Trương Mỹ Nhân: Con gái xinh nên bị gạ gẫm là chuyện bình thường, do mình muốn hay không

Trương Mỹ Nhân: Con gái xinh nên bị gạ gẫm là chuyện bình thường, do mình muốn hay không
TPO - Gây ấn tượng bởi nhan sắc thu hút, cái tên Trương Mỹ Nhân dường như không còn xa lạ gì với khán giả qua các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ. Mới đây, Mỹ Nhân chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp khi đảm nhận vai chính trong bộ phim "Vua Bánh Mì" được remake từ bộ phim cùng tên của Hàn Quốc. 

Chia sẻ một chút về bộ phim đang phát sóng “Vua Bánh Mì”, sau thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ và trở lại với vai diễn trong một bộ phim đã rất nổi tiếng, Mỹ Nhân có thấy áp lực?

Nếu theo dõi phiên bản Hàn Quốc thì mọi người cũng biết nhân vật Lan Anh của mình là một cô gái nghèo lấy chồng giàu và những tháng ngày sau đó là quá trình tranh đấu với mẹ chồng cùng việc trả thù. Đây là một nhân vật có nội tâm sâu sắc và chuyển biến tâm lí nhân vật phức tạp nên Nhân cũng khá lo lắng khi đảm nhận. Nhưng được chú Điền (đạo diễn) tin tưởng và giao cho mình vai diễn sau khi vượt qua những bạn khác từ vòng cast thì chắc chắn chú cũng nhìn ra được khả năng của mình có thể truyền tải được nhân vật này.

Trương Mỹ Nhân: Con gái xinh nên bị gạ gẫm là chuyện bình thường, do mình muốn hay không ảnh 1
Trong lúc quay phim có kỉ niệm nào mà bạn nhớ nhất không?
Mỗi bộ phim Nhân tham gia đều có rất nhiều kỉ niệm vui lẫn buồn nhưng với “Vua Bánh Mì” thì kỉ niệm để lại cho mình nhiều nhất chắc là “đau”! Vì mình bị đánh và tát rất nhiều. Những phân đoạn diễn chung với má Thân Thuý Hà đều rất đáng sợ vì má diễn rất thật nên đánh cũng là thật. Đây là bộ phim duy nhất mình làm thân các với anh chị diễn viên, dù không làm việc chung cùng nhau nữa nhưng mọi người vẫn thường xuyên gặp mặt nên có nhiều kỉ niệm không thể kể hết. 

Tính đến hiện tại, Mỹ Nhân cảm thấy tâm đắc nhất với cảnh phim nào?

Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì phim vẫn chưa đến giai đoạn cao trào nhất và mặt diễn xuất của mình có thể vẫn chưa được thể hiện trọn vẹn nhất. Nhưng những phân cảnh càng về sau sẽ càng gay cấn hơn rất nhiều. Nhân nghĩ có lẽ mình cảm thấy có ấn tượng và có cảm xúc nhiều nhất ở đoạn Lan Anh chia tay Nguyên và bắt đầu hành trình trả thù của mình.

Trương Mỹ Nhân: Con gái xinh nên bị gạ gẫm là chuyện bình thường, do mình muốn hay không ảnh 2

Theo  Mỹ Nhân chia sẻ, nhân vật của bạn là người có diễn biến tâm lý khá phức tạp, bạn đã làm như thế nào để nhập vai cũng như diễn tả nhân vật một cách trọn vẹn nhất?

Để hiểu được nhân vật thì chỉ có cách đặt mình vào nhân vật, hiểu nhân vật và nghĩ theo cái cách của nhân vật. Vai Lan Anh có tính cách đối lập với tính cách của Nhân ngoài đời. Và để khán giả cảm nhận được rõ nét nhân vật, Nhân cố gắng thể hiện ánh mắt, cử chỉ, hành động là của Lan Anh chứ không phải Mỹ Nhân. Khi còn trong giai đoạn quay phim, tính cách của Nhân cũng bị ảnh hưởng bởi vai diễn rất nhiều, bạn bè đi chơi cùng cũng cảm thấy mình có sự thay đổi vì Nhân khá lạnh lùng ít nói. Bây giờ xong vai rồi thì mình mới trở lại vui vẻ và là chính mình. 

