Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela

Hoa hậu Colombia Paulina Vega trình diễn trang phục áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Miami hôm vừa rồi.
Hoa hậu Colombia Paulina Vega trình diễn trang phục áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Miami hôm vừa rồi.
Đất nước Venezuela được ví là nơi sản sinh ra những người đẹp để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu thế giới. Là nơi những vẻ đẹp hoàn mỹ hội tụ. Tuy nhiên còn có sự thực xấu xí khác trong ngành đào tạo Hoa hậu nơi đây.

Sự ủng hộ cho các thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ đặc biệt mạnh mẽ ở khu vực Nam Mỹ, nhưng sự ủng hộ này cũng trở thành một áp lực không nhỏ. Ngay khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đang tới hồi kết, những câu chuyện về sắc đẹp và sự đau đớn dần xuất hiện trên các báo, đặc biệt là từ Venezuela, quê hương của Hoa hậu Hoàn vũ năm trước.

Một phóng sự đã được thực hiện về các nhà đào tạo hoa hậu ở Venezuela, những người đã tạo ra 6 Hoa hậu Thế giới, 7 Hoa hậu Hoàn vũ, 6 Hoa hậu Quốc tế và 2 Hoa hậu Trái đất. Trong đó, họ tiết lộ việc các cô bé 12 tuổi được khuyên đi phẫu thuật mũi và những thiếu nữ 16 tuổi được xem xét để phẫu thuật ngực. Nhiều cô gái khác phẫu thuật để giảm cân, bao gồm cả việc cắt bớt ruột để giảm quá trình hấp thụ đồ ăn.

Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela ảnh 1 Đại diện của Venezuela Migbelis Castellanos đẹp rạng ngời trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ phần nào ủng hộ quá trình này khi không yêu cầu thí sinh công bố việc họ có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Các thí sinh sẵn sàng hi sinh rất nhiều để có cơ hội trở thành người đẹp nhất thế giới.
Wi May Nava, thí sinh tham gia Hoa hậu Venezuela 2013, thừa nhận việc cô khâu lưới vào lưỡi của mình để bản thân không thể ăn được đồ ăn cứng. Cùng với đó là việc phẫu thuật ngực, làm răng và sửa mũi.
Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela ảnh 2
Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela ảnh 3 Người đẹp Wi May Nava chấp nhận khâu lưới vào lưỡi vì công cuộc làm đẹp.
Các bậc cha mẹ bơm hormone cho những bé gái 8-9 tuổi chỉ để làm chậm quá trình dậy thì và giúp chúng trở nên cao hơn.

Theo một nhà hoạt động xã hội, Venezuela không còn đề cao vẻ đẹp tự nhiên nữa. Thay vào đó, họ hướng tới những vẻ đẹp được tạo ra nhờ công nghệ dao kéo.

Các nhà hoạt động xã hội đang nỗ lực tìm cách chống lại các học viện sắc đẹp của Venezuela, nơi đào tạo thí sinh và khuyến khích họ đi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như dạy catwalk cho những cô bé mới chỉ 4 tuổi.

Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela ảnh 4 Silicon độn ngực, sửa mũi, cắt bao tử, các thiếu nữ ở Caracas, Venezuela đang bất chấp tất cả để theo đuổi giấc mơ Hoa hậu.
Belankazar là một trong những học viện như vậy ở Caracas, được bao quanh bởi các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi năm, có 600 cô gái đăng kí theo học tại đây. Nhiều trung tâm huấn luyện người đẹp thường tìm cách dụ dỗ các gia đình cho con gái theo học, với hi vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó của mình.

Theo các nhà hoạt động xã hội, Hoa hậu Venezuela không phải một tấm gương tốt cho phụ nữ, thay vào đó họ sẽ làm mọi thứ để có được vẻ đẹp đó.

Trái ngược lại nhận định này, giám đốc trung tâm Belankazar cho rằng các trung tâm đào tạo này mang lợi ích cho Venezuela và đề cao việc xây dựng hình ảnh đẹp cho phụ nữ.

Ông cũng thừa nhận việc gia đình của hầu hết các học viên đều rất nghèo, họ chỉ kiếm được 50USD/tháng và phải dành một nửa số tiền đó cho học phí, cũng như tiền trang phục và mỹ phẩm.

Sự thật ít biết đằng sau lò đào tạo người đẹp ở Venezuela ảnh 5

Những người mẫu nhí của trung tâm đào tạo người đẹp Belakazar.

Yorgelys Mero, một học viên 15 tuổi ở Belankazar, cho biết các giáo viên khuyên cô nên sửa mũi. Cô gái này đang sống với bà trong một ngôi nhà xập xệ, bà cũng là người trả tiền để Mero niềng răng và chuẩn bị vay một khoản tiền lớn để cô làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Mero cho rằng cô vốn rất đẹp, nhưng cô sẵn sàng làm mọi thứ để có thể đạt vị trí hàng đầu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.