Thúy Vinh: 'Chồng không chê vẻ ngoài chuẩn men'

Thúy Vinh: 'Chồng không chê vẻ ngoài chuẩn men'
Cựu người mẫu luôn bỏ ngoài tai những tin đồn để luôn thoải mái và được là chính mình. "Chồng tôi rất tôn trọng ý kiến cũng như sự lựa chọn của vợ mình. Đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy phàn nàn" - Thúy Vinh nói.

> Thúy Vinh: Những mảnh ghép cuộc đời

Thúy Vinh
Thúy Vinh.

Tóc ngắn thành đặc điểm để mọi người nhớ đến mình

Thoạt đầu nếu ai đó nhìn qua chị chắc đều nghĩ là một chàng trai nào đó, sao chị không để tóc dài để thay đổi và mọi người đỡ hiểu nhầm?

Tôi không quan tâm lắm đến người khác nghĩ gì, chủ yếu mình làm gì thấy thoải mái là được. Bây giờ, tôi cũng có gia đình, để tóc dài vướng víu đôi lúc không tiện. Cứ để thế này tôi quen rồi, tự nhiên thành đặc điểm khiến người khác nhớ đến mình.

Thế chồng chị có ý kiến gì về ngoại hình của vợ không?

Không. Anh ấy rất thích và không góp ý gì. Chồng tôi rất tôn trọng ý kiến cũng như sự lựa chọn của vợ mình. Đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy phàn nàn.

Nếu bây giờ miêu tả cuộc sống bằng 3 màu sắc, màu hồng, màu đen và màu xanh, chị nghĩ nó màu gì?

Cho là màu hồng đi, vì cuộc sống của tôi bây giờ mới bắt đầu sang một trang mới. Nó khác hoàn toàn so với cuộc sống trước kia. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho những thay đổi nhưng vẫn còn bỡ ngỡ lắm.

Việc có con ảnh hưởng đến công việc của chị nhiều không vì dường như sau khi lập gia đình chị ít xuất hiện hẳn so với trước đây?

Tất nhiên là có ảnh hưởng nhiều nhưng nó nằm trong tầm tay của tôi. Ví dụ trước đây ca sĩ đi diễn ở đâu, tôi sẽ đi theo để quan sát hoặc có những buổi đi chơi khuya cùng mọi người trong công ty. Những việc đó bây giờ tôi đều bỏ hoặc giao cho mọi người để có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Thúy Vinh: 'Chồng không chê vẻ ngoài chuẩn men' ảnh 2

Ngoan hơn nhờ có con

Hình như bản thân chị đang "ngoan" đi rất nhiều so với trước?

Đúng rồi, từ ngày có con, tôi không đi chơi khuya, tụ tập bạn bè ăn uống để về nhà sớm với cháu. Ngày trước tôi hay ngủ nướng đến gần trưa nhưng bây giờ khác hẳn. Tôi đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm, pha sữa cho con. Tôi muốn khi bé thức giấc đều thấy tôi bên cạnh.

Việc có con trước khi làm đám cưới có khiến chị cảm thấy áp lực hay không? Có vẻ như sau đám cưới của chị rất nhiều các sao cũng học hỏi theo điều này đấy!

Thật ra khi vào showbiz thì có quá nhiều chuyện để khiến cho mình cảm thấy áp lực. Đối với tôi việc làm đám cưới lúc đó chỉ trái với dự tính ban đầu và có chút áp lực về thời gian vì phải tổ chức sớm hơn so với dự định.

Kinh tế của chị sau khi kết hôn như thế nào?

Chồng tôi là một người rất thương con và có trách nhiệm. Những chuyện nhỏ từ sữa, đồ chơi, quần áo… đều được chồng tôi gửi từ nước ngoài về. Anh ấy mỗi tháng về thăm con một lần và tôi cũng ít phải mua sắm gì cho con. Còn những thu chi ngoài chúng tôi mỗi người tự lo.

Sau khi lập gia đình, chị vẫn đi làm và duy trì các hoạt động của công ty, anh ấy có phàn nàn về điều này không?

Chồng ủng hộ việc tôi đi làm vì anh ấy rất tôn trọng những quyết định của tôi.

Bất kỳ ai khi tiếp xúc đều thấy chị khá mạnh mẽ. Vậy nếu anh ấy sau này tác động muốn chị tạm ngưng việc quản lý ca sĩ để tận tâm hơn cho gia đình thì sẽ thế nào?

Thật ra anh ấy chưa bao giờ áp đặt hay tạo sức ép cho tôi. Anh ấy luôn biết cách để khiến tôi hiểu và nên làm gì thích hợp. Bản thân tôi hiện tại vẫn đang muốn ở Việt Nam và thực hiện tiếp công việc yêu thích. Còn sau này khi khi bé được khoảng 5-6 tuổi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ tôi chỉ biết tôi vẫn có đủ thời gian để làm công việc việc mình yêu thích.

