Tái ngộ ‘Dung ma ma’, Lâm Tâm Như vẫn có điều tiếc nuối

TPO - Khoảnh khắc Lâm Tâm Như “tay bắt mặt mừng” trong lần tái ngộ “Dung ma ma” Lý Minh Khải trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngày 19/11, lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 28 chính thức khai mạc tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ.

Xuất hiện tại sự kiện trọng đại này, Lâm Tâm Như diện váy trễ vai đen thanh lịch, gợi cảm. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc đằm thắm tuổi 43, ngôi sao “Khuynh thế hoàng phi” còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ khoảnh khắc tái ngộ nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải.

Tái ngộ ‘Dung ma ma’, Lâm Tâm Như vẫn có điều tiếc nuối ảnh 1 Lâm Tâm Như xinh đẹp tại sự kiện.

Theo đó, bà Lý được xếp ở hàng ghế ngay phía trên chỗ ngồi của Lâm Tâm Như. Lúc phát hiện ra nhau, hai người “tay bắt mặt mừng”, chào hỏi thân tình.

 Lâm Tâm Như và Lý Minh Khải tái ngộ tại giải Kim Kê. Video: Weibo

Tối muộn cùng ngày, bà xã Hoắc Kiến Hoa chia sẻ trên Weibo bức ảnh động ghi lại khoảnh khắc xúc động đó, kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối: “Dung ma ma của tôi. Tiếc là chúng tôi chẳng có bức ảnh chụp chung nào”.

Lâm Tâm Như và Lý Minh Khải từng đóng chung trong bộ phim đình đám một thời “Hoàn Châu cách cách” (1998). Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1976 vào vai con gái rơi của vua Càn Long, còn Lý Minh Khải vào vai Dung ma ma độc ác, thân cận của Hoàng hậu.

Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất giữa hai người là Dung ma ma dùng kim tra tấn Hạ Tử Vy. Cảnh quay này góp phần khiến khán giả ghét cay ghét đắng bà Lý trong thời gian dài.

Tái ngộ ‘Dung ma ma’, Lâm Tâm Như vẫn có điều tiếc nuối ảnh 2 Dung ma ma dùng kim châm tra tấn Hạ Tử Vy trong "Hoàn Châu cách cách".

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, cảm xúc phẫn nộ qua đi, người hâm mộ vô cùng xúc động mỗi lần dàn diễn viên cũ có dịp gặp lại. Đối với họ, những lần như vậy giúp họ nhớ lại một phần tuổi thơ, tuổi trẻ đã qua.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.