Trương Mạn Ngọc tiều tụy sau chia tay người tình kém 15 tuổi

Trương Mạn Ngọc và người tình trẻ đường ai nấy đi sau hơn một năm hẹn hò.
Trương Mạn Ngọc và người tình trẻ đường ai nấy đi sau hơn một năm hẹn hò.
Hãng tin giải trí Phượng Hoàng cho biết, nữ diễn viên 51 tuổi đã chia tay bạn trai kém cô 15 tuổi mang hai dòng máu Hoa - Anh tên Adrian Da Silva. 

Hãng tin giải trí Phượng Hoàng cho biết, cặp đội chia tay vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, suy nghĩ và tính cách cũng khác biệt.

Buồn phiền vì chuyện tình cảm, Trương Mạn Ngọc về Hong Kong sống trong thời gian gần đây. Hình ảnh mới nhất của người đẹp một thời trên đường phố khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẻ tiều tụy, có phần già nua hơn trước. Khi phóng viên áp sát hỏi chuyện, cô từ chối trả lời. 

Trước đó, minh tinh màn bạc từng tâm sự cô là người không may mắn trong chuyện tình cảm. Sau những mối tình đến và đi thời thanh xuân, cô từng gắn bó nhiều năm với bạn trai kiến trúc sư người Đức.

Trương Mạn Ngọc tiều tụy sau chia tay người tình kém 15 tuổi ảnh 1

Vẻ tiều tụy của Trương Mạn Ngọc khi xuất hiện trên đường phố Hong Kong gần đây.

Nữ diễn viên họ Trương nhiều lần ca ngợi bạn trai cũ và tiết lộ thấy an toàn khi ở bên anh, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay.

Năm 2013, cô gặp Adrian trong một sự kiện. Anh là giọng ca trong nhóm nhạc rock Audiotraffic. Chính Adrian là người chủ động theo đuổi Mạn Ngọc. Khi đó, cô tự tin chia sẻ: "Dù chúng tôi cách khá xa về tuổi tác nhưng sự đồng điệu tâm hồn là rất lớn".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.