Công việc trong showbiz thường rất nhiều áp lực, chị có sợ điều này ảnh hưởng đến nhan sắc của mình không?

Chồng tôi vẫn chưa chê nên chắc là nhan sắc vẫn ổn chứ nhỉ? Nói vui vậy thôi, ở công việc nào mà chẳng có áp lực. Quan trọng là bản thân mỗi người có tìm cho mình cách để giải tỏa những căng thẳng ấy hay không.

Tôi khi đi làm về và bước vào nhà với con hoàn toàn trút bỏ hết mọi áp lực. Dường như con chính là liều thuốc giúp tôi ngày càng trẻ ra thì phải.

Thúy Vinh: 'Chồng không chê vẻ ngoài chuẩn men' ảnh 3

Khoảng cách địa lý không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm

Có ít thời gian bên cạnh bố nhiều nên chắc bé chỉ theo mẹ?

Bé rất thông minh và dường như giữa tình máu mủ luôn có sự gắn kết. Lúc nào có thời gian ở cạnh bố là bé quên tôi ngay cứ bám chặt lấy anh ấy. Mọi người đều khen bé giống bố nhiều từ ngoại hình đến tính cách.

Khoảng cách địa lý cách trở như vậy có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người không khi mà chồng ở xa và chị dường như đều phải tự lo cho gia đình?

Vấn đề ấy không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của chúng tôi. Vì thật ra chỉ bay mất hơn 2 tiếng là chúng tôi đã gặp nhau rồi. Bên cạnh đó bây giờ bé đã cứng cáp và nếu anh ấy không bay về tôi sẽ bay sang Singapore. Vừa rồi tôi đã đưa bé sang Singapore để thăm gia đình nội một thời gian và cũng thử trải nghiệm cuộc sống bên đó.

Các sao hiện nay rất ít chia sẻ hình ảnh hay chuyện con cái, chị cũng nằm trong số đó thì phải?

Tôi vẫn khoe hình con trên trang cá nhân đấy thôi vì thật ra tôi thấy mình đâu phải là người quá sức nổi tiếng. Thật ra tôi cũng như các bà mẹ khác đều mong muốn khoe với tất cả thế giới này là con của mình đáng yêu và đang từng ngày phát triển. Nhưng hiện nay thông tin thường sai lệch nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến con sau này… nên hạn chế và chỉ khoe một ít thôi.

Thay đổi cách kinh doanh để không lỗ vốn

Dạo gần đây chị hay xuất hiện cùng với Ngọc Minh Idol, chị không sợ chồng sẽ ghen khi xung quanh toàn trai trẻ ư?

Nếu anh ấy ghen nhiều chắc chúng tôi đã không đến được với nhau. Ngọc Minh gần đây hay thường xuyên xuất hiện và đưa đón tôi về vì hai chị em ở gần nhau và anh chàng này vừa đầu quân vào công ty sau khi hợp đồng của Ngô Kiến Huy kết thúc.

Tại sao chị lại chọn gương mặt này để hợp tác?

Khi chọn "gà" tồi đều đựa vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là duyên số, sau đó mới là đam mê và tài năng. Ngọc Minh đã được mọi người biết đến sau cuộc thi Vietnam Idol nhưng sau đó nghỉ hát để tập trung kinh doanh. Sau khi ổn định về tất cả, Ngọc Minh có đến tìm tôi và chia sẻ nguyện vọng trở lại với nghệ thuật.

So với những ca sĩ như Nam Cường hay Ngô Kiến Huy của công ty, Ngọc Minh có thuộc dạng một "ca khó" với chị không?

Thật ra quay trở lại luôn khó hơn việc làm từ đầu vì phải khiến cho khán giả có một cái nhìn mới. Nhưng điều ở Minh khiến tôi chọn là anh chàng này có sự quyết tâm và cố gắng rất nhiều.

Nhiều người nói muốn trở thành "gà cưng" của Thúy Vinh phải bỏ rất nhiều tiền, có đúng vậy không?

Có rất nhiều sự thay đổi trong cách hoạt động của công ty. Ngày xưa Music Box đầu tư 100% cho các ca sĩ như Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy... rất là tốn kém. Với thời buổi kinh tế như bây giờ, việc đầu tư ấy khiến cho công ty gặp nhiều khó khăn.

Chẳng hạn như trường hợp với Ngô Kiến Huy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải thay đổi hình thức kinh doanh cũng như họat động của công ty. Tôi đã quyết định cho ca sĩ tự đầu tư sản phẩm của họ và chúng tôi có một ê-kíp để lo cho những sản phẩm ấy thành công.

Theo Zing/Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG