Thành Long gặp rắc rối với cảnh sát

Thành Long gặp rắc rối với cảnh sát
Buột miệng kể về việc sử dụng súng khi đụng độ với nhóm xã hội đen, nam diễn viên Thành Long đang gặp rắc rối với lực lượng cảnh sát Hồng Kông.

Thành Long gặp rắc rối với cảnh sát

> Ngôi sao Thành Long không chia tài sản cho ‘con rơi’

> Thành Long sẽ thôi đấm đá

Buột miệng kể về việc sử dụng súng khi đụng độ với nhóm xã hội đen, nam diễn viên Thành Long đang gặp rắc rối với lực lượng cảnh sát Hồng Kông.

Thành Long gặp rắc rối với cảnh sát ảnh 1

Trong một buổi phỏng vấn với tờ Nfpeople, Thành Long đã kể lại một kỉ niệm trong quãng thời gian tham gia bộ phim Câu chuyện cảnh sát. Theo lời Thành Long, lần đó, anh bị hơn 20 tên xã hội đen bao vây, uy hiếp, để tự vệ, anh buộc phải dùng đến ba khẩu súng và sáu quả lựu đạn.

Chia sẻ “hồn nhiên” này của Thành Long bỗng chốc trở thành đề tài nóng của dư luận, nam diễn viên 48 tuổi này tự nhiên bị cảnh sát Hồng Kông “sờ gáy”, bởi theo pháp luật ở đây, bất cứ người nào sử dụng súng, mà không được sự cho phép của chính quyền đều bị coi là hành vi phạm pháp.

Sau khi gây xôn xao dư luận bởi phát ngôn của mình, Thành Long đã phải nhanh chóng lên tiếng đính chính sự việc. Thành Long cho biết, trước đây, khi kể chuyện này với báo giới, anh đã nói quá nhanh, không kể rõ sự việc nên gây hiểu lầm.

“Chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm. Lúc đó tôi đang quay phim tại Texas, Mỹ, khi bị tấn công, bên cạnh tôi có hai vệ sĩ, họ được trang bị súng và sáu quả lựu đạn. Vì lúc đó tôi đang tham gia một bộ phim hành động nên cũng được trang bị một khẩu súng giả bên người”.

Thành Long còn cho biết thêm, khi ở Australia, anh có giấy phép sử dụng súng, nhưng ở Mỹ thì không, do tính chất nghề nghiệp nên anh đã khá quen sử dụng nhiều loại vũ khí.

Phóng viên đã tìm hiểu qua một luật sư họ Triệu tại Trùng Khánh, luật sư này cho biết, để đưa ra mức án cuối cùng dành cho Thành Long, cần phải căn cứ vào tính chất của vụ việc. Theo lời kể của Thành Long, anh đã sử dụng ba khẩu súng và sáu quả lựu đạn, như vậy, sự việc này có tính chất nghiêm trọng, theo quy định, nam diễn viên này có thể bị án 7 năm tù trở lên.

Thành Long gặp rắc rối với cảnh sát ảnh 2
 

Tuy nhiên, luật sư này cho biết, vì sự việc xảy ra đã quá lâu, nên rất khó đưa ra kết luận cuối cùng: “Thực chất rất khó để xác định rõ ràng, bởi đã quá nhiều năm, không thể tìm lại chứng cứ cũng như nhân chứng.

Luật pháp HongKong không quá coi trọng lời khai mà chủ yếu dựa vào bằng chứng, nếu không thể xác định chính xác rằng Thành Long đã từng sử dụng súng thì khó có thể kết tội anh ta” – Luật sư Triệu nói.

Một tin vui dành cho người hâm mộ Thành Long, nam diễn viên này đã nhận lời tham gia bộ phim Biệt đội đánh thuê 3. “Sylvester Stallone đã mời tôi tham gia Biệt đội đánh thuê 2, nhưng tôi quá bận rộn quay phim 12 con giáp nên không thể nhận lời. Tuy nhiên, anh ấy tiếp tục mời tôi tham gia phần 3 và tôi đã đồng ý" – Thành Long cho biết.

Trước đây, siêu sao này từng tuyên bố, bộ phim 12 con giáp sẽ là phim hành động cuối cùng của anh, song việc nhận lời tham gia Biệt đội đánh thuê 3 rõ ràng phá vỡ lời hứa này của Thành Long.

Hiện tại, đoàn làm phim Biệt đội đánh thuê 3 chưa công bố chính xác danh sách diễn viên, nhưng có nhiều khả năng sẽ bao gồm những cái tên đình đám như: Nicolas Cage, Harrison Ford, Clint Eastwood. Ngoài ra, những ngôi sao từng tham gia hai phần trước như Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger… cũng được hi vọng sẽ góp mặt ở phần thứ ba.

Theo VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG