Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý

TPO - Trước Nguyễn Phương Điền, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Dũng, Việt Anh, Tuấn Hưng, Công Lý, Tự Long,…cũng từng gặp trường hợp hình ảnh bị lợi dụng để mang ra quảng cáo sản phẩm.

Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 1  
Mới đây, đạo diễn Nguyễn Phương Điền khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ việc vợ chồng anh bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo trá hình cho thuốc yếu sinh lý. Theo đó, anh viết: Lần đầu tiên hình ảnh cá nhân của 2 vợ chồng bị đem ra để quảng cáo ba cái thuốc yếu sinh lý nên rất lúng túng không biết nên xử lý ra sao, xin mọi người cho Điền ý kiến. Xin cảm ơn”. Kèm theo đó, đạo diễn phim “Tiếng sét trong mưa” đăng ảnh bài viết sử dụng hình của vợ chồng anh để quảng cáo trá hình cho thuốc sinh lý.

Bài viết trên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, nghệ sĩ và người hâm mộ. Trong phần bình luận, có tài khoản khuyên Nguyễn Phương Điền: Cứ Inbox bắt tháo hình vì sử dụng hình ảnh không xin phép và không có hợp đồng sử dụng hình ảnh vì chú là người của công chúng. Không tháo thì sẽ kiện và nếu chú report sẽ mất cả page.

Trước Nguyễn Phương Điền, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Dũng, Việt Anh, Tuấn Hưng, Công Lý, Tự Long,…cũng từng gặp trường hợp hình ảnh bị lợi dụng để mang ra quảng cáo sản phẩm.

Chân dung nữ ca sĩ Min đang gây 'sốt' với ca khúc Ghen cô Vy

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 2  

Những ngày gần đây, ca khúc “Ghen cô Vy” do Min và Erik thể hiện liên tục gây sốt mạng xã hội trong nước và quốc tế giữa thời điểm dịch Covid -19 lây lan mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, theo đó mà thông tin về ca sĩ hát bài này cũng được chú ý theo, đặc biệt là Min. Được biết, Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 trong một gia đình có gia thế tại Hà Nội. Cô từng có 9 năm sinh sống và học tập tại Đức khi bố mẹ sang nước này làm việc trong đại sứ quán. Sau khi tốt nghiệp đại học European Viadrina, cô từng làm việc 2 năm với vai trò chuyên viên sản xuất phim và thiết kế đồ họa ở Đức. (XEM CHI TIẾT)

NSND Trung Anh xúc động nhắn nhủ con gái rượu và con rể tương lai

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 3  

NSND Trung Anh có những dòng nhắn gửi trên facebook dành cho cô con gái rượu khiến nhiều người đọc thấm thía. Theo đó, NSND Trung Anh viết:“Cái nghiệp đóng phim, tận tâm quá thì phim hay vận vào người. Hôm nay nhìn con, bố chợt nhớ lại một câu thoại “Ngày xưa các cụ nói, con gái quý như rượu mơ”. Rồi bố lại lẩn thẩn nghĩ đến một ngày bố tự đưa bình rượu ấy trao tay một người khác. Trong phim bố có ba bình rượu mơ, chứ ngoài đời bố chỉ có một bình thật quý. Vì thế, bố muốn gửi trao người nào thật sự xứng đáng con ạ”. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái nhà người ta tập 20: Đào đòi Cường 500 triệu vì cái thai, đe dọa bố Cường