Đã đảm nhận nhiều vai diễn trong các thể loại phim khác nhau, trong tương lai sau “Vua Bánh Mì”, Mỹ Nhân muốn thử sức với một vai diễn có tính cách như thế nào?

Nhân mong muốn mình được thử sức ở nhiều thể loại phim và đa dạng về tính cách. Chỉ cần nhân vật hay thì tính cách nào cũng được, quan trọng là mình cần phải làm thật tốt để khán giả cảm nhận và tin vào nhân vật của mình. 

Tham gia vào showbiz cũng khá lâu, hẳn bạn không ít lần phải đối mặt với những bình luận tiêu cực đến từ mạng xã hội. Bây giờ khi nhắc lại, đâu là câu chuyện khiến Mỹ Nhân khó quên nhất?

Nhân nghĩ Làm nghệ sĩ thì không tránh khỏi chuyện khán giả có những bình luận tiêu cực về mình nên mình cũng không để ý nhiều đến những điều ấy, vì kết quả cuối cùng mới là câu trả lời. Mọi người có nói gì thì Nhân vẫn phải tiếp tục con đường của mình, vẫn phải sống và làm việc nên Nhân chỉ nhìn về phía trước để bước tiếp thôi. 

Với những bình luận tiêu cực như vậy, bạn đối mặt như thế nào?

Nhân vẫn xem cả những lời khen chê, mình thấy lời nào đúng thì mình sẽ tiếp thu và sửa lỗi, những bình luận tiêu cực của khán giả chưa chắc là đúng nên cái nào cảm thấy vô lý quá thì mình cho qua. Thêm đó, Nhân làm nghệ thuật 10 năm rồi chắc vì thế cũng chai sạn đi nhiều trước những bình luận đó.

Trương Mỹ Nhân: Con gái xinh nên bị gạ gẫm là chuyện bình thường, do mình muốn hay không ảnh 3  

Có tiếng trong làng mẫu Việt, lại là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, bạn suy nghĩ gì khi người ta thường nói: “Chân dài phải cặp với đại gia”?

Nhân thấy mỗi người mỗi cuộc sống, suy nghĩ và nhu cầu. Họ có nhu cầu gì thì đáp ứng đấy thôi. Thời buổi này mạnh ai nấy sống, bản thân thấy hài lòng và vui vẻ là được. Mình không phải họ, không hiểu hết được họ cũng không cho họ được cái gì nên mình không có quyền đánh giá và suy xét. Chân của Nhân cũng dài nhưng hiện tại cũng có yêu đại gia đâu. 

Hơi riêng tư một chút nhưng là một người có tài lẫn sắc, đã bao giờ Mỹ Nhân nhận được những lời gạ gẫm khiếm nhã?

Con gái thời buổi bây giờ xinh nên ai cũng bị gạ gẫm thôi, đó là chuyện bình thường. Mọi thứ là do mình muốn hay không muốn mà thôi.

Xuất thân là người mẫu và lấn sân sang mảng điện ảnh, Mỹ Nhân có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ cũng có niềm đam mê với điện ảnh nhưng vẫn chưa dám thực hiện niềm đam mê đó?

Nhân hoạt động nghệ từ năm 16 tuổi đến bây giờ là gần 10 năm rồi, cũng khá là “dai” và cũng chẳng ngại nhảy từ người mẫu sang diễn viên rồi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Mọi sự “nhảy” đó điều khiến Nhân như bắt đầu từ con số 0, người khác nhìn vào thì thấy mình không nên làm vậy mà nên chuyên tâm làm một thứ cho thật tốt thì chắc bây giờ thành công hơn. Nhưng đối với Nhân, mình còn trẻ, muốn thử sức nhiều thứ mình thích để sau này già cũng không hối tiếc sao lúc đó mình không thử! Thời gian không quay lại được nữa nên bây giờ ai có giấc mơ và mong muốn làm gì cứ làm, cả những người thân bạn bè xung quanh hỏi muốn làm này làm kia Nhân đều ủng hộ dù có thất bại đi nữa thì đó cũng là bài học. Nếu thành công thì tốt còn không thì xem như loại bỏ một ước mơ ra khỏi đầu để bắt đầu một ước mơ khác khả thi hơn với bản thân. 

MỚI - NÓNG