Táo quân 2013 bị 'tuýt còi'

Táo quân 2013 bị 'tuýt còi'
TPO - Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam giải trình vì sao chương trình "Gặp nhau cuối năm–Táo quân 2013" tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội không qua thẩm định và cấp phép.

> Trắng đêm cùng Táo quân 2013
> 'Đột nhập' hậu trường Táo Quân 2013

Công văn này đã được gửi tới Đài Truyền hình Việt Nam chiều 30-1. Ngày 18-1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã nhận được đơn của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam về việc đề nghị cấp giấy phép biểu diễn chương trình Táo quân 2013 trong thời gian từ 25, 26 và 27-1.

Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn, trình diễn và Chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, nhận định chương trình Táo Quân luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng cả nước, nên Cục đã yêu cầu phải thẩm định nội dung trước khi cấp phép.

Táo quân 2013 bị 'tuýt còi' ảnh 1

Tuy nhiên, thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) để Hội đồng Nghệ thuật của Cục thẩm định, cấp giấy phép đúng thủ tục, nhưng Cục không nhận được sự hợp tác.

Chính vì thế, chương trình Táo Quân đã biểu diễn và ghi hình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào ngày 25, 26 và 27-1-2013 mà không qua thẩm định và cấp phép.

Táo quân 2013 bị 'tuýt còi' ảnh 2

Mặc dù chưa nhận được giấy phép nhưng bên phía Đài vẫn mời ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và hai đại diện của Cục đến tham dự buổi ghi hình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013".

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục khẳng định, phải cắt rất nhiều trước khi phát sóng, tránh những đoạn 'phản cảm' khi lên sóng truyền hình.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch để sớm có những thông tin mới nhất đến độc giả.

N.Đinh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.