Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’

TPO - Sau 8 năm chia tay và giờ đã hạnh phúc bên chồng mới, nữ diễn viên Mila Kunis vừa bất ngờ chia sẻ cô từng trải qua sự đổ vỡ kinh khủng trong mối quan hệ với Macaulay Culkin.
Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’ ảnh 1

“Tôi đã có một cuộc chia tay khủng khiếp. Tôi đã bị tổn thương nặng nề ở những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ và tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Tôi đã trài qua một quãng thời gian khó khăn để vượt qua. Tôi thấy đau khổ vì những gì mình đã làm.”
Tuy nhiên, người đẹp 34 tuổi không kể chi tiết cô đã gây tổn thương ra sao cho người tình cũ Macaulay Culkin.

Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’ ảnh 2

 Nữ diễn viên xinh đẹp từng có gần 10 năm yêu ngôi sao phim “Ở nhà một mình” trong thầm lặng. Cặp đôi hẹn hò khoảng năm 2002 và chia tay năm 2010. Dù khi đó, Macaulay Culkin đã không còn giữ được hào quang khi còn là sao nhí nhưng sức hút của anh chàng vẫn rất lớn với người hâm mộ. thậm chí vẫn được chú ý ở thời điểm hiện tại. 

Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’ ảnh 3

Sau khi chia tay Macaulay Culkin, đường tình duyên của Mila Kunis vẫn không mấy bằng phẳng. Mẹ cô đã rất cáu giận khi biết con gái hẹn hò với tài tử Ashton Kutcher, khi đó anh chàng vừa ly hôn vợ cũ là mỹ nhân phim “Hồn ma” Demi Moore sau 6 năm chung sống.

Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’ ảnh 4

 Mila Kunis và Ashton Kutcher chính thức cặp kè vào tháng 4/2012, làm đám cưới năm 2015 và hiện tại có 2 con.

Tình cũ tiết lộ từng đau đớn khi chia tay sao phim ‘Ở nhà một mình’ ảnh 5

Mila mang bầu hồi tháng 10/2016.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.