'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao?

TPO - Nguyễn Huy cho biết không hề cảm thấy tủi thân vì "bé Châu" của hiện tại không còn được khán giả nhận ra và yêu mến nồng nhiệt.
'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 1
Còn nhớ, vào những năm 2004 - 2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa với biệt danh "thần đồng âm nhạc ". Hình ảnh cậu bé 5 tuổi ăn mặc sành điệu, nhảy múa bắt chước giống hệt các ngôi sao ca nhạc cùng những bản hit thời bấy giờ khiến nhiều người vô cùng ấn tượng.
'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 2  

Được biết  cậu bé trên sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng. Từ năm lên 3 tuổi, Nguyễn Huy đã theo gia đình tham gia biểu diễn. Nên trong một lần xuất hiện trong một video ca nhạc, phong cách mới lạ của cậu bé lập tức tạo được hiệu ứng và được đông đảo khán giả thích thú. 

Thời điểm bấy giờ, Nguyễn Huy trở thành một ngôi sao thực thụ. Với nghệ danh "Thần đồng âm nhạc bé Châu", cậu bé liên tục chạy show ở nhiều tỉnh thành, nhất là khu vực miền Tây, thậm chí là lưu diễn nước ngoài. Đỉnh điểm có ngày giọng ca nhí nhận 4-5 show, cát-xê mỗi chương trình từ 2-5 triệu đồng. 

'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 3  

Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười... Do đó, khi mới 6 tuổi, Nguyễn Huy đã là trụ cột kinh tế gia đình bằng việc đi hát và diễn tấu hài.

Bẵng một thời gian, sau khi dư luận bắt đầu lên án về việc trẻ em hát nhạc người lớn cũng như cảm nhận sự yêu thích của khán giả giảm dần, Nguyễn Huy dần lui về tập trung học tập, thỉnh thoảng cậu đi hát hội chợ, dự sự kiện từ thiện... Sau đó, cái tên "thần đồng bé Châu" dường như mất hút khỏi làng giải trí.

 Những năm gần đây, khán giả truyền hình vô tình bắt gặp "thần đồng bé Châu" khi cậu bé tham gia một số gameshow thực tế. Trước đó, Nguyễn Huy cũng từng trở thành quán quân chương trình "Dạ khúc tình yêu".

'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 4  
Năm 2016, Nguyễn Huy trở thành sinh viên ngành Truyền thông tại một trường đại học ở TP HCM. Tuy nhiên, cậu bé đã tạm ngưng việc học để thoả đam mê ca hát và tìm vị trí mới trong lòng khán giả. Mặc dù vậy Nguyễn Huy thừa nhận tên tuổi của mình đã không còn như xưa. Bên cạnh đó, so với những ca sĩ hiện tại, vẻ ngoài của anh cũng kém cạnh khá nhiều.
'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 5  
Mới đây nhất, "thần đồng bé Châu" bất ngờ có mặt tại buổi casting gameshow “Solo cùng Bolero 2018”. Nam ca sĩ tiết lộ, anh mới đi lại bình thường sau gần nửa năm điều trị phẫu thuật dây chằng, phải di chuyển bằng nạng. Theo đó, ở vòng sơ tuyển, Nguyễn Huy đã may mắn nhận được tấm vé vào vòng bán kết Solo cùng "Bolero 2018".
'Thần đồng bé Châu' Nguyễn Huy đình đám một thời giờ ra sao? ảnh 6  
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, 9X cho biết không hề cảm thấy tủi thân vì "bé Châu" của hiện tại không còn được khán giả nhận ra và yêu mến nồng nhiệt. Thay vào đó, cậu bé ngày nào lạc quan cho rằng: "Tôi nghĩ ai cũng có một thời gian huy hoàng rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Hiện, tôi chỉ biết cố gắng và hi vọng có thể tạo nên một kỳ tích mới, một Nguyễn Huy của hiện tại", "thần đồng bé Châu" trải lòng.

 Liên khúc "Hãy Cho Tôi & Con Tim Mù Lòa" nổi tiếng của "thần đồng bé Châu"

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.