Showbiz Việt: 3 cặp đôi vàng khiến giới trẻ “phát cuồng”

“Tiên đồng ngọc nữ” mới của điện ảnh Việt - Cặp đôi Hương Ga.
“Tiên đồng ngọc nữ” mới của điện ảnh Việt - Cặp đôi Hương Ga.
Tài năng, xứng đôi vừa lứa, những cặp sao Việt này đang ngày càng chứng tỏ sức hút của mình đối với công chúng.

Trong số họ, có những người trong quá khứ không hẳn giành được tình cảm tuyệt đối của công chúng, thậm chí còn bị nghi ngờ là yêu giả vờ để PR tên tuổi cho nhau, hay có người còn bị mang tiếng là tham của mà đến với nhau. Tuy nhiên, cùng với thời gian, những cặp đôi này đã vượt qua mọi thị phi, chứng tỏ cho công chúng thấy mình là những người tài năng và có tâm, để đến lúc, khán giả phải "tâm phục khẩu phục", thậm chí là dành cho họ tình cảm cuồng nhiệt mỗi khi xuất hiện.

Trương Ngọc Ánh - Kim Lý: Cặp đôi khiến khán giả phát cuồng

Hai cái tên Trương Ngọc Ánh và Kim Lý hiện nay có thể gọi là đứng đầu bảng về độ hot và được khán giả "săn lùng" mọi lúc mọi nơi. Kim Lý là cái tên hoàn toàn xa lạ đối với khán giả màn ảnh Việt, vì anh có nguồn gốc Việt kiều và chưa từng xuất hiện ở bất cứ bộ phim nào trình chiếu tại Việt Nam. Hương Ga, một bộ phim có thể nói là định mệnh đã đưa lối Trương Ngọc Ánh và Kim Lý gặp nhau. Có thể nói, độ hot của cặp đôi này đã soán ngôi "tiên đồng ngọc nữ" trước đó của màn ảnh Việt Nam, là Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà.

Lý giải về độ hot của cặp đôi này, người ta dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh một diễn viên Trương Ngọc Ánh rất tài năng, đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua những vai diễn trên màn ảnh như cô Dần của ''Áo lụa Hà Đông'', hay vai diễn cá tính Lan Anh trong bộ phim truyền hình ''Đồng Tiền Xương Máu'' vang bóng một thời…

Đời sống hằng ngày, Trương Ngọc Ánh cũng được khán giả yêu mến vì chị là một trong số ít những mỹ nhân nói không với scandal. Chị cũng từng được ngưỡng mộ và trân quý vì đã xây dựng được một gia đình thật đẹp đẽ với tài tử điện ảnh Trần Bảo Sơn, chỉ tiếc rằng, cuộc hôn nhân đẹp như mơ này đã đứt đoạn giữa đường sau 8 năm cả hai gắn bó. Tuy nhiên, ngay cả trong biến cố rất lớn xảy đến với đời mình, Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ cũng đã để lại nhiều tiếc nuối và sự trân quý của những fan hâm mộ. Bởi họ đến với nhau đẹp thế nào, thì cũng ra đi đàng hoàng và tử tế với nhau như thế. Thái độ ứng xử với nhau quá đẹp đẽ của cả hai, đã khiến cho công chúng càng thêm tiếc nuối về sự chia tay của họ.

Còn Kim Lý, mặc dù là gương mặt mới toanh, nhưng sau khi xuất hiện trong Hương Ga, anh được xem là gương mặt đầy hi vọng khi đã mang tới luồng gió mới mát lành cho điện ảnh Việt nói riêng và showbiz nói chung. Giữa một showbiz ngập tràn những nghệ sĩ nam "phi giới tính", cộng với nhiều tên tuổi đã cũ mèm thì sự xuất hiện đầy nam tính về ngoại hình, khẳng khái và anh hùng trong vai diễn của Kim Lý đã thu hút khán giả.

Cân xứng về ngoại hình, diễn xuất ăn ý, lại thêm phần quá đẹp đôi trên màn ảnh, ông trùm và bà trùm của ''Hương Ga'' đã tạo ra cơn sốt cuồng nhiệt trong suốt thời gian qua. Sự cuồng nhiệt này còn lên tới đỉnh điểm, khi đoàn phim này mở tiệc khao khán giả bằng bữa Party của âm thanh và những lời tâm sự ở thành phố Hồ Chí Minh trong tuần vừa qua. Tại bữa tiệc này, Kim Lý và Trương Ngọc Ánh đã tái hiện lại một cảnh tình cảm trong ''Hương Ga'' bằng một nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt ngay trên sân khấu trước năm nghìn khán giả. Chứng kiến cặp đôi này hôn nhau, nhiều khán giả đã phấn khích tột độ, họ la hét không ngừng để cổ vũ cho cặp đôi. Sau buổi tiệc tri ân, trên khắp các trang mạng và Facebook của các cá nhân, một làn sóng ủng hộ cặp đôi ''Hương Ga'' yêu nhau thật đã diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nhiều cô gái, mặc dù cực kỳ tiếc nuối khi giả định rằng Kim Lý và Trương Ngọc Ánh nếu yêu nhau thật, nhưng họ cũng thẳng thắn bày tỏ, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đúng là cặp đôi trời sinh. Và họ sẽ ủng hộ hai người đến với nhau bằng tất cả tấm lòng.

