Tiến sĩ đưa tóc Việt vươn ra thế giới là ai?

TPO - Không chỉ có trong tay nhiều giải thưởng danh giá về nghề tóc, Leslie Đỗ (Đỗ Hiếu Leslie Hân) còn là người đứng sau “phù phép” cho sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao lớn như: Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê, Hoa hậu hoàn vũ Na Uy 2006 Karoline Nafstad Nakken, nhóm nhạc Aha…

Sự tỉ mẩn, chu đáo và chân tình có lẽ là ấn tượng của người đối diện lần đầu tiếp xúc với “phù thủy tóc”. Ít ai biết đằng sau thương hiệu chuyên gia tóc quốc tế là câu chuyện của một người thợ say nghề, một người thầy tận tâm, luôn trăn trở với sự phát triển nghành tóc tại Việt Nam. Hành trình đến với nghề tóc của anh còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi nghiệp tóc. 

Tuổi thơ cơ cực

Anh kể, sau khi mẹ anh mất, gia đình quyết định sang Na Uy để sinh sống. Cuộc sống nơi đất khách quê người những ngày đầu vô cùng cơ cực và thiếu thốn nhưng cũng chính nơi đây đã dẫn lối anh đến với nghề tóc. Năm 1989, trước ngưỡng cửa đại học, anh được bố định hướng cho học ngành công nghệ thông tin, vì nó là ngành đang thịnh hành ở Na Uy lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau khi thi đỗ vào trường High Technology thì gia đình gặp khó khăn về tài chính. Leslie quyết định bỏ học giữa chừng, tìm việc làm thêm để giúp đỡ cha và lo ăn học cho 6 người em.

Tiến sĩ đưa tóc Việt vươn ra thế giới là ai? ảnh 1 Tiến sĩ tóc Leslie Đỗ cùng các người mẫu trong một show diễn.

Sau 1 năm học nghề cắt tóc, với “bàn tay vàng” trời phú, Leslie Đỗ đã kiếm được công việc ổn định tại một tiệm cắt tóc ngay gần nhà. Khi bắt đầu học và làm nghề, Leslie chỉ đủ tiền mua một cây kéo, thậm chí không ít lần nhịn bữa sáng để có tiền mua tóc giả thực hành. Đi làm một thời gian, Leslie nghĩ mình phải học chuyên sâu hơn nữa để nâng cao tay nghề. Đó là lý do thôi thúc anh thi vào khoa Tạo mẫu tóc của trường đại học hàng đầu Na Uy Oslo. 

Cứ thế, vừa học vừa làm nghề, sau khi ra trường, Leslie Đỗ đã đạt giải Nhất trong cuộc thi Tay nghề toàn Nauy đồng thời học lên Thạc sĩ. Không tự hài lòng với chính mình, Leslie tiếp tục đi tu nghiệp tại những Học viện tóc hàng đầu châu Âu như: Sassoon Academy, ToniGuy Academy… và liên tiếp thắng những giải lớn ở các cuộc thi về tóc trong nhiều năm liền tại châu Âu. 

Trở về Nauy sau 2 năm bôn ba “tầm sư học đạo”, Leslie trở về Na Uy để bắt đầu mở salon và tiếp tục học lấy bằng Tiến sĩ trong 4 năm.  Sau đó anh học thêm 2 năm trang điểm tại Na Uy. Sau nhiều lần đoạt giải Nhất cuộc thi Trang điểm ở Na Uy, Leslie đã đại diện Na Uy tham gia cuộc thi Plass VM 2000, Dusseldorf (Đức) và giành Hạng 2. Lúc này, Leslie cảm thấy phần nào “chín muồi” về kiến thức chuyên môn nên học tiếp 2 năm về nghiệp vụ sư phạm và đã có 15 năm đứng trên giảng đường ở trường nghề Stovnevidregåendeskolen (Na Uy).

Anh cho rằng việc học chính quy ngành tóc là một điều còn khá là xa lạ đối với ở Việt Nam, chứ chưa kể đến việc học Tiến sĩ. “Ở đây mình học nghề không phải chỉ là cắt một mái tóc. Mà mình còn phải biết thiết kế và biến hóa theo ý mình. Khi nhìn một mái tóc, và khuôn mặt thì ngay lập tức mình phải biết nói gì và làm gì” – Leslie bộc bạch về nghề. 

