Siu Black hủy show vào phút chót

Siu Black trong liveshow "Dấu ấn" của cô hồi tháng 3.
Siu Black trong liveshow "Dấu ấn" của cô hồi tháng 3.
"Họa mi núi rừng" buộc phải hủy tiết mục biểu diễn trong đêm chung kết ba "Tiếng hát mãi xanh" vì người thân đột ngột qua đời.

Tối 26/6, tại TP HCM, đêm chung kết ba cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh" diễn ra với chủ đề "Tình ca". Theo dự kiến, Siu Black tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ khách mời. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ không có mặt tại buổi tổng duyệt trưa cùng ngày khiến ban tổ chức phải sắp xếp lại nội dung.

Đại diện chương trình cho biết: "Trưa 26/6, khi chúng tôi gọi điện để nhắc chị Siu đi tổng duyệt, chị ấy bảo là quên mất vì mẹ đỡ đầu vừa qua đời, chị đang trong tang gia bối rối. Sau khi bàn bạc, chị quyết định hủy show".

Ca sĩ Cẩm Vân thay thế tiết mục trống của Siu Black bằng ca khúc "Em kể anh nghe" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Cẩm Vân cũng ngồi ghế giám khảo khách mời của đêm thi.

Siu Black hủy show vào phút chót ảnh 1

Ca sĩ Cẩm Vân thay thế Siu Black.

Ngoài ra, trong đêm chung kết ba, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng không có mặt trên "ghế nóng" với lý do bị bệnh. Khi nhận được tin từ người nhà nhạc sĩ, chín thí sinh cùng êkíp đã đến nhà riêng thăm hỏi và chúc ông sớm quay lại chương trình.

Đêm chung kết ba khép lại với bốn gương mặt nổi bật sẽ tranh tài trong đêm chung cuộc là Vũ Văn Quảng (Nhất bảng A), Đinh Văn Long (Nhất bảng B), Lưu Thị Ngọc Phượng Em (Nhất bảng C) và Lê Thị Cẩm Loan (Thí sinh nhì bảng có bình chọn cao nhất).

Vì trùng lịch phát sóng với một chương trình khác, đêm chung cuộc sẽ dời sang tối ngày 4/7 thay vì ngày 3/7 như dự kiến.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG