Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50

TPO - Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới, mỹ nhân người Anh vừa xuất hiện trong bộ ảnh mới trên tạp chí i-D mùa xuân, được chụp ở Kenya trong dịp Giáng sinh vừa qua.
Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 1

Đội mũ lông ấn tượng, Naomi Campbell táo bạo che ngực trần trên biển.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 2

 Ở tuổi 50, nàng "báo đen" vẫn là một trong những siêu mẫu kỳ cựu đình đám, thần tượng của không ít người mẫu trẻ thế hệ Gen Z.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 3

Mỹ nhân người Anh đầy kiêu hãnh và lộng lẫy trong những bộ cánh cầu kỳ như nữ hoàng.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 4

Cô diện đầm hoa sặc sỡ trong BST xuân hè 2021 của nhà mốt Saint Laurent.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 5

Dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, Naomi Campbell vẫn giữ được hình thể săn chắc hoàn hảo và thần thái cuốn hút khó ai thay thế.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 6

Siêu mẫu đình đám thập niên 90 có những khoảnh khắc thoải mái trẻ trung bên bờ biển. 

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 7

Dù không còn gắn bó nhiều với sàn diễn nhưng "viên ngọc trai đen" của làng mốt vẫn là tên tuổi được nhiều thương hiệu săn đón và là gương mặt có sức ảnh hưởng với giới trẻ.

Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 8
Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 9
Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 10
Thần thái rực rỡ của siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell ở tuổi 50 ảnh 11

"Báo đen hoang dã" của làng mốt hiện vẫn độc thân dù trải qua nhiều mối tình với các quý ông đình đám Hollywood.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.