Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018'

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018'
TPO - Chiến thắng giải phụ Miss People Choice (Thí sinh được yêu thích nhất), Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 chung cuộc để trả lời ứng xử cùng với 5 người đẹp được ban giám khảo lựa chọn.

Lê Âu Ngân Anh vào Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018'

Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ tin vui khi giành chiến thắng ở giải phụ Miss People Choice (Thí sinh được yêu thích nhất). Thành tích này giúp cô giành suất vào Top 6 chung cuộc để trả lời ứng xử cùng với 5 người đẹp được ban giám khảo lựa chọn. Cô viết: “Thật không thể tin được. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ở phía sau tôi. Đó không chỉ là thành tích của tôi mà là của tất cả chúng ta”.

Kèm theo đó, Hoa hậu Đại dương 2017 đăng tải hình ảnh dẫn đầu trên hệ thống bình chọn để minh chứng cho lời nói của mình.

Trong hình ảnh được Lê Âu Ngân Anh chia sẻ, cô đạt 26.009 lượt bình chọn. Đại diện đến từ Nga xếp thứ 2 với 25.869 lượt bình chọn, trong khi người đẹp Malaysia đạt 21.512 và xếp thứ ba chung cuộc. Trước đó, Ngân Anh liên tục bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, ở giai đoạn nước rút, chân dài bất ngờ vươn lên và giành chiến thắng ở giải thưởng này sau khi cổng bình chọn khép lại vào tối 25/1.

Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM vừa bị khởi tố là nhạc sĩ nổi tiếng

Giới nghệ sỹ TPHCM đang xôn xao khi nhạc sỹ nổi tiếng một thời với những ca khúc đậm chất dân ca trữ tình Vi Nhật Tảo bị bắt vì những sai phạm trong quản lý khi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM.

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018' ảnh 1  

Nhạc sỹ Vy Nhật Tảo đã bị cơ quan điều tra khởi tố về những hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TPHCM. Cùng bị khởi tố về sai phạm này còn có ông Nguyễn Thành Rum- Nguyên giám đốc sở Văn Hoá- Thông tin TPHCM và ông Nguyễn Thành Tài- Nguyên phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ Táo quân 2019: Giáo dục 'nhọc nhằn' báo cáo loạt sự kiện choáng váng

Chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo quân 2019) bắt đầu ghi hình chính thức từ tối qua 25/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Một trong những điểm nổi bật là màn báo cáo đôi của Quang Thắng-Vân Dung.

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018' ảnh 2  

Giải đáp những thắc mắc và trông mong của nhiều người, Táo quân 2018 đề cập khá đầy đủ một năm đầy ắp sự kiện ở đủ các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các chức danh Táo chủ chốt qua các màn chầu và báo cáo như thường lệ gần như điểm hết những điểm nóng trong năm.

Những vụ việc đình đám nhất về giao thông như đường xá, BOT, vấn đề nóng trong xã hội như đạo đức xã hội xuống cấp được lồng ghép trong các màn tranh luận, đưa đẩy trên sân khấu giữa các Táo và bộ ba Ngọc Hoàng-Nam Tào-Bắc Đẩu. Giáo dục hứa hẹn là “ngôi sao” trên thiên đình với hàng loạt vấn đề nổi cộm từ sách giáo khoa, bạo lực học đường nhức nhối cho tới gian lận thi cử gây choáng váng. (XEM CHI TIẾT)

Khán giả nude chen kín rạp để xem kịch khoả thân

Hôm 20/1, một vở kịch đặc biệt đã lần đầu được công diễn tại nhà hát Palais des Glaces ở Paris (Pháp), mang tên “Nu et Approuve”, có nghĩa “Khoả thân và đã được phê duyệt”.

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018' ảnh 3

Đúng như tên gọi, yêu cầu khi vào cửa nhà hát là không chỉ diễn viên, tất cả khán giả đều phải khoả thân 100%. Khán giả đến xem kịch được nhắc phải cởi bỏ quần áo trước khi vào khán phòng. Họ phải mang theo khăn tắm để trải lên ghế ngồi vì lý do vệ sinh. Trong khi đó, khách VIP được phát vỏ bọc ghế làm từ microfiber (sợi tổng hợp mịn), hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin.

Đáng nói, nhiệt độ Paris vào thời điểm đó ở mức 0 độ C. Tuy nhiên, đó không phải là rào cản đối những người yêu thích trải nghiệm táo bạo này. Buổi biểu diễn được đánh giá “thành công rực rỡ”, được người Pháp chào đón nhiệt liệt và dành nhiều lời khen tích cực. (XEM CHI TIẾT)

Loạt sao Việt liên tục 'đăng đàn' mong ngóng tuyển Việt Nam về nước

Chiều nay (26/1), chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự mong ngóng của đông đảo người hâm mộ. Nhiều sao Việt cũng thể hiện tình cảm với các cầu thủ với những lời nhắn nhủ bình dị, nhưng chứa chan yêu thương: “Về nhà thôi!”.

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018' ảnh 4  

MC Phan Anh chia sẻ: “Về nước khi giải chưa kết thúc thì không ai muốn rồi… Nhưng nghe câu “Về ăn Tết, về với gia đình thôi con” thì thấy xứng đáng, ấm áp, hạnh phúc lắm! Quê hương đón chào các chàng trai quả cảm, bản lĩnh, tài năng và được gửi trọn niềm tin về nào. Cám ơn các em!... Hà Nội sương mù thế nhỉ? Dưng mà vẫn vui. Thấy bảo nay đội tuyển về luôn. Ai từ sân bay về có khi trúng bão”. (XEM CHI TIẾT)

VTV đăng ký bản quyền tại Mỹ cho Táo quân 2019

Chương trình Táo quân 2019 được ghi hình từ 25-27/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, trước đó nhà đài đăng ký bản quyền chương trình VTV để chống việc xâm phạm.

Showbiz 26/1: Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 'Hoa hậu Liên lục địa 2018' ảnh 5  

Táo quân luôn là một trong những chương trình truyền hình Tết bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng nhất. Ngay trong chương trình ghi hình tối 25/1, NSƯT Xuân Bắc trong màn cổ động khán phòng vỗ tay để ghi hình cũng nhắc tới việc mong muốn những khán giả xem trực tiếp không tiếp tay cho việc xâm phạm bản quyền.

VTV đăng ký bản quyền Táo quân 2019 tại Mỹ và đang triển khai các bước nhằm bảo vệ bản quyền chương trình này tại Việt Nam. Đây cũng là động thái mạnh mẽ thời gian gần đây mỗi mùa sản xuất Táo quân của nhà đài. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.