật trong nhà ngập thật nên mình tặng hai ông bà 8 triệu tiền chợ”. Dù vậy, Thủy Tiên vẫn không yên tâm và đã đi xác minh thêm vài hộ người nghèo mà người báo tin chia sẻ nhưng điều kiện không đúng sự thật nên cô tạm dừng việc hỗ trợ. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ Việt đau buồn tiễn biệt các chiến sĩ, người dân thiệt mạng do mưa lũ

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 2  

Nhiều ngày qua, mưa bão, ngập lụt khiến miền Trung nước ta chịu nhiều đau thương, mất mát. Từ 6/10 đến 18/10, mưa lũ làm 84 người chết, 38 người mất tích. Trong số này, 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế); 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp sau vụ lở núi tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị.Có lẽ chưa bao giờ, cả nước đau đáu hướng về miền Trung với nỗi buồn vô hạn như hiện tại. Trên mạng xã hội, vô số người dành những dòng than khóc, tri ân và tiễn biệt những con người bị cướp đi sinh mạng bởi thiên tai. Trong số đó có các nghệ sĩ Việt. Trấn Thành chia sẻ: “Xin gửi lời đưa tiễn cuối cùng với lòng thành kính tối thượng đến 13 cán bộ đã hy sinh. Các anh là những vị bồ tát đến dương gian để giúp đời. Sứ mệnh đã hoàn thành, mong các anh về với Phật trời! Tôi xót quá! 13 con người tử tế xứng đáng để chúng ta nhớ mãi về sau! An nghỉ các anh nhé! Thành kính phân ưu cùng gia quyến!”. Là một người con miền Trung, Trường Giang hơn ai hết hiểu rất rõ cuộc sống luôn phải nơm nớp trước các thảm họa tự nhiên. Theo anh, lũ lụt năm nào cũng có, nhưng năm nay thực sự khiến miền Trung “oằn mình” vì phải hứng chịu nhiều biến cố. “Quảng Nam, Đà Nẵng và cả Huế vừa qua đợt dịch COVID-19 lại tới bão lụt. Thiên tai làm rất nhiều gia đình mất mát, nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân hy sinh… Trong cuộc sống có lẽ không gì đau bằng gia đình ly tán, con mất mẹ, mất cha. Ngày nhỏ mất mẹ nhưng tôi còn quá nhỏ, giờ có con tôi mới càng thấm cảm giác này. Tôi cũng như bao nhiêu người bình thường khác cùng hướng lòng về miền Trung, cùng góp sức để cùng lan tỏa ra cộng đồng một thông điệp yêu thương đồng bào”, nam danh hài trăn trở. (XEM CHI TIẾT)

Xe cổ Citroen gần 90 năm tuổi của NSND Út Trà Ôn được đấu giá ủng hộ miền Trung

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 3  

Theo ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc nhà sách First News- Trí Việt, trước tình hình mưa bão miền Trung ngày càng phức tạp, nhiều người dân đang gặp khó khăn trong đời sống nên ông Phước đã quyết định sẽ bán chiếc xe cổ quý hiếm mà ông đang sở hữu để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Theo tài liệu do ông Phước cung cấp, chiếc xe cổ Citroen này được sản xuất vào năm 1936 tại Pháp và do một doanh nhân nhập khẩu vào Sài Gòn. Sau đó, NSND Út Trà Ôn - Đệ nhất danh ca của Miền Nam với những bài ca cổ bất hủ như Tình anh bán chiếu, Lưu Bình Dương Lễ... đã mua tại một Gara Sài Gòn và sử dụng trong nhiều năm. Sau năm 1975 chiếc xe được chuyển cho nhà thiết kế Sĩ Hoàng và đến năm 2012 đã được chuyển lại cho ông Phước. Trên xe có bảng đồng khắc tên những người đã sử dụng đầy hoài niệm này là: “Nghệ sĩ Út Trà Ôn - Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng; Nhà sáng lập Hạt giống tâm hồn Nguyễn Văn Phước”. Chiếc xe cổ này sau khi chuyển về đã được ông Phước bỏ hàng trăm triệu để đại tu về với nguyên bản. Dù đã có gần 90 năm tuổi nhưng chiếc xe này vẫn hoạt động rất tốt và thường xuyên được ông Phước sử dụng trong những chuyến dã ngoại. Theo ông Phước, ông sẽ tổ chức đấu online với giá khởi điểm đấu giá cho chiếc xe cổ này là 300 triệu đồng, mỗi bước giá sẽ là 10 triệu đồng. Thời gian đấu giá sẽ kết thúc vào tối ngày 26/10 tại đêm Nhạc thiện nguyện “Hạt giống tâm hồn - Vì miền Trung thân yêu”  được tổ chức tại TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

