Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị”

TPO - Trong bộ ảnh thời trang vừa thực hiện, hoa hậu Thu Hoài hóa thân thành “Qúy cô thành thị” thập niên 60 trên đường phố Sài Gòn.

Với phong cách ăn mặc sành điệu thường thấy, hoa hậu Thu Hoài trở nên vô cùng đặc biệt khi kết hợp những bộ váy họa tiết chấm bi đơn giản kết hợp với những chiếc túi xách sang trọng để tạo nên bộ ảnh cổ điển đầy ấn tượng.

Mặc dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng thần thái và biểu cảm của hoa hậu Thu Hoài trong bộ ảnh thời trang này vô cùng sống động. Đó là hình ảnh người phụ nữ thành thị kiêu hãnh, tự tin bước trên phố.

Sắp tới đây, hoa hậu Thu Hoài có chuyến công tác dài ngày tại Mỹ và tham dự show ca nhạc lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Thu Hoài cũng tiết lộ dự án về cuốn sách viết về cuộc đời sẽ sớm được ra mắt.

Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 1
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 2
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 3
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 4
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 5
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 6
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 7
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 8
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 9
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 10
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 11
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 12
Thu Hoài sành điệu với phong cách “Quý cô thành thị” ảnh 13

Nhiếp ảnh: Nick Nguyễn

Make up: Kuny

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.