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 4  

Cô gái nhà người ta tập 20 phát sóng 21h30 tối 5/3 trên VTV3. Đào đột ngột bị đau bụng, phải gọi Uyên (Phương Oanh) tới đưa đi cấp cứu. Tại phòng khám, Đào được tin mình có thai khoảng 7 tuần, nhưng có dấu hiệu dọa sảy thai nên cần được điều trị. Đào tìm đến gặp Cường thông báo mình có thai. Cường không nhận, nhưng Đào bảo xét nghiệm ADN thoải mái. Cường nói: “Ừ thì cứ cho đó là con tôi thì sao”. Anh ta nói không bao giờ cưới cô gái như Đào. Cô cười khẩy nói không ngu để cưới kẻ đê tiện như Cường. Cô đòi 500 triệu để phá thai, đền bù cho quãng thời gian Cường chơi bời lâu nay với cô. Cường không đồng ý, đuổi Đào đi. Đào chưa bỏ cuộc mà đến gặp lão Tài-bố Cường. Cô nói thẳng muốn xem ý kiến của ông thế nào, muốn giữ hay phá đều cần có tiền. Lão Tài nói nhà không thiếu tiền, xem có đáng hay không. Đào đe dọa sẽ đem chuyện hai bố con ép mình phá thai để nói cho cả làng biết. (XEM CHI TIẾT)

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh khóc vì con trai bị tố nhận hơn 15 triệu đô]

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 5  

Sinh tử tập 78 phát sóng 21h tối 5/3 trên VTV1. Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) làm việc với Sở Khoa học-Công nghệ. Thư ký vào xin gặp gấp, báo cáo công an sang làm việc với Trần Bạt tại Sở. Ông Viết Giám đốc công an tỉnh muốn làm việc trực tiếp với ông Nghĩa. Ông gọi điện cho ông Viết. Trưởng Ban Nội chính báo cáo ông Nhân vụ Thiên Thanh 2, xuất hiện tình tiết mới liên quan đến Trần Bạt, đó là só tiền 360 tỷ đồng đã chuyển cho Bạt làm ba lần. Ông Nhân xem xong sững sờ. Ông Nghĩa xem clip xem xong hỏi ông Bá, ông hỏi ý kiến ông Nhân, ông Bá truyền đạt lại. Ông Nghĩa cũng nói cũng mong vậy. Ông cũng nói lo lắng khi cơ quan điều tra có hành động tức thì đối với con trai mình. Ông Nghĩa nhờ ông Bá gọi điện để bảo lãnh Bạt trong trường hợp bị quản thúc, ông không muốn mình là người biết tin sau cùng. Ông Nghĩa khóc thực sự. (XEM CHI TIẾT)

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung và câu chuyện về chăm sóc đứa con nuôi tự kỷ

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 6  

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung tuy còn trẻ nhưng đã nổi tiếng với nhiều ca khúc được người nghe yêu thích như Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Em luôn ở trong tâm trí anh, Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh ... Nhưng ít ai biết Nguyễn Văn Chung đã từng nhận 1 nuôi cô cháu gái tự kỷ và dùng tình thương để giúp bé phục hồi. Cô bé Suri Kim Anh là con của em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cô bé từng mắc bệnh tự kỷ. Cách đây 3 năm, sau khi bố mẹ ruột của Suri chia tay, Suri có 1 thời gian ngắn sống cùng mẹ. Sự buồn phiền u uất của người mẹ đã khiến cô bé bị trầm cảm theo, sống khép kín, lo sợ, ít nói...(XEM CHI TIẾT)

Ai Cập mở cửa trở lại kim tự tháp cổ nhất thế giới sau 14 năm trùng tu

Showbiz 6/2: Ảnh đạo diễn Nguyễn Phương Điền bị lợi dụng để PR cho thuốc sinh lý ảnh 7
 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập ngày 5/3 đã mở cửa trở lại Kim tự tháp bậc thang Djoser, công trình kiến trúc bằng đá đầu tiên trong lịch sử và là Kim tự tháp cổ xưa nhất trên thế giới, sau 14 năm trùng tu với kinh phí 104 triệu bảng Ai Cập (khoảng 6,6 triệu USD). Kim tự tháp bậc thang Djoser nằm ở khu vực khảo cổ Saqqara, phía Nam thủ đô Cairo, được xây dựng 4.700 năm trước dưới thời Pharaoh Djoser, một trong những vị vua thuộc vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại. Chính phủ Ai Cập bắt đầu dự án bảo tồn kim tự tháp này vào năm 2006, sau nhiều thập kỷ bị lãng quên và đứng trước nguy cơ sụp đổ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.