'Lừa' Công Vinh 3 lần, Thủy Tiên không dám nghe máy của chồng, ở lại cứu trợ miền Trung

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 4  

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của cựu cầu thủ Lê Công Vinh - chồng ca sĩ Thủy Tiên, anh đã đăng tải đoạn tin nhắn của bà xã đang đi cứu trợ bão lũ tại miền Trung kèm dòng trạng thái: “Thanh niên bị vợ lừa lần ba” khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo thông tin có trong đoạn tin nhắn, chuyến bay của Thủy Tiên dự kiến cất cánh lúc 9h55 phút sáng 18/10. Nữ ca sĩ sẽ bay từ Huế bay về TP. Hồ Chí Minh để trở về với gia đình, nhưng thực tế, cô lại đột ngột thay đổi ý định, tiếp tục ở lại miền Trung. Về phần Thủy Tiên, cô cho biết, lẽ ra sáng 18 phải bay về TP. Hồ Chí Minh sớm do sắp đến hạn chót làm việc cho các hợp đồng quảng cáo đã ký từ trước. Tuy nhiên, đêm hôm đó vài vùng Quảng Trị bị ngập nặng cục bộ đột ngột nước dâng cao có nơi hơn 2 mét, nhiều người già và trẻ nhỏ kêu cứu đội cứu hộ phải sơ tán trong đêm lên nhà tạm…. nên sáng thức dậy, cô quyết định “Quay Xe”. (XEM CHI TIẾT)

Con gái Như Quỳnh xuất hiện bên cạnh 'người tình không bao giờ cưới' của mẹ

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 5  

Mới đây, hình ảnh con gái Như Quỳnh trong trang phục “Người tình mùa đông” năm xưa tươi cười bên danh ca Trường Vũ đã gây sốt trong cộng đồng yêu mến cặp song ca huyền thoại. Không khó để tìm thấy những bức hình của Melody Đông Nghi con gái của Như Quỳnh và chồng cũ, Nguyễn Thắng. Bởi Như Quỳnh không theo trào lưu giấu con như một số sao giải trí trong nước. Cô bé nổi tiếng từ khi mới sinh ra. Đã là fan Như Quỳnh thì không mấy ai không biết khuôn mặt con gái cưng của “thần tượng”. Melody Đông Nghi sinh ngày 2 tháng 3 năm 2007, khi Như Quỳnh đã 37 tuổi. Bé là người con duy nhất của nữ danh ca. “Người tình mùa đông” từng ao ước có một đứa con. Cuộc đời đã cho chị toại nguyện niềm mơ ước đó, tuy muộn màng. Melody Đông Nghi là món quà quí giá của cuộc đời dành cho Như Quỳnh. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Hong Kong Lê Gia Tuấn qua đời ở tuổi 28

Showbiz 19/10: Lê Dương Bảo Lâm 'hết hồn' khi tin mình qua đời ngập mạng xã hội ảnh 6  

Ngày 19/10, On đưa tin dư luận Hong Kong bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên trẻ Lê Gia Tuấn qua đời ở tuổi 28. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, anh đã nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Gia Tuấn không được gia đình tiết lộ. Tuy nhiên, HK01 cho biết sao nam bị trầm cảm nhiều năm qua. Thời gian gần đây, bệnh tình của chuyển biến theo chiều hướng xấu do chịu áp lực thất nghiệp vì đại địch Covid-19. Lê Gia Tuấn 28 tuổi, là diễn viên tự do, đạo diễn kiêm nhạc sĩ ở Hong Kong. Do không gây được tiếng vang ở lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, nhiều năm qua anh phát triển sự nghiệp ở mảng kịch nói. (Theo Zing)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.