Thêm 3 ứng cử viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010

Thêm 3 ứng cử viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ của Đức, Rumani và Li-băng đã diễn ra trong hai ngày 9 và ngày 10 tháng 7 vừa qua. Mỗi nước đều chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới được tổ chức vào 23- 8 tới.

Rahaf Abdulla đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Li-Băng

Người đẹp đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010 tại Li-Băng diễn ra đêm 9-7 là Rahaf Abdulla, 22 tuổi đến từ làng Khiyam thuộc miền nam Li-băng.

 
Thêm 3 ứng cử viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010 ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ CH Đức năm 2010 Kristiana Rohder

Duyên dáng và thông minh, Kristiana Rohder đã xuất sắc đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2010 trong đêm chung kết 10-7. Kristiana Rohder năm nay 26 tuổi, cao 1,83m. Cô là một trong những thí sinh được đánh giá có khả năng ứng xử vô cùng thông minh và hài hước.

 
Thêm 3 ứng cử viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010 ảnh 2

Alexandra Katalina Philip - Hoa hậu Rumani 2010.

Cùng ngày 10- 7, Alexandra Katalina Philip đã đăng quang và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Rumani 2010.

Ba Hoa hậu Hoàn Vũ này đều sẽ đại diện cho đất nước mình tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Las Vegas, Mỹ vào 23/8 tới.

Phạm Hằng
Theo Xinhuanet, Cooforward Mail

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.