Tòa án Bắc Kinh buộc đạo diễn lăng mạ Chân Tử Đan phải xin lỗi

Đạo diễn họp báo vạch trần bị Chân Tử Đan o ép và coi thường người khác.
Đạo diễn họp báo vạch trần bị Chân Tử Đan o ép và coi thường người khác.
Một tòa án ở Bắc Kinh buộc đạo diễn Cảnh Vệ Quốc phải xin lỗi Chân Tử Đan và bồi thường tài chính vì đã lăng mạ nam diễn viên “Tinh Võ Môn”.

Tòa án Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh vừa ra thông báo yêu cầu đạo diễn Cảnh Vệ Quốc (nghệ danh Đàn Băng) phải chấp hành án phạt vì tội lăng mạ Chân Tử Đan.

Cụ thể, Cảnh Vệ Quốc phải có trách nhiệm xin lỗi công khai Chân Tử Đan trên phương tiện truyền thông. Đồng thời, đạo diễn này phải bồi thường danh dự 50.000 NDT (hơn 7.500 USD) cho tài tử Diệp Vấn.

“Trong 30 ngày tới, nếu Cảnh Vệ Quốc không chấp hành án thì sẽ bị xử phạt nặng hơn”, đại diện tòa án cảnh báo. Cho đến lúc này, phía Cảnh Vệ Quốc chưa đưa ra bình luận nào.

Phá sản vì Chân Tử Đan

Cảnh Vệ Quốc là đạo diễn, biên kịch có tiếng ở Trung Quốc. Hồi tháng 5 vừa rồi, ông nhận giải thưởng tại Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 24. Ông và Chân Tử Đan có cơ hội hợp tác vào năm 2012.

Cảnh Vệ Quốc kể ông ấp ủ dự án Chung cực giải mã với sự tham gia của Thành Long trong vai trò giám chế. Dàn diễn viên có Hàn Canh, Triệu Văn Trác. Khi Chân Tử Đan ngỏ lời hợp tác chung, ông rất mừng và đồng ý ngay lập tức.

“Tôi không ngờ đây lại là quyết định sai lầm của mình. Tôi vất vả mới huy động được nguồn tài trợ làm phim còn anh ta thông qua nhiều thủ đoạn khiến tôi mất trắng”, ông nói trong buổi họp báo tố cáo Chân Tử Đan năm 2012.

Tòa án Bắc Kinh buộc đạo diễn lăng mạ Chân Tử Đan phải xin lỗi ảnh 1

Đạo diễn Cảnh Vệ Quốc khẳng định Hàn Canh (ảnh) không thể ký hợp đồng, Thành Long mất vị trí giám chế vì Chân Tử Đan.

Theo lời ông, Chân Tử Đan nhiều lần đưa ra yêu sách trên trời, đòi làm giám chế khiến Thành Long không còn chỗ đứng. Ngay sau đó, Thành Long buộc phải xin ngừng hợp tác.

“Chân Tử Đan cũng là người khiến Hàn Canh phải bỏ đoàn. Chân sợ cậu ấy trẻ tuổi, đông người hâm mộ sẽ khiến anh ta lu mờ trước ống kính”, Cảnh Vệ Quốc bức xúc.

“Chân Tử Đan còn không thông qua tôi, tự chủ động bàn bạc với đoàn phim và đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng. Anh ta tự thêm người vào đoàn, đòi đội ngũ hầu hạ riêng và ở khách sạn cao cấp”, ông kể.

Điều khiến Cảnh Vệ Quốc tức giận nhất là việc Chân Tử Đan dùng thủ đoạn liên lạc riêng với đạo diễn Hoắc Diệu Lương. Chung cực giải mã do Cảnh Vệ Quốc bị cướp trắng vì thiếu kinh phí, còn Chân Tử Đan dựa theo kịch bản này để cải biên thành dự án mới cho chính mình mang tên Thân phận đặc biệt.

“Nói về kẻ đó, tôi nhấn mạnh đó là người tùy ý lật đổ giám chế, hại diễn viên, đạo diễn, làm rối đầu tư”, Cảnh Vệ Quốc nhấn mạnh.

Tòa án Bắc Kinh buộc đạo diễn lăng mạ Chân Tử Đan phải xin lỗi ảnh 2 Chân Tử Đan bị tố cướp dự án của đạo diễn, đổi tên mới là Thân phận đặc biệt.
Chân Tử Đan đối đáp

Trước sự công kích của Cảnh Vệ Quốc, phía Chân Tử Đan đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường 5 triệu NDT. Nam diễn viên 54 tuổi khẳng định tuyên bố của Cảnh Vệ Quốc không có cơ sở. “Việc Thành Long không tham gia phim là vì bận làm phim 12 con giáp”, tài tử lý giải.

Nam diễn viên nổi tiếng bác bỏ cáo buộc anh can thiệp vào quá trình quay phim, o ép khiến Hàn Canh không thể ký hợp đồng. “Tôi có lý do riêng. Năm đó, Cảnh Vệ Quốc cắt bớt người trong đoàn để dồn tiền mời Hàn Canh với hy vọng kéo doanh thu phòng vé nhờ lượng fan đông đảo", Chân Tử Đan giải thích.

"Nhưng cậu ấy chưa hiểu tác phẩm, mời cậu ấy diễn sẽ chỉ khiến phim trở thành phế thải. Chuyện với Cảnh Vệ Quốc đúng khiên tôi dở khóc dở cười”, tài tử nói thêm.

Tòa án Bắc Kinh buộc đạo diễn lăng mạ Chân Tử Đan phải xin lỗi ảnh 3

Chân Tử Đan và Cảnh Vệ Quốc thành thù, phải đối chất giữa tòa.

Trong phiên xử đầu tiên năm 2015, tòa án cho rằng thông tin từ phía Cảnh Vệ Quốc đưa ra là thiếu bằng chứng, xúc phạm danh dự Chân Tử Đan. Đồng thời tòa yêu cầu ông phải xin lỗi nam diễn viên trên tờ Phương Nam cuối tuần cùng báo Sina.

 Luật sư Cảnh Vệ Quốc kháng cáo nhưng không thành công. Cách đây ít ngày, phía tòa án ra thêm văn bản yêu cầu Cảnh Vệ Quốc phải chấp hành án ngay lập tức.

“Nếu không thi hành án, Cảnh Vệ Quốc sẽ phải chấp nhận mức phạt và mọi phí tổn phát sinh, đại diện Tòa án Bắc Kinh thông báo.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG