Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ

Vũ nhờ vả cơ quan điều tra và Viện kiểm sát dìm vụ việc tránh bị điều tra
Vũ nhờ vả cơ quan điều tra và Viện kiểm sát dìm vụ việc tránh bị điều tra
TPO - Sinh tử tập 46 phát sóng 21h tối 10/1 trên VTV1. Đàn em của Vũ bị bắt và cơ quan điều tra tìm thấy hồ sơ mỏ đá Thanh Lâm. Vũ lo sợ tìm cửa chạy Thủ trưởng cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát tỉnh, đồng thời tìm tới cầu cứu cả tướng công an trên Bộ.

Huy (Mạnh Trường) về Hà Nội tập huấn và tranh thủ gặp Hương (Lương Thanh) để lấy lòng người yêu. Hương lại lo lắng chuyện Huy bị khủng bố. Huy đề cập chuyện cưới xin, đề nghị người yêu tính tiếp theo hướng chuyển về Việt Thanh. Gia đình Hương ủng hộ con gái về Việt Thanh theo chồng, vì mẹ Huy chỉ có một mình.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 1

Huy vỗ về người yêu tính chuyện cưới xin

Hồi đàn em của Vũ làm chủ xới bạc bị bắt. Đúng lúc Vũ đang thư giãn thì nhận được đàn em tên Hồi lâm nạn.Vũ lo lắng vì tài liệu Vũ giao cho Hồi vẫn lưu giữ. Toàn bộ tài liệu mỏ đá Thanh Lâm bị mất trong quá trình sập mỏ đá đều tìm thấy tại nhà Hồi. Kiểm sát viên còn tìm thấy hợp đồng mỏ đá Thanh Lâm với công ty Thiên Thanh trị giá 400 tỷ đồng. Vũ liền nhờ Thông lấy bộ tài liệu thu giữ được trong vụ bắt Hồi.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 2

Hồi bị bắt và công an thu giữ được tại nhà nhiều tài liệu quý về mỏ đá

Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát hỏi Hồi về số hồ sơ tài liệu công an huyện Thanh Lâm đã thu giữ được trong khi khám xét nhà. Hồi phủ nhận rằng không biết có tài liệu gì. “Hồ sơ mỏ đá Thanh Lâm bị mất khi tai nạn sập mỏ đá xảy ra, tại sao chúng lại có mặt ở nhà anh”, Hằng kiểm sát viên hỏi. Hồi phủ nhận, nói không biết có hồ sơ nào cả, sau đó Hồi nói do Lê Hoàng nhờ cất hộ khi sập mỏ đá.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 3  Đàn em Lê Hoàng và Vũ vẫn chối tội
Kiểm sát viên vặn lại chuyện chính Hồi là người tẩu tán phi tang. Hồi cãi bảo mình chỉ là kẻ làm thuê, được Lê Hoàng nhờ cất giữ hộ hồ sơ còn không biết. Hồi tỏ ra cáo già khi nói rằng chỉ xử lý vụ đánh bạc, còn cứ tìm Lê Hoàng mà buộc tội. Khi kiểm sát viên đưa hợp đồng mỏ đá Thanh Lâm với công ty Thiên Thanh, nhưng Hồi vẫn chối.
Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 4

Thông và Khôi bắt tay định giúp Vũ lấy lại hồ sơ cấp phép mỏ đá

Ông Khôi (Bá Anh) Viện phó Viện Kiểm sát tiếp tục gây khó dễ cho kiểm sát viên Hằng, nhắc nhở làm gì cũng phải từ từ và chờ cơ quan điều tra làm việc trước. Thông Thủ trưởng cơ quan điều tra (Doãn Quốc Đam) yêu cầu Thái Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra về vụ không báo cáo vụ bắt Hồi. Thông vặn vẹo cấp dưới nhưng Thái báo cáo tình hình, nên Thông có vẻ không thu hồi hồ sơ cho Vũ được nữa.

Thông sang Viện Kiểm sát trao đổi tình hình với ông Khôi Viện phó Viện Kiểm sát, tuy nhiên ông Khôi đuổi khéo Hằng đi. Khôi nói rằng tình hình nan giải, vì có thể phải tiếp tục khởi động vụ Giang Kim và vụ mỏ đá Thanh Lâm và mở rộng ra một số hành vi khác như lợi ích nhóm, chia chác lợi nhuận. Thông cho rằng câu chuyện giá trị hợp đồng 400 tỷ không nhỏ, đúng thời điểm Mai Hồng Vũ hoàn tất mua bán đất Giang Kim.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 5 Thông trách cấp dưới không báo cáo, khá lo lắng cho Vũ

Viện trưởng Viện Kiểm sát gọi ông Khôi lên để hỏi quan điểm về vụ tập hồ sơ thu được, cho rằng nên tiếp tục mở rộng điều tra vụ sập mỏ đá và vụ đất Giang Kim. Ông cho rằng cần cử kiểm sát viên giỏi theo dõi sát ngay từ đầu. Khôi đứng hình vì Huy trở về và đưa Huy trở lại vụ án Giang Kim mở rộng. Thấy vậy ông Khôi lật mặt 180 độ bắt tay Huy chờ chúc mừng.

Huy nhớ lại câu chuyện Hương kể Hồi sau vụ sập mỏ đá sợ ma, cứ ám ảnh chuyện sập mỏ đá nên có lần hắt cả bát nước nóng vào mặt ông chú vì tưởng ma. Huy cũng nhớ lại khung cảnh tang thương vụ sập mỏ.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 6 Huy chính thức được đưa trở lại điều tra vụ án khiến ông Khôi đứng hình

Vũ còn nhờ người kết nối với tướng ở Bộ Công an vì lo xa chuyện sớm muộn cũng bị sờ gáy. Vũ gặp Thông Thủ trưởng cơ quan điều tra và Khôi (Bá Anh) Viện Phó Viện Kiểm sát để nhờ vả lo vụ việc. Vũ vẫn nói cứng rằng hồ sơ đó không quan trọng, nhưng phía Viện Kiểm sát cho rằng không đơn giản. Vũ định đổ tội cho hai lãnh đạo mà để cấp dưới lộng hành. Về hồ sơ mỏ đá, Thông nói rằng cơ quan tư pháp có đủ kết luận về cấp phép mỏ đá.

Sinh tử tập 46: Vũ hối lộ cơ quan điều tra tỉnh, chạy cả tướng công an trên Bộ ảnh 7 Vũ nhờ Thông và Khôi hòng tránh điều tra nhưng sự việc không dễ dàng
Thông trấn an nói rằng Chủ tịch tỉnh chưa chắc muốn khởi động lại vụ án. Vũ dùng cục tiền để nhờ vả hai người dìm vụ việc ngay từ đầu, hết bao nhiêu cũng lo. Thông nói rằng chỗ anh em thân tình nên anh em Thông trao đổi cho Vũ việc này để tính trước đường đi nước bước. Vũ lại đưa tiền hối lộ cho Thông và Khôi nhưng Thông nói rằng không cần, Khôi đẩy cục tiền cho Vũ nói: “Khi nào xong việc hẵng hay”.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.