Tài tử 'Mỹ nhân ngư' dính tai tiếng thác loạn, trác táng

Bức ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm khi ở bên một cô gái.
Bức ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm khi ở bên một cô gái.
Ngô Diệc Phàm - ngôi sao trẻ nổi bật châu Á - bị tố chuyên gạ gẫm phụ nữ, tổ chức ăn chơi đàn đúm ở khách sạn. 

Theo Ifeng, một cô gái mới đây đăng trên mạng xã hội ảnh giường chiếu, khẳng định người đàn ông trong ảnh là Ngô Diệc Phàm.

Một cô gái khác cũng tự nhận là bạn gái của nam diễn viên, tiết lộ cô và Diệc Phàm thường xuyên nhắn tin đưa đẩy với nhau. 

Trong khi phía Ngô Diệc Phàm chưa phản hồi về sự việc, nhiều người tố cáo thói trác táng, trăng hoa của tài tử. Một nguồn tin cho biết khi ở Canada, Diệc Phàm thường xuyên tìm các cô gái để hưởng thụ "tình một đêm". Giai đoạn làm việc ở Hàn Quốc, chàng ca sĩ thường chủ động trao đổi số điện thoại nếu gặp fan nữ xinh đẹp. Anh từng bị công ty quản lý cấm túc khi lộ các đoạn hội thoại ỡm ờ với một phụ nữ có chồng.

Một nguồn tin khác tiết lộ Ngô Diệc Phàm từng cùng các người đẹp tới khách sạn uống rượu, chơi bời. Luật chơi là người nào thua phải cởi quần áo. Ngoài ra, khi tới Thâm Quyến quảng bá phim Lão Pháo Nhi năm 2015, anh cũng tranh thủ tìm "tình một đêm".

Tài tử 'Mỹ nhân ngư' dính tai tiếng thác loạn, trác táng ảnh 1

Ngô Diệc Phàm và Lưu Diệc Phi tại sự kiện mới đây.

Ngô Diệc Phàm (Kris) sinh năm 1990, là ngôi sao trẻ nổi bật châu Á hiện nay. Anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò thành viên nhóm nhạc EXO. Năm 2014, Diệc Phàm rời bỏ nhóm, sau đó chú trọng phát triển sự nghiệp điện ảnh. Anh trở thành con cưng của các nhà làm phim tên tuổi, được mời đóng nhiều tác phẩm như Lão Pháo Nhi (đạo diễn Phùng Tiểu Cương), Mỹ nhân ngư (đạo diễn Châu Tinh Trì)... Trong Mỹ nhân ngư, Diệc Phàm vào vai khách mời, xuất hiện ở cuối phim.

Mới đây, Diệc Phàm kết đôi cùng Lưu Diệc Phi trong Hóa ra anh vẫn ở đây. Ngoài ra, anh còn nhiều dự án như Tước Tích (đóng cùng Phạm Băng Băng), Điệp vụ châu Âu (hợp tác cùng Lương Triều Vỹ) hay phim Hollywood XXX: The Return of Xander Cage.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.