Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm

Bộ phim do TVB sản xuất vào năm 2000 đã thành công vang dội tại châu Á. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn, Đằng Lệ Minh...

Ngô Khải Hoa (sinh năm 1954)

Khi Ngô Khải Hoa đảm nhận vai Trương Vô Kỵ đã khiến nhiều người tranh luận. Vì anh quá đứng tuổi so với nhân vật, anh lại bị cận thị nặng nên cặp mắt có lúc nhíu lại và nhìn không tự nhiên. Thế nhưng, với diễn xuất vững chắc, anh đã chinh phục được khán giả khó tính.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 1

Ngô Khải Hoa trong vai Trương Vô Kỵ.

Vai diễn Trương Vô Kỵ đã giúp Ngô Khải Hoa củng cố vị trí hàng đầu của TVB ngày một vững chắc. Ngoài ra anh cũng thành công với các phim: Hồ sơ công lý 5, Cầu vồng trong đêm,Bí ẩn trong nhà hát, Oan gia nan giải, Hương sắc tình yêu..... Mặc dù là diễn viên nổi tiếng, nhưng Ngô Khải Hoa không may mắn khi nhiều lần trượt giải Thị đế của TVB.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 2

Ngô Khải Hoa và con gái.

Bên cạnh nghiệp diễn xuất, Ngô Khải Hoa cũng từng đầu tư 3 triệu HKD kinh doanh nhà hàng vào năm 2006. Tuy nhiên, vì không có giấy phép thực phẩm nên nhà hàng đã đóng cửa. Thất bại với việc kinh doanh và hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngô Khải Hoa đã tìm đến sòng bài vào đầu năm 2015. Sau khi rời TVB một thời gian, anh đã quay trở lại để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Hiện anh đang quay phim Thuần chúc ý ngoại cùng Thái Tư Bối, Lý Thi Hoa và Đằng Lệ Minh.

Lê Tư (sinh năm 1971)

Ban đầu, vai diễn Triệu Mẫn được giao cho Viên Khiết Doanh, nhưng vì một số lý do Khiết Doanh đã từ chối. Nàng quận chúa Mông Cổ do Lê Tư thể hiện được đánh giá là sinh động, sắc sảo nhất, thể hiện rõ cái “tà” và bản lĩnh của nhân vật.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 3 Lê Tư trong vai Triệu Mẫn.
Sau vai diễn Triệu Mẫn đầy thành công, Lê Tư đã đóng loạt phim Thâm cung nội chiến, Bão cát, Lấy chồng giàu sang. Cô đã đạt giải Nữ diễn viên được yêu thích của TVB năm 2004.

Khi em trai Lê Tư gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2007, cô đã rút lui khỏi ngành giải trí để chăm sóc cho gia đình. Nhờ sự xuất hiện của thương gia khuyết tật Mã Đình Cường, Lê Tư đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất đời mình. Mã Đình Cường đã luôn bên cạnh Lê Tư không rời và nói với cô: "Em không phải làm gì cả, anh sẽ chăm sóc em cả đời". Cảm động trước tấm chân tình, Lê Tư đã kết hôn với Mã Đình Cường vào năm 2009.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 4 Lê Tư mừng sinh nhật cùng cha mẹ và em trai.
Lê Tư chia sẻ: "Người đàn ông đó là bờ vai vững chắc cho tôi trong thời kỳ khó khăn. Ông ấy theo đuổi tôi nhiều năm nhưng tình cảm chân thành của ông khi em trai bệnh tật khiến tôi thật sự cảm kích". Hiện vợ chồng Lê Tư đã có ba người con gái, trong đó có một cặp song sinh. Lê Tư vừa hạnh phúc đón sinh nhật 44 tuổi cùng gia đình, sức khỏe của em trai cô đã dần hồi phục.

Xa Thi Mạn (sinh năm 1975)

Xa Thi Mạn có gương mặt hiền lành nhưng cô lại thể hiện rõ sự độc ác cùng dã tâm to lớn của nhân vật Chu Chỉ Nhược. Điểm nhấn của vai diễn nằm ở diễn xuất tinh tế của nữ diễn viên tài năng này. 

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 5 Xa Thi Mạn trong vai Chu Chỉ Nhược.
Sau vai diễn đình đám này, cô tiếp tục thành công và từng đạt nhiều giải thưởng với các phim Đường về hạnh phúc, Trường Bình công chúa, Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả.

Hiện tại, Thị Hậu TVB đã sở hữu 5 căn nhà với tổng giá trị khoảng 100 triệu HKD. Ngoài ra, cô còn tặng mẹ một căn nhà ba tầng và một chiếc ô-tô hạng sang trong lần sinh nhật thứ 64 của bà.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 6 Xa Thi Mạn đẹp rạng ngời ở tuổi 40.
Xa Thi Mạn cũng cho biết cô đang làm mẹ đỡ đầu của tám đứa trẻ. Còn chuyện kết hôn của chính mình, Xa Thi Mạn sẽ chỉ quyết định khi đến đúng thời điểm. Cô chia sẻ: “Chuyện của tôi, tôi sẽ để số phận quyết định. Điều quan trọng bây giờ là cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống”. 