"Phù phép" cho những ngôi sao hàng đầu 

Với 30 năm kinh nghiệm, qua các cuộc thi lớn nhỏ và đi hơn 100 Quốc gia trên thế giới, anh gặp gỡ và trợ giúp cho không ít những ngôi sao nổi tiếng thế giới được tỏa sáng. Anh được mời trang điểm cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2001, người mẫu trang bìa các tạp chí hàng đầu Na Uy; Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006 Karoline Nafstad Nakken, ca sĩ quốc tế Morten Harket (nhóm nhạc A-ha với bản hit Take On Me)… Phụ trách tạo mẫu tóc và trang điểm cho các thí sinh, người mẫu trong những sự kiện: Vietnam Next Top Model 2011, Vietnam Fashion Week 2011, Game Show Hair Idol 2015, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Lễ Hội Anh Quốc 2018… Và cũng không ít người nổi tiếng được Leslie “thổi hồn” vào mái tóc của họ, như: Lý Nhã Kỳ, H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Tiêu Ngọc Linh, Triệu Thị Hà, Trà My...

Tiến sĩ đưa tóc Việt vươn ra thế giới là ai? ảnh 2

Leslie Đỗ “thổi hồn” cho mái tóc của siêu mẫu Hoàng Thuỳ trong một sự kiện.

Làm tóc cho rất nhiều người nổi tiếng, anh ấn tượng nhất với 2 ngôi sao đó là H’Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006 Karoline Nafstad Nakken. “Lần đầu thực hiện việc làm tóc cho H'Hen Niê, tôi đã rất ấn tượng với người đẹp này. Một Người đẹp đặc biệt - đơn giản mà tinh tế, mộc mạc mà thanh lịch, đẳng cấp. Còn với Karoline Nafstad Nakken tôi nhớ khi cô ấy mới sinh con được vài tháng tôi đã mời diễn bộ sưu tập áo dài của một người anh mang từ Việt Nam sang. Thời tiết lạnh, cô ấy mặc chiếc áo dài mà sữa chảy ra thấm ướt ngực, rét buốt nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Buổi diễn không cát-xê, nhưng cô vẫn vui vẻ và làm việc rất chuyên nghiệp”.

Đưa nghề tóc Việt vươn tầm thế giới

Leslie Đỗ là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham gia Intercoiffure từ năm 2003. Làm nghề 30 năm, trải qua nhiều khó khăn cũng như có trong tay không ít giải thưởng vinh danh. Leslie thấy với mình như vậy là đã đủ. Điều anh mong muốn chính là trở về phát triển ngành tóc tại Việt Nam. “Mình có gia đình, có sự nghiệp và một chỗ đứng nhất định ở nước ngoài. Giờ là lúc mình nên trở về để đóng góp cho sự phát triển quê hương, đất nước. Đặc biệt là khi thế giới đã chuẩn hóa nghề tóc thì mình cũng cần phải chuẩn hóa trình độ của mình nếu muốn vươn ra khỏi thị trường Việt Nam” – chuyên gia tóc chia sẻ mong muốn của mình.

Tiến sĩ đưa tóc Việt vươn ra thế giới là ai? ảnh 3 Anh mong muốn được truyền cảm hứng vô tận với nghệ thuật tóc của mình cho thế hệ tương lai.

Cuối năm 2018, anh nhận được quyết định chính thức của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc Huấn luyện thí sinh tham dự kỳ thi Tay nghề thế giới. Điều này là một bước ngoặt đối với bản thân anh và với ngành tóc Việt Nam. Anh đảm nhiệm vai trò Phó trưởng khoa Khoa Chăm sóc sắc đẹp trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội, đồng thời được Tổng cục Dạy nghề giao trọng trách ra đề thi, chuyên gia chấm thi Quốc gia Việt nam - Vietnam Skills 2016, nhận lời mời của BTC Cuộc thi tay nghề khu vực Asean Skills 2018 ra đề thi và chấm thi. Thường xuyên được các trường dạy nghề tóc trên thế giới mời đi làm Giám khảo chấm thi các cuộc thi về tóc như: Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan… Học viên của anh liên tục giành nhiều Huy chương Vàng trong nước và tham gia thi đấu ở khu vực ASEAN (2018), thế giới (2019) ở Nga… 

Anh mong muốn đưa ngành tóc vào chuẩn hóa kiến thức. “Bởi việc dạy theo kiểu truyền nghề thì người học sẽ làm được, nhưng nhiều khi họ không hiểu cái gốc rễ vấn đề, họ sẽ học theo kiểu dập khuôn, máy móc. Như vậy khi gặp một kỹ thuật mới, họ lại không biết phải làm như thế nào và cũng khó để tự phát triển bản thân”, nhà tạo mẫu tóc tâm huyết chia sẻ. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.