Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà

Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà
TPO - Mẹ bầu Hoàng Oanh chia sẻ những "tips" mở spa tại gia cực đơn giản giúp làn da thêm căng sáng trong mùa dịch COVID 19.
  
Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà ảnh 1 Tuân thủ lệnh cách ly toàn xã hội, Á hậu Hoàng Oanh tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian rảnh để chăm sóc bản thân. Mới đây, cô bật mí trên trang cá nhân những tips "bỏ túi" để sở hữu làn da căng bóng mịn màng, nhận được nhiều phản hồi tích cực. 
 
Animated GIF Bên cạnh việc làm đẹp, uống đủ nước mỗi ngày là điều trước nhất để sở hữu làn da khỏe mạnh. 
Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà ảnh 3

Á Hậu không quên nhắc nhở mọi người chăm chỉ uống hoa quả để làn da được trắng hồng. 

Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà ảnh 4 Hoàng Anh thường xuyên chia sẻ những cách sống lành mạnh, đơn giản tới công chúng.
Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà ảnh 5 Đặc biệt trong thời gian tự cách ly khỏi Covid 19, nàng MC gợi ý tới cộng đồng mạng loạt sách đáng giá để nâng tầm tri thức. Cô từng chỉa sẻ "Đọc sách là cách học ít tốn kém nhưng lại hiệu quả nhất". Chính vì vậy thói quen đọc sách được duy trì nhiều năm khiến cô có được thành công hôm nay. 
Sống tích cực mùa dịch: Á Hậu Hoàng Oanh bật mí bí kíp chăm sóc da căng bóng tại nhà ảnh 6 Bên cạnh đó, người đẹp gửi tới giới trẻ những thông điệp, cách sống tích cực không bỏ phí khoảng thời gian rảnh rỗi tại nhà. 
 
 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.