Trần Thiếu Hà (sinh năm 1976)

Cô đã thể hiện vai Ân Ly chung tình với Trương Vô Kỵ nhưng sau cùng lại bị Chu Chỉ Nhược hãm hại. Trước khi đảm nhận vai Ân Ly, Trần Thiếu Hà đã nổi tiếng với nhân vật Nhạc Linh San trong Tiếu ngạo giang hồ, Song Nhi trong phim Lộc Đỉnh Ký.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 7 Trần Thiếu Hà trong vai Ân Ly.
Sau khi kết thúc phim Ỷ thiên đồ long ký, vào năm 2000, Trần Thiếu Hà bất ngờ tuyên bố kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí. Sau khi lập gia đình, cô đã sinh hai nàng công chúa nhỏ, cuộc sống khá thoải mái. Chồng cô thành lập công ty tài chính, có một ngôi nhà biệt lập ở khu Sa Điền và một ngôi nhà khác gần trường đua ngựa. 
Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 8 Trần Thiếu Hà.
Tuy nhiên, do công việc kinh doanh của chồng cô thất bại, tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ, cuối cùng hai người quyết định ly hôn.  Hiện nay cô phải ở chung cư bình dân, nhận trợ cấp của chính phủ để nuôi hai con. 

Giang Hy Văn (sinh năm 1969)

Là em gái của diễn viên Giang Hân Yến, Hy Văn đã thể hiện nhân vật Tiểu Chiêu xinh đẹp và chung tình với Trương Vô Kỵ. Tuy nhiên, diễn xuất của cô không được khán giả đánh giá cao. Sau đó, cô tập trung cho sự nghiệp ca hát và được nhiều khán giả đón nhận.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 9 Giang Hy Văn trong vai Tiểu Chiêu.
Vào năm 2013, Giang Hy Văn đã đính hôn với luật sư Hồ Hán Thanh khi cô đã có thai. Cô đã sang Anh sinh con và luôn một mình chăm sóc con nhỏ. 

Tháng 4/2014, khi Hy Văn về Hong Kong, hai vợ chồng sống tại căn hộ của ông Hồ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi chung sống, giữa hai người thường xảy ra xích mích. Hy Văn nói cô cảm thấy sợ hãi vì tính cách nóng nảy của ông chồng hơn 20 tuổi. Cô chia sẻ: "Ông ta gia trưởng, điều gì cũng bắt tôi phải nghe theo, ông ấy muốn kiểm soát mọi thứ. Nếu tôi có ý kiến khác đi, ông ấy sẽ phát điên lên. Tôi đâu có phải giúp việc, nô lệ của ông ta, mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi. Ông ấy quả thực rất đáng sợ, nếu tiếp tục cuộc sống này, tôi sẽ điên mất". 

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 10 Giang Hy Văn bị chồng bạo hành.
Sau khi xảy ra sự việc bị chồng đẩy vào bàn, khiến cho bụng tím bầm, Hy Văn đã nộp đơn cho cảnh sát để tố cáo. Ca sĩ Hong Kong cũng nói thông qua sự việc, cô mong rằng phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình, chống triệt để nạn bạo hành gia đình.   

Đằng Lệ Minh (sinh năm 1974)

Cô đã thể hiện tròn vai Kỷ Hiểu Phù bất chấp tất cả để đến với Dương Tiêu và vai Dương Bất Hối một lòng với Ân Lê Đình. Sau vai diễn này, Đằng Lệ Minh đã được TVB lăng –xê trong phim Nữ cảnh sát, Cỗ máy thời gian, Phận nữ long đong

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 11 Đằng Lệ Minh đóng hai vai: Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối.

Chuyện tình cảm của Đằng Lệ Minh khá lận đận, cô từng trải qua mối tình 9 năm với nam tài tử Ngụy Tuấn Kiệt, cô cũng từng hẹn hò với diễn viên Quách Chính Hồng. Sau cùng, Đằng Lệ Minh cũng có cái kết hạnh phúc với người chồng hiện tại Chu Kiến Côn. Họ đã hẹn hò hai năm và có đám cưới lãng mạn tại Thái Lan vào năm 2013. Rời TVB một thời gian, cô đã trở lại đóng phim Thiện nữ lạc hồn, Tân bão hỷ tương phùng, Thuần chúc ý ngoại.

Thăng trầm dàn ngôi sao ‘Ỷ thiên đồ long ký’ sau 15 năm ảnh 12 Chồng Đằng Lệ Minh bất ngờ chúc mừng sinh nhật vợ tại phim trường.

Đằng Lệ Minh bày tỏ: “Hôn nhân là chuyện của ông trời, bạn không cần cố gắng theo đuổi bất cứ thứ gì, khi bạn gặp được đối tượng quan trọng nhất là bản thân bạn biết giải quyết ra sao. Chồng tôi và tôi hứa chúng tôi mỗi khi có tranh cãi sẽ không được tranh cãi quá 3 ngày”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.