Showbiz 21/4: Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc

Khánh Phương từng có mối tình đẹp kéo dài gần 2 năm với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga.
Khánh Phương từng có mối tình đẹp kéo dài gần 2 năm với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga.
TPO - Nhắc đến những “scandal” tình ái trước đây như tin đồn đào hoa và phụ tình người được cho là bạn gái của mình, Khánh Phương giãi bày, anh hiểu đã là người của công chúng thì sẽ luôn phải đối mặt với hai luồng ý kiến yêu – ghét, khen – chê, thậm chí là vùi dập.

Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc

Mới đây khi trở lại chương trình truyền hình, Khánh Phương giãi bày về tin đồn đào hoa và phụ tình người được cho là bạn gái của mình trước đây. Khánh Phương cho hay, anh hiểu đã là người của công chúng thì sẽ luôn phải đối mặt với hai luồng ý kiến yêu – ghét, khen – chê, thậm chí là vùi dập. Thế nên mỗi khi vấp phải những thông tin không hay, tin đồn thất thiệt về mình, anh luôn suy nghĩ tích cực khi nhìn vào những khán giả vẫn luôn tin tưởng và dành tình cảm cho mình. Bản thân Khánh Phương tự nhận anh là người đào hoa chứ không lăng nhăng.

“Không có bên nào đúng hoàn toàn cả, anti-fan có những cách nhìn đúng của người ta nhưng đúng một phần nào đó thôi. Nếu xét một cách công bằng có những điều người ta chê mình là đúng nếu dũng cảm nhìn nhận thì tiến bộ hơn”. Dù vậy Khánh Phương vẫn khẳng định: “Thật sự thì họ chỉ nói đúng được 2-3 phần thôi và tôi không bao giờ quan tâm về những bình luận châm chọc và ác ý cả”- Khánh Phương tâm sự. 

BTV, MC Ngọc Anh chia sẻ phát hiện chồng đồng tính sau cưới, ngậm ngùi 'rút lui'

Cụ thể, xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu của chương trình, Ngọc Anh cho biết mình hiện tại đang làm BTV, MC truyền hình của của một kênh truyền hình đã được 6 năm và sinh sống ở Hà Nội. “Thực ra là mấy năm gần đây, tôi luôn mong muốn cuộc sống và công việc của mình thật bận rộn, tại vì cuộc sống gia đình mình không được ổn cho lắm. Hiện tại tôi đang là một single mom”, cô nói.

Showbiz 21/4: Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc ảnh 1  

Ngọc Anh cho biết, năm 25 tuổi cô lấy chồng, nhưng sau khi kết hôn chồng cô thay đổi hoàn toàn, do đó cô luôn cố gắng bước vào cuộc sống của chồng, tức là tìm hiểu chồng mình đang như thế nào, suy nghĩ ra sao, chồng đang có quan hệ với ai.

“Tôi luôn luôn sẵn sàng muốn bước vào thế giới của anh ấy. Nhưng mà rồi chợt nhận ra, khi tôi bước càng sâu thì tôi càng làm tổn thương anh ấy và chính bản thân tôi nhiều hơn”, Ngọc Anh giãi bày. (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn kỳ cựu Roman Polanski kiện Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ

Nhà làm phim cho rằng đơn vị sai khi đột ngột loại ông khỏi tổ chức do scandal ấu dâm từ hơn 40 năm trước.

Polanski đệ đơn lên tòa án Los Angeles (California, Mỹ) tuần này. Theo ông, Viện Hàn lâm làm sai quy trình, đồng thời vi phạm luật ở California cho phép người sắp bị loại khỏi tổ chức được biện hộ. Hồi tháng 5/2018, họ đuổi Polanski dựa trên scandal ấu dâm từ năm 1977. Quyết định được thông qua mà đạo diễn không có cơ hội trình bày trước các thành viên tổ chức.

Nhà làm phim yêu cầu Viện Hàn lâm phục hồi vị trí thành viên và trả chi phí theo đuổi vụ kiện cho ông. Tòa án chưa công bố ngày xét xử.

Showbiz 21/4: Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc ảnh 2

Polanski (trái) và nạn nhân Samantha Geimer (ở tuổi trưởng thành).

Trên Guardian, Viện Hàn lâm phản hồi ngắn gọn, nói đã làm đúng quy định và chuyện đuổi Polanski là đúng đắn. Họ quyết định dựa trên tiêu chuẩn đạo đức công bố hồi tháng 12/2017. Đơn vị muốn thanh lọc các thành viên có hành vi không lành mạnh, theo sau scandal quấy rối tình dục của Harvey Weinstein. (XEM CHI TIẾT)

MC Thanh Bạch cùng vợ là bà chủ trung tâm Thuý Nga đi sự kiện

MC Thanh Bạch và vợ là bà chủ trung tâm Thuý Nga có mặt tại vòng chung kết cuộc thi "Nhà lãnh đạo 4.0" (Leadership 4.0). Anh đến sự kiện với vai trò thành viên Hội đồng giám khảo.

Xuất hiện tại vòng chung kết cuộc thi "Nhà lãnh đạo 4.0" (Leadership 4.0) của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 diễn ra tối qua (20/4) tại TPHCM, cơ sở 2 với tư cách thành viên Hội đồng giám khảo, nghệ sỹ Thanh Bạch có phần giao lưu ngắn với khán giả.

Showbiz 21/4: Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc ảnh 3  

Chỉ xuất hiện ít phút ngắn ngủi trên sân khấu, nam MC nổi tiếng cũng đã mang đến những tràng cười thoải mái cho bao người bằng lối ăn nói hài hước, duyên dáng. Dẫn ngay câu chuyện kỹ năng liên quan đến cuộc thi, MC Thanh Bạch thể hiện tài hùng biện "nhanh như chớp" của mình, đồng thời ngẫu hứng kết hợp với người dẫn chương trình Quỳnh Hoa biểu diễn một đoạn hò vè khá bắt tai. (XEM CHI TIẾT)

Tình cũ của Sĩ Thanh chửi tục trên sóng truyền hình khiến Phi Thanh Vân bức xúc

Tối 20/4, đêm chung kết chương trình “Quý ông hoàn hảo” mùa 3 diễn ra với màn tranh tài của 5 thí sinh gồm Công Phát (23 tuổi), Lâm Nguyễn (25 tuổi), Minh Triết (25 tuổi), Lưu Đông (26 tuổi) và Ngự Bình (22 tuổi). Sự xuất hiện của Lưu Đông thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bởi anh từng được biết đến với danh xưng bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam” và có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Sĩ Thanh.

Showbiz 21/4: Khánh Phương lên tiếng về tin đồn đào hoa, phụ bạc ảnh 4  

Tuy nhiên, phần thể hiện của Lưu Đông khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Cụ thể, khi được giao vào vai người cha chứng kiến cảnh con gái có bầu với thầy gia sư, Lưu Đông giải quyết tình huống thiếu bình tĩnh và ngây ngô. Anh gọi diễn viên đóng vai con gái là “mày”, thậm chí chửi tục trên sóng truyền hình.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.