Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch

Tác phẩm đoạt giải Nhất tại cuộc thi "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018"
Tác phẩm đoạt giải Nhất tại cuộc thi "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018"
TPO - Chiều 6/12, Báo Hà Nội mới tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập báo, Trưởng BTC cuộc thi đánh giá, ở cuộc thi năm thứ hai và chủ đề tương đối khó nhưng sau 5 tháng BTC nhận hơn 1 nghìn tác phẩm ảnh đơn, ảnh bộ của 150 tay máy chuyên và không chuyên. Số lượng ảnh bộ tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch ảnh 1 Tác phẩm giải nhì
Đại diện BGK đánh giá tác phẩm bám sát chủ đề phản ánh nét đẹp, hành vi chưa đẹp khi triển khai hai Quy tắc ứng xử do Hà Nội ban hành. Nhiều bức ảnh thể hiện sự phê bình trực diện, sâu sắc những hành vi chưa phù hợp trong cuộc sống.
Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch ảnh 2 Ảnh bộ đạt giải Nhất tại cuộc thi
BTC trao hai giải nhất mỗi giải 1 điện thoại Samsung trị giá 20 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt cho ảnh đơn Tiếp khách sáng mùng 1 Tết của Lê Ngọc Bích, ảnh bộ Ứng xử văn minh, tạo niềm tin cho người dân của Nguyễn Viết Thành.
Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch ảnh 3 Tác phẩm đạt giải ba
BTC cũng trao hai giải nhì cho tác giả Trần Thanh Hải, Nguyễn Quang Thái, ba giải ba cho Kim Bùi Mạnh, Nguyễn Đức Nghiêm, Nguyễn Quang Hoà và 10 giải khuyến khích.
Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch ảnh 4 Tác phẩm đạt giải khuyến khích
BTC chọn ra 50 tác phẩm trưng bày tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Ông Nguyễn Hoàng Long mong muốn những bức ảnh được lựa chọn lan toả tinh thần hai bộ quy tắc ứng xử tới người dân.
Trao 17 giải thưởng ảnh Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch ảnh 5 Hàng trăm nghìn cổ động viên ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt nam nhìn từ trên cao vào 22giờ 53 phút tối ngày 27/8 trên đường Đinh Tiên Hoàng-Hà Nội (Tác giả Như Ý), được chọn triển lãm
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.