Công Vinh - Thuỷ Tiên: Cặp đôi từ bị ghét trở thành được mong đợi

Gặp nhau trong một lần chụp hình cho một tờ báo tuổi teen, Công Vinh và Thuỷ Tiên phải lòng nhau ngay lập tức. Tuy nhiên, khi công chúng biết họ là một cặp đôi, thì cũng là lúc cả hai bị cho là kết hợp với nhau để PR tên tuổi và hình ảnh. Lý do là bởi, ở thời điểm đó, nếu như đứng tách riêng, Thuỷ Tiên và Công Vinh đều có một vị trí nhất định, song cả hai cũng có bên mình đầy rẫy những điều tiếng trong đời sống cá nhân.

Công Vinh thì dính nghi án đào hoa, anh bị tố là cặp kè với khá nhiều cô gái, từ bạn gái thuở hàn vi, cho tới Pha Lê, nữ ca sĩ bạo dạn của Vpop. Trên sân cỏ, Công Vinh có tài, nhưng cũng hay có những hành động kỳ quặc, đặc biệt, anh thường có những biểu hiện của một ngôi sao sân cỏ, nên dù là có tài nhưng không hẳn Công Vinh được yêu thích tuyệt đối.

Ở lãnh địa âm nhạc, Thuỷ Tiên thời điểm đó cũng có cho mình vài bài hit, và gây được chú ý. Tuy nhiên, tài năng âm nhạc của Thuỷ Tiên lúc đó chưa đủ để cô lấp được khoảng trống scandal của mình. Thuỷ Tiên được cho là ca sĩ lắm chiêu trò, có tình trường khá dày và phức tạp, cô từng là "nàng thơ" của nhạc sĩ Quốc Bảo, rồi sau đó là cặp kè với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, tuy nhiên, cuộc tình này cũng kết thúc trong cay đắng bẽ bàng, vì sau khi chia tay, Ưng Hoàng Phúc tố Thuỷ Tiên không được lòng mẹ anh. Chưa hết, Thuỷ Tiên cũng từng dính nghi án cố tình mất điện thoại để lộ ảnh "riêng tư"… Tóm lại, thời điểm mới quen nhau, Công Vinh và Thuỷ Tiên đều được chú ý, nhưng không hẳn là chiếm được nhiều thiện ý từ công chúng.

Showbiz Việt: 3 cặp đôi vàng khiến giới trẻ “phát cuồng” ảnh 1

Sự kết hợp của cặp đôi, khi được một vài trang mạng "tâng bốc" gọi họ là cặp Beck - Vick của showbiz Việt, vô tình lại càng làm khó cho cặp đôi này. Tuy nhiên, kể từ thời điểm biết nhau cho tới nay, cũng gần 6 năm trôi qua, Thuỷ Tiên và Công Vinh gần như đã khiến "gió đổi chiều". Họ nỗ lực xây dựng hình ảnh, khẳng định tài năng và tổ ấm hạnh phúc của mình để chứng tỏ với những người đã từng hiểu lầm là cặp kè để PR tên tuổi cho nhau bằng bàn thắng trong các trận đấu, bằng âm nhạc và những chuyến thiện nguyện trên khắp các vùng quê.

Nhưng hơn tất cả, cả hai tạo dựng được hình ảnh ngày càng chín chắn và kín kẽ, không phô trương mà gần như lảng tránh mọi sự quan tâm của công chúng tập trung vào mình, nhất là từ sau khi có con gái đầu lòng. Trái với nhiều cặp sao khoe con để lấy điểm, thì cả Thuỷ Tiên và Công Vinh lại chọn cách giấu nhẹm hình ảnh của con mình, với lý do muốn mang lại bình yên cho con. Cặp đôi mới đây đã tiết lộ, họ sẽ chuẩn bị có một đám cưới vào cuối năm nay.

