Triển lãm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
TP - Lễ khai mạc triển lãm do ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức diễn ra sáng 28/8.
Triển lãm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Các bạn trẻ thăm quan các gian trưng bày hình ảnh về Bác. Ảnh: Hồng Vĩnh

Sau diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đợt I năm 2009 cho: Hoàng thành Thăng Long, Quần thể kiến trúc cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn, khu đô thị cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Đền Hùng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chiến trường Điện Biên Phủ, Dinh Độc Lập.

Sự kiện này nhằm tăng cường tuyên truyền bảo vệ và “để di tích, danh lam thắng cảnh trở thành các điểm đến du lịch văn hóa thu hút khách trong ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước” như lời Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. 

Trong diện tích trưng bày hơn 10.000 m2 của Trung tâm Triển lãm VN, nổi bật là bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cạnh kỷ vật - đôi dép cao su.

Cục Điện ảnh giới thiệu chiếc máy quay phim loại 35mm Liên Xô sản xuất năm 1959, được các nhà quay phim Tô Cương và Phan Trọng Quỳ ghi lại hoạt động của Hồ Chủ tịch trong chuyến thăm các nước từ 1959 đến 1968.

Khu nhà D hơn 1.500 m2 dành cho các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.