Tăng Thanh Hà trúng cử vào Liên đoàn Điền Kinh TP.HCM

Tăng Thanh Hà trúng cử vào Liên đoàn Điền Kinh TP.HCM
Những năm gần đây, nhiều nữ nghệ sĩ Việt Nam không chỉ tham gia showbiz, mà còn hoạt động trong bộ máy chính quyền nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp... Đó là các diễn viên điện ảnh, ca sĩ, nghệ sĩ cải lương...

Mới đây nhất, ngày 4/1, diễn viên điện ảnh Tăng Thanh Hà đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn điền kinh TPHCM nhiệm kỳ IV (từ năm 2013-2018).

Tăng Thanh Hà tại đại hội Liên đoàn điền kinh TPHCM
Tăng Thanh Hà tại đại hội Liên đoàn điền kinh TPHCM. Ảnh: TTO

Đại hội Liên đoàn điền kinh TP.HCM bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ IV diễn ra tại khách sạn Rex (TPHCM). Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tăng thêm hai nhân sự so với danh sách để cử ban đầu để nâng tổng thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ IV lên 17 người.

Việc Tăng Thanh Hà có chân trong Ban chấp hành Liên đoàn điền kinh TP.HCM không gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn bởi gần đây, cô thường xuyên “lấn sân” sang lĩnh vực điền kinh.

Với tư cách Tổng giám đốc Công ty truyền thông Matchbox, Tăng Thanh Hà từng phối hợp với Liên đoàn điền kinh TP.HCM và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP,HCM tổ chức thành công chương trình chạy bộ The HCMC Run gây quỹ từ thiện.

Trước Tăng Thanh Hà, tháng 12/2013, diễn viên Lý Nhã Kỳ (cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam) cũng được bầu làm Phó chủ tịch Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt.

Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt được thành lập theo quyết định số 992/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

Với cương vị Phó chủ tịch phụ trách quản lý mảng thương hiệu, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô có trách nhiệm cùng ban lãnh đạo Hội xây dựng những chương trình, chiến lược nhằm giúp đỡ các thương hiệu Việt ngày một lớn mạnh, vươn xa hơn trên thương trường trong và ngoài nước.

“Nghệ nhân Việt, người làm kinh doanh Việt rất giỏi, tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng thương hiệu và kỹ năng phát triển thương hiệu của họ trên các mặt trận truyền thông, kinh tế còn nhiều thiếu sót, khi biết liên kết, đoàn kết lại, bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau và có chiến lược bài bản sẽ trở thành sức mạnh tập thể xây dựng một nền kinh tế Việt phát triển vững mạnh”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Cách đây 3 năm (tháng 5/2011), ca sĩ Thanh Thúy, nghệ sĩ Quế Trân, NSƯT Hồng Vân đã trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu cao.

Cũng trong năm 2011, diễn viên Hồng Ánh được đề nghị ứng cử Đại biểu Quốc hội từ Hội liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM.

Theo Nguyễn Ngân
Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG