Thêm hình ảnh Táo Quân 2014:

Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng

Táo Quân 2014 tái hiện cảnh bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận năm 2013
Táo Quân 2014 tái hiện cảnh bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận năm 2013
TPO - Rất nhiều scandal trong năm qua ở mọi lĩnh vực của xã hội đã được lồng ghép một cách sâu cay trong chương trình Táo Quân 2014.

Tối 19/1, chương trình Táo Quân 2014 đã tiến hành ghi hình buổi đầu tiên tại cung hữu nghị Việt-Xô với sự tham gia của rất nhiều khán giả ở trường quay.

Buổi ghi hình hạn chế báo chí, vì thế các thông tin về nội dung của Táo Quân 2014 càng trở nên hấp dẫn và được săn đón hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận, nhiều hiện tượng tiêu cực, gây rúng động xã hội trong năm 2014 đều được phản ánh trên sân khấu Táo Quân năm nay.

Ví dụ như vụ hai bảo mẫu bạo hành trẻ em được lồng ghép hài hước vào cảnh Nam Tào, Bắc Đẩu tra tấn 'Ngọc Hoàng giả'. Thậm chí, Ngọc Hoàng còn bị các cận thần dúi đầu vào thùng nước khiến cho khán giả vừa buồn cười, vừa nhớ lại những cảnh tượng chua xót gây sốc dư luận.

Hay vụ 'trai đẹp bị trục xuất' Omar được mời tới Việt Nam cũng được tái dựng hài hước qua diễn xuất của danh hài Quang Thắng.

Nhân vật 'Cô Đẩu' của danh hài Công Lý năm nay hứa hẹn tiếp tục gây cười và 'chiêu đãi' khán giả rất nhiều bộ quần áo màu mè, diêm dúa.

Một số hình ảnh ấn tượng về buổi ghi hình đầu tiên của Táo Quân 2014:

Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 1

Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 2
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 3
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 4
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 5
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 6
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 7
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 8
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 9
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 10
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 11
Táo Quân 2014: Những hình ảnh ấn tượng ảnh 12 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.