Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng

TPO - Nam ca sĩ khoe hình thể sáu múi rắn rỏi bên người mẫu Lê Nguyễn trong MV 'Yêu là...' ra mắt nhân dịp Valentine trắng.
Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 1

Mới đây, nam ca sĩ Trọng Hiếu giới thiệu teaser ca khúc mới “Yêu là…” đúng vào dịp Valentine trắng.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 2

Ca khúc được chính Trọng Hiếu sáng tác, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ và ACY chắp bút viết lời, với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 3

Giai điệu ca khúc được Trọng Hiếu “nhá hàng” theo phong cách Ballad.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 4

Đặc biệt trong trailer ngắn ngủi, nam ca sĩ còn khiến các khán giả xuýt xoa khi khoe hình thể sáu múi vô cùng nam tính và quyến rũ.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 5

Đoạn teaser dài gần 30 giây chia sẻ hình ảnh Trọng Hiếu tình tứ cùng người mẫu Lê Nguyễn.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 6

Cặp đôi thể hiện câu chuyện tình yêu đôi lứa, bình dị, mộc mạc và chân thành.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 7

Khác với chất nhạc sôi nổi, hình ảnh năng động cùng những bước nhảy điêu luyện trong MV “Vì anh là vậy”, hình ảnh trong “Yêu là…” của Trọng Hiếu lần này ngọt ngào, nhẹ nhàng đậm chất ballad, nhưng vẫn nam tính, mạnh mẽ.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 8

Chỉ vài khung cảnh Trọng Hiếu trong chiếc áo sơ mi trắng trong không gian lãng mạn, “Yêu là…” đã hứa hẹn sẽ đốn tim không ít các fan nữ một cách cực kì ngọt ngào.

Trọng Hiếu khoe sáu múi bên 'cô gái lạ' trong MV dịp Valentine trắng ảnh 9

“Yêu là” được phát hành vào 9h tối, ngày 16/3 trên kênh Youtube chính thức của Trọng Hiếu.

 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.