Tài tử 'Fast and Furious' nài nỉ vợ để được nuôi con

Tyrese Gibson khóc lóc van nài vợ cho anh được gặp con. Ảnh: Facebook.
Tyrese Gibson khóc lóc van nài vợ cho anh được gặp con. Ảnh: Facebook.
Nam diễn viên Tyrese Gibson vừa đăng tải video khóc lóc, van nài vợ cũ cho anh được nuôi con gái sau cáo buộc bạo hành con vào tháng 9.

Tối ngày 1/11, nam diễn viên Tyrese Gibson đăng tải một video trên Facebook cá nhân nhắn nhủ đến vợ cũ là Norma Mitchell. Trong video, anh mặc áo có in tên con gái, khóc nức nở vì nhớ con. Anh van nài vợ cũ đừng mang con đi, để anh được ở bên cạnh chăm sóc con gái. 

"Xin đừng mang con anh đi. Con là tất cả những gì anh có. Đừng mang con anh đi được không? Anh đã xa con hai tháng và chỉ muốn gặp con. Không ai đến dự phiên toà đó để nghe được những điều này", Tyrese nghẹn ngào và khóc lóc.

Tài tử 38 tuổi cầu xin vợ cũ chấm dứt cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con. Tyrese vừa khóc vừa nói: "Anh đã gửi 13.000 USD mỗi tháng, em còn mong muốn điều gì hơn ở anh? Anh không ghét em, Norma. Tôi không biết vì sao em lại ghét anh như vậy. Em không thể cáo buộc anh những điều sai sự thật như vậy". 

Trước đó, tài tử Fast and Furious bị tước quyền nuôi con gái 10 tuổi Shayna vì bị vợ cũ tố cáo từng có hành vi bạo hành con. Trong đơn tố cáo, Norma kể rằng vào ngày 19/8, Tyrese đã đẩy con gái xuống đất, quỳ gối lên lưng con, túm tay và có đánh vào người con. Cô còn cho biết con gái về kể với mẹ từng bị bố đánh 12 đến 16 lần, đau đến không thể ngồi dậy nổi.

Tài tử 'Fast and Furious' nài nỉ vợ để được nuôi con ảnh 1

Tyrese Gibson và Norma Mitchell cùng với con gái trước khi ly hôn. Ảnh: Daily Mail. 

Tyrese Gibson và Norma Mitchell kết hôn từ năm 2007. Năm 2009, cả hai tuyên bố ly hôn và cùng nhau chia sẻ quyền nuôi con. Đầu năm nay, Tyrese Gibson cưới nhân viên xã hội Samantha Lee. 

Vào tháng 9 năm nay, Norma gửi đơn lên tòa án Los Angeles đề nghị cách ly Tyrese Gibson khỏi con gái. Cô khẳng định chồng cũ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và không kiểm soát được hành vi của mình.

Norma Mitchell kể rằng cô từng bị anh đánh nhiều lần trong quá khứ, kể cả khi cô đang mang thai. Nam diễn viên da màu khẳng định điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Trong thời gian chờ tòa án xét xử, Tyrese không được quyền tiếp cận con.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG