'Tiểu tử' Hác Thiệu Văn mong tái hợp Thích Tiểu Long

Diễn viên "Tân Ô Long Viện" một thời muốn chuyên tâm đóng phim và hướng tới dạng vai phản diện. 

Năm 1994, phim Tân Ô Long Viện với sự tham gia của Hác Thiệu Văn - Thích Tiểu Long gây tiếng vang, từ đó hai sao nhí cùng Ngô Mạnh Đạt đóng nhiều phim hài ăn khách khác. Từ cuối thập niên 1990, họ không còn hợp tác với nhau, mỗi người theo một con đường riêng.

'Tiểu tử' Hác Thiệu Văn mong tái hợp Thích Tiểu Long ảnh 1

Hác Thiệu Văn (đeo kính) và Thích Tiểu Long thời bé.

"Nhóc mập" Hác Thiệu Văn nay 25 tuổi, thường xuất hiện trong các show thực tế hơn là trên phim. Trả lời phỏng vấn Chinanews mới đây, Thiệu Văn cho biết kế hoạch sắp tới của anh là chuyên tâm vào phim ảnh với mong muốn được thể hiện các vai phản diện.

Thiệu Văn hy vọng có thể hợp tác với Thích Tiểu Long, Lâm Chí Dĩnh, Ngô Mạnh Đạt - những người đóng phim cùng anh trong thập niên 1990. "Họ là những mảnh ghép quan trọng trong quá trình trưởng thành của tôi, hiện tôi thường xuyên liên lạc với Thích Tiểu Long. Chúng tôi đồng trang lứa, lại lớn lên cùng nhau nên dễ dàng cởi mở trò chuyện", Thiệu Văn nói.

'Tiểu tử' Hác Thiệu Văn mong tái hợp Thích Tiểu Long ảnh 2

Hác Thiệu Văn (hàng đầu, bên trái) đóng vai phụ trong phim "Hóa ra anh vẫn ở đây", hợp tác cùng các ngôi sao đình đám Lưu Diệc Phi, Ngô Diệc Phàm.

Những năm gần đây Thiệu Văn xuất hiện trong một số phim điện ảnh nhưng đều là vai nhỏ. Trong khi đó, Thích Tiểu Long thường được giao đóng chính song các phim đều không gây được tiếng vang.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.