Trò chuyện với ngôi sao mới của 'Hậu duệ Mặt trời'

Trò chuyện với ngôi sao mới của 'Hậu duệ Mặt trời'
Ngoài hai diễn viên chính của bộ phim là Song Hye Kyo và Song Joong Ki, "Hậu duệ mặt trời" còn khá thành công trong việc tuyển chọn dàn diễn viên phụ cho phim. Nữ diễn viên 24 tuổi Kim Ji Won là một trong những yếu tố phụ làm nên sự hoàn hảo cho bộ phim.

Kim Ji Won cũng là một trong những gương mặt gây chú ý trong bộ phim truyền hình đang gây sốt tại châu Á - "Hậu duệ mặt trời". Nữ diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 2008 với vai trò một người mẫu. Sau đó, cô góp mặt trong khá nhiều phim truyền hình và thực sự tỏa sáng nhờ thành công của bộ phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời". Trước đó, cô từng góp mặt trong các phim như "Romantic Heaven" (2011), "To the Beautiful You" (2012), "The Heirs" (2013)...

Nói về bộ phim đang gây sốt, Kim Ji Won nói: "Tôi không tin rằng, việc để cảm xúc chi phối không hề cường điệu. Hi vọng, mọi người cũng nên sống thật với cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh".

Nữ diễn viên trẻ thừa nhận, cô là một người rất cuồng nhiệt và phóng khoáng. Trong "Hậu duệ mặt trời", Kim vào vai Yoon Meong Ju, một bác sĩ trong quân đội và là con gái duy nhất của một tổng tư lệnh tại khu vực chiến trang đem lòng yêu một quân nhân bất chấp sự phản đối của cha ruột.

"Hai người họ rất yêu nhau. Mặc dù Seo đã tìm cách trốn chạy khỏi tình cảm của Yoon nhưng anh ấy không thể che giấu tình yêu của mình dành cho cô ấy", nữ diễn viên 24 tuổi chia sẻ về vai diễn của cô trong phim.

Bộ phim truyền hình xoay quanh chuyện tình của một nữ bác sĩ và một quanh nhân tại một khu vực đang bị chiến tranh tàn phá. Ngay từ khi mới lên sóng vào ngày 2/42, bộ phim được thực hiện vào năm ngoái đã nhanh chóng chinh phục khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn và tạo cơn sốt tại khắp châu Á. Bộ phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời" dài 16 tập một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của các bộ phim tâm lý tình cảm của xứ Hàn.

Phim đề cập tới tình yêu đôi lứa của những người trẻ một cách nhẹ nhàng và rất lãng mạn. Thậm chí, nhiều khán giả của bộ phim "Hậu duệ mặt trời" còn quan tâm tới chuyện tình của bác sĩ họ Yoon và chàng quân nhân họ Seo hơn chuyện tình của cặp đôi chính cho Song Hye Kyo và Song Joong Ki thủ diễn.

"Hẳn khán giả cũng cảm nhận giống tôi khi tôi mới đọc kịch bản", Kim Ji Won rất hạnh phúc khi khán giả ủng hộ vai diễn của cô bất chấp sự tỏa sáng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Kim Eun Sook, người tạo nên kịch bản "Hậu duệ mặt trời", đã chủ động liên lạc với Kim Ji Won và mời cô tham gia bộ phim. Kim Eun Sook ít khi sử dụng lại những diễn viên từng hợp tác trong quá khứ với mình nhưng với Kim Ji Won, Kim Eun Sook đã danh cho cô một ngoại lệ. Điều này khiến nữ diễn viên 24 tuổi vừa vui vừa áp lực.

"Hậu duệ Mặt trời là bộ phim về cuộc đời tôi và nhật của tôi trong phim thực sự rất phù hợp với tôi. Tôi không biết mình đã diễn đủ tốt cho vai diễn hoàn hảo này chưa?", Kim Ji Won nói.

Khi kể về cảnh diễn đáng nhớ trong "Hậu duệ mặt trời", Kim Ji Won cho hay, đó chính là cảnh phim Yoon không đánh mất mình và tiếp tục bình tĩnh chữa trị các các bệnh nhân của mình dù cô vừa hay tin bạn trai đang bị thương do một vụ động đất.

Sau 5 năm hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, vai diễn trong "Hậu duệ mặt trời" thực sự là một bước ngoặt trong sự nghiệp nữ diễn viên 24 tuổi.

"Tôi tỏ ra bình tĩnh khi nhận được sự quan tâm của mọi người, bởi tôi hiểu đó là sự quan tâm dành cho nhân vật của tôi trong phim, chứ không phải cho cá nhân tôi. Nhưng nói thật, tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi đã diễn một vai rất buồn và gặp trắc trở trong tình yêu, nên vai diễn tiếp theo của tôi sẽ là một vai tươi sáng. Chắc chắn phải là một vai vui tươi hơn", Kim Ji Won hé lộ về vai diễn tương lai.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.