Thông tin này được bật mí trong buổi họp fan gần đây của nữ ca sĩ, nó ngay lập tức tạo được sự quan tâm rất mạnh mẽ từ những người quan tâm đến cả hai. Có thể nói, không chỉ fan hâm mộ của Thuỷ Tiên - Công Vinh mong mỏi đám cưới này, mà hiện đang có rất nhiều người ngóng trông tới ngày cặp đôi chính thức làm lễ cưới. Thuỷ Tiên và Công Vinh đang ngày càng tạo ra những sức hút rất mạnh mẽ từ công chúng.


Hà Hồ - Cường đô la

Nếu bình chọn cặp đôi thị phi của showbiz Việt, có lẽ cặp đôi đứng đầu thuộc về Hà Hồ và Cường đô la. Kể từ khi yêu nhau cho đến nay, Hà Hồ và Cường đô la chưa khi nào hết bị công chúng soi mói và nhòm ngó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hành động gì dù lớn hay nhỏ.

Ngày Hà Hồ đến với Cường đô la, cô bị miệt thị là hám tiền. Bởi khi đó, Hà Hồ chỉ là một nghệ sĩ nhàng nhàng, chưa ghi được dấu ấn mạnh mẽ. Trái lại, Cường đô la thì được người ta biết đến với hình ảnh của một thiếu gia phố núi nhưng lại ăn chơi khét tiếng chốn Sài thành. Chính vì thế, chưa biết họ đến với nhau vì điều gì, nhưng sự kết hợp này được cho là nhuốm màu kim tiền và tương lai sẽ sớm nở tối tàn.

Showbiz Việt: 3 cặp đôi vàng khiến giới trẻ “phát cuồng” ảnh 2
Kể từ khi cặp kè với Cường đô la, Hà Hồ mang đủ mọi điều tiếng, mỗi bước chân của cô bị người ta soi mói, bàn luận đủ điều, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề tài chính, tiền bạc. Theo hình dung của nhiều người, Hà Hồ hiện lên như một mỹ nhân đạp lên dư luận để làm dâu nhà giàu, rồi cô cũng là cái gai trong mắt mẹ chồng, rồi thì chuyện có hay không quyền được thừa kế tài sản, kể cả khi gia tài đó lao đao vì nợ nần trong kinh doanh.

Tuy nhiên, trái với những thị phi mà người ta mang đến, thời gian vừa qua cũng là lúc Hà Hồ trở nên chói sáng hơn bao giờ hết. Sinh con cho gia đình thiếu gia, Hà Hồ đã khiến công chúng bớt được một chút hoài nghi về tình yêu đẫm mùi tiền bạc, thêm nữa, kể từ khi có con, sự nghiệp của bà mẹ này cũng lên như diều gặp gió, nhan sắc thì ngày càng mặn mà xinh đẹp, cư xử thông minh, kín kẽ trước sau, chứ không còn ngông cuồng như trước.

Còn Cường đô la, anh cũng trở nên đằm tính hơn kể từ lúc ở bên Hà Hồ, người ta thấy anh thường xuyên khoe những khoảnh khắc miệt mài làm việc, những phút giây thư giãn bên con trai, và công chúng tuyệt nhiên không còn nghe thấy những câu chuyện cặp kè mỹ nhân của đại gia phố núi. Cường thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông chừng mực, đĩnh đạc, yêu gia đình.

Có thể nói, đứng trước khá nhiều chướng ngại vật xảy ra trong 8 năm qua, nhưng Hà Hồ và Cường đô la đã cùng nhau vượt qua tất cả, và chứng tỏ được sự bền vững trong hôn nhân của mình. Nhất cử nhất động của họ, giờ đây vẫn được công chúng theo dõi sát sao, dù gần đây họ cũng đứng trước tin đồn đổ vỡ. Cả hai không lên tiếng xác nhận việc này, trái lại, Cường đô la vẫn miệt mài chứng tỏ tình cảm với vợ bằng hoa, quà tặng và những lời có cánh, anh cũng không ngần ngại khoe tất cả những việc này với fan hâm mộ của cả hai trên trang cá nhân.

Sự đẹp đôi và những nỗ lực của họ không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả, mà ngay cả những nghệ sĩ đồng nghiệp của Hà Hồ cũng bày tỏ ngưỡng mộ và sẵn sàng bênh vực cặp đôi này khi họ đứng trước tin đồn hôn nhân tan vỡ. Mới đây, trên một trang tin mạng còn đưa tin, Hồ Hà bóng gió viết trên Facebook cá nhân những lời như thể đã biết Cường có lỗi lầm, nhưng cô sẵn sàng bỏ qua để xây dựng hạnh phúc với anh vì biết rằng hạnh phúc là thứ không dễ kiếm tìm. Thông tin này đã khiến cho rất nhiều fan hâm mộ cả hai sướng âm ỉ và an tâm phần nào vào sự bền vững của cặp đôi.

Theo Mỹ Xuân

Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.