Trường Giang chê Lê Thị Dần diễn dở, Trấn Thành khó xử

Tiết mục của thí sinh Lê Thị Dần khiến người xem chỉ có thể cười gượng.
Tiết mục của thí sinh Lê Thị Dần khiến người xem chỉ có thể cười gượng.
TPO - Sau phần thi của thí sinh Lê Thị Dần (đội HLV Trấn Thành) tại liveshow 6 chương trình “Đấu trường tiếu lâm”, Trường Giang thẳng thừng nhận xét đây là một phần trình diễn dở.

Từng là một trong những thí sinh “khủng” ở vòng loại “Lập đội” và được Trấn Thành gắn mác “Ngôi sao vi diệu” nhưng sự trở lại của Lê Thị Dần tại vòng “Song đấu” khiến nhiều người thất vọng.

Theo kế hoạch ban đầu đội HLV Trấn Thành có 2 cặp song đấu lên sóng tại Liveshow 6 là Lê Lộc - Huỳnh Phương và Thúc Lĩnh Lincoln - Lê Thị Dần. Tuy nhiên, do thí sinh Thúc Lĩnh bất ngờ bỏ thi vào phút chót nên chị Dần phải độc diễn cùng sự hỗ trợ của một bạn diễn phụ trợ.

Xuất hiện trên sân khấu “Đấu trường tiếu lâm”, Lê Thị Dần vào vai một cô gái “ế” đi cầu duyên, tình cờ gặp một người phụ nữ xấu xí cùng chung cảnh ngộ. Dù kết hợp nhiều mảng miếng như hát, nhảy múa, độc diễn, tấu hài và tung hứng cùng phụ diễn nhưng phần thi của chị Dần không gây ấn tượng. Thậm chí, bị chê nhạt, rời rạc và kém duyên.

Chị Dần phân trần việc mất bình tĩnh trên sân khấu là vì tiểu phẩm mới được học hơn một ngày nên phần trình diễn không được tốt cho lắm. Ngay lập tức, giám khảo Trường Giang lên tiếng: “Dở chứ tốt gì. Mọi khi duyên dáng vô cùng hôm nay diễn mà phát bực”. Tuy nhiên, Trường Giang gợi ý cho chị Dần nên đóng vai một người già.

Trường Giang chê Lê Thị Dần diễn dở, Trấn Thành khó xử ảnh 1

Các giám khảo đều có lời khuyên Lê Thị Dần nên vào vai một bà già.

Giám khảo Đức Thịnh nhìn nhận vấn đề “diễn dở” của chị Dần nằm ở chỗ chị không thể tập theo kịch bản. Chính việc trình diễn theo kịch bản có sẵn làm mất đi sự tự nhiên và nét duyên vốn có của chị.

Cùng lúc Trấn Thành thừa nhận, anh rất buồn vì mới nhận ra điều đó ở chị Dần và nhấn mạnh, nếu may mắn đi tiếp, chị Dần cứ tiếp tục vào vai một bà già như lần đầu xuất hiện và có sự cấp tiến theo từng vòng thi.

Cuối cùng, dù khá phân vân nhưng Trấn Thành quyết định chọn chị Lê Thị Dần đi tiếp vào vòng sau với lí giải: “Vấn đề không phải chị dở đâu mà nó là sự kì vọng của người hâm mộ. Sự kì vọng nó giết chết người diễn viên khủng khiếp lắm”. Trấn Thành nhắn nhủ chị Dần phải cố gắng hơn nữa để chinh phục khán giả một lần nữa. Đáp lại, thí sinh này hứa hẹn lần sau trở lại sẽ bùng nổ hết cỡ và làm hết mình.

Ngay sau đó, trên cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt về quyết định của Trấn Thành tại vòng “Song đấu” gameshow “Đấu trường tiếu lâm”. Đa số các bình luận cho rằng Trấn Thành quá ưu ái thí sinh Lê Thị Dần.

Một bạn đọc nêu quan điểm: “Có thể nói tiết mục của chị Dần là một thảm hoạ, vô duyên đến kệch cỡm. Một số lời thoại kém văn minh và không phù hợp với sân chơi lớn có hàng triệu khán giả theo dõi như chương trình này”. Hay ý kiến khác cho rằng: “Chị Dần là 1 hiện tượng sau khi tham dự game show “Thách thức danh hài” nhưng ở 1 thời điểm nhất định thôi. Chị Dần không theo nghiệp diễn viên, và khó để đào tạo chị trở thành người diễn viên chuyên nghiệp được. Những gì chị có chỉ là chút năng khiếu trời cho và khi chút vốn liếng ấy đã mang ra dùng hết thì chị đã trở về đúng với giá trị thực của chị rồi”.

Ít nhiều, việc Trấn Thành để Lê Thị Dần đi tiếp gây sự ức chế cho người xem đồng thời khiến nhiều người thất vọng về sự công bằng ở một sân chơi thực tế.

MỚI - NÓNG