'The Voice': Ai sẽ 'lên thớt' trong liveshow 3

'The Voice': Ai sẽ 'lên thớt' trong liveshow 3
TPO - Các thí sinh của The Voice phiên bản Việt đang rất hồi hộp chờ kết quả những thí sinh an toàn và những thí sinh phải vào vòng sing-off sẽ được công bố trong liveshow 3 sắp tới đây.

Liveshow 3 cũng sẽ chia tay 4 thành viên của 4 đội khi họ không nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả và không được huấn luyện viên lựa chọn. Các thí sinh vẫn đang miệt mài luyện tập đề phòng khả năng sẽ phải hát sing-off để giữ tấm vé vớt cuối cùng.

Bên cạnh những hồi hộp và suy nghĩ về kết quả đêm thi, các thí sinh cũng mang nhiều cảm xúc khi sắp tới sẽ chia tay một thành viên nào đó của đội.

Thí sinh Hoàng Nhật Minh tâm sự: “Tôi có một chút lo lắng vì tôi nghĩ có lẽ sắp tới mình sẽ chia tay chương trình. Tôi nghĩ, nếu như phải chia tay chương trình thì có lẽ điều luyến tiếc nhất là tôi chưa làm được nhiều những kỳ vọng của người thân, cũng như các khán giả mong chờ”.

'The Voice': Ai sẽ 'lên thớt' trong liveshow 3 ảnh 1

Thí sinh Song Tú chia sẻ: “Chủ nhật tới đây khiến mình cảm thấy căng thẳng, lo lắng và hồi hộp. Thời gian này tôi đang hết sức cố gắng nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút buồn, tham gia cuộc thi cũng gần nửa năm và gắn bó với các thành viên trong đội, chứng kiến nhiều sự chia ly và lần nào cũng khiến mình rất buồn”.

Còn với Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, em út của đội Quốc Trung, đêm thi tới sẽ là: “Với em, liveshow 3 chắc rất buồn vì sẽ có một người phải chia tay đội. Em nghĩ với sự thể hiện của mình trong liveshow 2 thì khả năng em lọt vào Top nguy hiểm là rất cao. Cũng chính vì thế em đang cố gắng với bài hát có thể sẽ thể hiện trong đêm thi tới”.

Ai sẽ yên tâm để đi tiếp và ai sẽ hồi hộp khi cùng nhau tranh tài giành lượt “cứu” cuối? Câu trả lời sẽ đến cùng cùng những cái tên được xướng lên bởi sự yêu quý của khán giả và sự lựa chọn của huấn luyện viên trong đêm liveshow 3 Giọng Hát Việt 2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.